Mỹ điều máy bay quân sự sơ tán nhân viên sứ quán khỏi Haiti

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 10/3 thông báo đã sử dụng máy bay quân sự để sơ tán các nhân viên không thiết yếu của Đại sứ quán Mỹ ở Haiti, đồng thời bổ sung lực lượng bảo vệ khuôn viên sứ quán.

Thông báo của Bộ Chỉ huy phương Nam của Mỹ cho biết, việc sơ tán được thực hiện nhằm bảo vệ các nhân viên Đại sứ quán và không có người dân Haiti nào trên các chuyến bay sơ tán của Mỹ. Mỹ trước đó đã khuyến cáo công dân nước này rời khỏi Haiti sớm nhất có thể trên các chuyến bay thương mại hoặc các phương tiện tư nhân bất kỳ.

Việc Mỹ sơ tán nhân viên đại sứ quán diễn ra trong bối cảnh bạo lực băng đảng ở Haiti đang diễn ra nghiêm trọng và quốc gia Caribe này đang được đặt dưới tình trạng khẩn cấp. Các băng đảng vũ trang ở Haiti đe dọa lật đổ chính quyền và đã khiến hàng nghìn người dân phải dời bỏ nhà của mình.

Hồi đầu tháng, các băng đảng vũ trang đã tổ chức hai cuộc vượt ngục ở hai trại giam lớn nhất ở Haiti và kêu gọi Thủ tướng Ariel Henry từ chức. Hơn 4.500 tù nhân bao gồm thủ lĩnh cấp cao của các băng đảng đã vượt ngục. Sân bay quốc tế ở Thủ đô Haiti và các cảng biển chính đã bị đóng trong khi các băng đảng tấn công và đốt các trụ sở cảnh sát. Các băng đảng được cho là đang kiểm soát tới 80% thủ đô của Haiti.

Tình trạng khẩn cấp ở Haiti đã bắt đầu từ Chủ Nhật tuần trước sau khi giao tranh leo thang trong bối cảnh Thủ tướng Ariel Henry đang ở Kenya nhằm tìm kiếm một thỏa thuận cho sứ mệnh an ninh đa quốc gia với sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc ở Haiti. Kenya cuối năm ngoái cho biết sẽ đứng đầu sứ mệnh này nhưng do một số vấn đề pháp lý trong nước mà Kenya chưa triển khai được điều này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà tù lớn nhất Haiti bị tấn công, cảnh sát kêu gọi giúp đỡ
Nhà tù lớn nhất Haiti bị tấn công, cảnh sát kêu gọi giúp đỡ

VOV.VN - Các nhóm băng đảng đã tấn công nhà tù lớn nhất của Haiti kể từ tối hôm qua (2/3), khiến lực lượng cảnh sát nước này phải kêu gọi sự giúp đỡ. Sự việc diễn ra sau nhiều ngày nổ ra giao tranh ở Thủ đô Port-au-Prince khi một thủ lĩnh băng đảng lớn kêu gọi chống lại chính quyền.

Nhà tù lớn nhất Haiti bị tấn công, cảnh sát kêu gọi giúp đỡ

Nhà tù lớn nhất Haiti bị tấn công, cảnh sát kêu gọi giúp đỡ

VOV.VN - Các nhóm băng đảng đã tấn công nhà tù lớn nhất của Haiti kể từ tối hôm qua (2/3), khiến lực lượng cảnh sát nước này phải kêu gọi sự giúp đỡ. Sự việc diễn ra sau nhiều ngày nổ ra giao tranh ở Thủ đô Port-au-Prince khi một thủ lĩnh băng đảng lớn kêu gọi chống lại chính quyền.

Nhiều vụ nổ súng làm rung chuyển thủ đô Port-au-Prince của Haiti
Nhiều vụ nổ súng làm rung chuyển thủ đô Port-au-Prince của Haiti

VOV.VN - Tiếng súng nổ ra khắp thủ đô Port-au-Prince của Haiti ngày 29/2 khi lực lượng của chính quyền đối đầu với các nhóm tấn công nhằm vào đồn cảnh sát, học viện cảnh sát và sân bay quốc tế Toussaint-Louverture.

Nhiều vụ nổ súng làm rung chuyển thủ đô Port-au-Prince của Haiti

Nhiều vụ nổ súng làm rung chuyển thủ đô Port-au-Prince của Haiti

VOV.VN - Tiếng súng nổ ra khắp thủ đô Port-au-Prince của Haiti ngày 29/2 khi lực lượng của chính quyền đối đầu với các nhóm tấn công nhằm vào đồn cảnh sát, học viện cảnh sát và sân bay quốc tế Toussaint-Louverture.

Vợ cố tổng thống Haiti bị cáo buộc câu kết ám sát chồng nhằm chiếm quyền
Vợ cố tổng thống Haiti bị cáo buộc câu kết ám sát chồng nhằm chiếm quyền

VOV.VN - Một thẩm phán Haiti phụ trách cuộc điều tra về vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise tại quốc gia vùng Caribe này vào năm 2021 đã buộc tội khoảng 50 người liên quan đến vụ việc, trong đó có vợ góa của ông là bà Martine Moise và một cựu thủ tướng.

Vợ cố tổng thống Haiti bị cáo buộc câu kết ám sát chồng nhằm chiếm quyền

Vợ cố tổng thống Haiti bị cáo buộc câu kết ám sát chồng nhằm chiếm quyền

VOV.VN - Một thẩm phán Haiti phụ trách cuộc điều tra về vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise tại quốc gia vùng Caribe này vào năm 2021 đã buộc tội khoảng 50 người liên quan đến vụ việc, trong đó có vợ góa của ông là bà Martine Moise và một cựu thủ tướng.