Mỹ nỗ lực tham gia khu vực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/3 đã sang Haiti để tham dự cuộc họp của Cộng đồng CARICOM nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo ở Haiti.

Chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ được thực hiện trong bối cảnh bạo lực băng đảng ở Haiti đang đe dọa lật đổ chính quyền ở nước này.

Theo thông tin từ bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken sẽ thảo luận một đề xuất của Cộng đồng Caribe và các quan chức Haiti nhằm thực hiện một cuộc chuyển giao chính trị ở nước này thông qua việc thành lập một cử tri đoàn độc lập. Ngoại trưởng Blinken cũng sẽ thảo luận việc triển khai một phái bộ an ninh đa quốc gia nhằm khôi phục trật tự ở Haiti và phái độ này sẽ do Kenya dẫn đầu. Lực lượng này hiện vẫn chưa được triển khai do Kenya gặp một số vấn đề trong nước.  

Haiti đã bước vào tình trạng khẩn cấp hôm 3/3 sau khi các cuộc đụng độ bùng phát giữa các băng đảng vũ trang và lực lượng an ninh chính phủ khiến hệ thống liên lạc bị gián đoạn và hàng nghìn tù nhân vượt ngục. Các băng đảng ở Haiti đã tập hợp và kêu gọi lật đổ Thủ tướng Ariel Henry.

Liên hợp quốc ước tính hàng nghìn người đã thiệt mạng và phải rời khỏi nhà của mình trong các cuộc xung đột ở Haiti. Trong khi đó, Mỹ ngày 10/3 đã sử dụng máy bay quân sự để sơ tán các nhân viên không thiết yếu của Đại sứ quán nước này ở Haiti đồng thời tăng cường an ninh xung quanh khuôn viên Đại sứ quán.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo lực tại Haiti leo thang: LHQ hối thúc sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia
Bạo lực tại Haiti leo thang: LHQ hối thúc sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia

VOV.VN - Một số quốc gia đã phải sơ tán nhân viên sứ quán khỏi Haiti trong bối cảnh nước này đang chìm trong bạo lực băng đảng. Tình hình an ninh xấu đi nhanh chóng, khiến Liên Hợp Quốc hối thúc hành động khẩn cấp, đẩy nhanh tiến độ triển khai sứ mệnh Hỗ trợ an ninh đa quốc gia (MSS), tránh để Haiti chìm sâu hơn vào cảnh hỗn loạn.

Bạo lực tại Haiti leo thang: LHQ hối thúc sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia

Bạo lực tại Haiti leo thang: LHQ hối thúc sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia

VOV.VN - Một số quốc gia đã phải sơ tán nhân viên sứ quán khỏi Haiti trong bối cảnh nước này đang chìm trong bạo lực băng đảng. Tình hình an ninh xấu đi nhanh chóng, khiến Liên Hợp Quốc hối thúc hành động khẩn cấp, đẩy nhanh tiến độ triển khai sứ mệnh Hỗ trợ an ninh đa quốc gia (MSS), tránh để Haiti chìm sâu hơn vào cảnh hỗn loạn.

Mỹ điều máy bay quân sự sơ tán nhân viên sứ quán khỏi Haiti
Mỹ điều máy bay quân sự sơ tán nhân viên sứ quán khỏi Haiti

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 10/3 thông báo đã sử dụng máy bay quân sự để sơ tán các nhân viên không thiết yếu của Đại sứ quán Mỹ ở Haiti, đồng thời bổ sung lực lượng bảo vệ khuôn viên sứ quán.

Mỹ điều máy bay quân sự sơ tán nhân viên sứ quán khỏi Haiti

Mỹ điều máy bay quân sự sơ tán nhân viên sứ quán khỏi Haiti

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 10/3 thông báo đã sử dụng máy bay quân sự để sơ tán các nhân viên không thiết yếu của Đại sứ quán Mỹ ở Haiti, đồng thời bổ sung lực lượng bảo vệ khuôn viên sứ quán.