Dân Đà Nẵng phản đối việc lấy công viên làm bãi đậu xe

VOV.VN -Đà Nẵng vừa quyết định giao khuôn viên Công viên phường Thuận Phước cho doanh nghiệp xây dựng bãi đậu xe. Quyết định này bị phản đối gay gắt.

Ngày 25/11/2015, UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng qui hoạch bãi đậu xe tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Theo đó, hơn 5.600m2 đất làm bãi đậu xe nằm trọn trong khuôn viên Công viên phường Thuận Phước.

Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Dịch vụ du lịch và Thương mại Triết Thuần làm chủ đầu tư dự án này.

Khi biết thông tin, bà con các tổ dân phố 30, 32A, 32B, 32C, phường Thuận Phước, quận Hải Châu bày tỏ thái độ không đồng tình với chủ trương của thành phố.

Một góc công viên tại phường Thuận Phước được sử dụng làm bãi đỗ xe

Bà Phan Thị Hương (Tổ Trưởng Tổ 30A, phường Thuận Phước) cho biết, khu vực này trước kia là kênh thoát nước thải hôi thối và ô nhiễm môi trường. Sau khi thành phố san lấp, xây dựng hệ thống thoát nước ngầm, tại đây đã hình thành một công viên cây xanh rất đẹp, môi trường trong lành. Mới đây, UBND phường Thuận Phước gửi thông báo, kèm theo Quyết định của thành phố và bản vẽ chi tiết về xây dựng bãi đậu xe tại đất công viên, khiến bà con hết sức ngỡ ngàng.

Bà Hương nói: “Nhân dân ở đây gửi lên biết bao nhiêu bức tâm thư, kiến nghị nhưng mà tại sao vẫn làm. Nên dừng lại, cứu lấy môi trường”.

Người dân khu vực này bức xúc khi UBND thành phố Đà Nẵng giao công viên cho một doanh nghiệp xây dựng bãi đậu xe.

Ông Đặng Đức Thứ - Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng cho biết, việc thu hồi đất, sử dụng công viên làm việc khác là do thành phố quyết định. Thành phố cũng không lấy ý kiến của công ty. Đương nhiên một thảm cỏ, cây xanh nếu chuyển sang làm bãi giữ xe thì rõ ràng không gian xanh bị giảm.

Không chỉ là lá phổi xanh ở khu dân cư, đây còn là nơi vui chơi, giải trí của người dân

Ông Bùi Văn Dũng- Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu đồng tình với chủ trương của thành phố nhưng đề nghị lãnh đạo thành phố yêu cầu nhà đầu tư giữ lại cảnh quan cây xanh để người dân hưởng thụ, không nên phủ hết bê tông làm bãi đậu xe.

“Nếu người dân ý kiến thì đề nghị thành phố cũng phải nghiên cứu lại. Chức năng của thành phố trao đổi lại với người dân. Tôi nghĩ chủ tương nào có sự đồng thuận của nhân dân thì tốt hơn”, ông Dũng nói.

Kiến trúc sư Phan Đức Hải - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng cho rằng, có rất nhiều giải pháp để giải quyết chỗ để xe hiện nay.

Trong điều kiện thành phố thiếu quỹ đất thì phương án làm bãi xe ngầm là tốt nhất. Cũng theo kiến trúc sư Phan Đức Hải, nhu cầu bãi đậu xe ở Đà Nẵng đang rất bức thiết nhưng công viên, mảng xanh cho đô thị ở Đà Nẵng cũng thiếu trầm trọng.

Vì vậy, việc thành phố lấy đất công viên làm bãi đậu đậu xe chưa phải là phương án tối ưu, cần xem xét lại.

Dự án Bãi đậu xe ở Công viên Thuận Phước gần một trường tiểu học

Chuyện Đà Nẵng từng phá công viên trên đường Hùng Vương giữa trung tâm thành phố để làm bãi đậu xe ngầm đã gây bức xúc nhân dân rồi bỏ hoang khu đất trống nhiều năm qua. Nay một công viên khác sẽ bị phá bỏ để làm bãi đậu xe khác, người dân bất bình.

Về việc này, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, bãi đậu xe tại phường Thuận Phước nằm trong qui hoạch chung của thành phố.

Thực tế thành phố Đà Nẵng đang thiếu nghiêm trọng chỗ đậu xe, nếu không làm bãi đỗ công cộng, vài năm tới thành phố đối mặt với nạn kẹt xe, mất an toàn giao thông.

Cũng theo ông Huỳnh Đức Thơ, quỹ đất thành phố ít, phương án làm bãi xe ngầm là tốt nhất nhưng hầu hết các dự án bãi đậu xe ngầm đều không hiệu quả.

Hai dự án bãi đậu xe ngầm ở 84 Hùng Vương và Thương xá Vĩnh Trung cạnh chợ Cồn, thành phố đã giao cho nhà đầu tư nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn không triển khai được, nhà đầu tư trả lại đất.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Thành phố thiếu nghiêm trọng bãi đỗ xe. Bây giờ nếu làm bãi xe ngầm thì chỉ dùng tiền ngân sách thôi, vì thu tiền giữ xe không đáng bao nhiêu nên doanh nghiệp không bỏ ra hàng trăm tỷ ra để đầu tư.

Hiện nay, nhu cầu bãi đậu xe ở thành phố Đà Nẵng đã và đang trở nên bức thiết. Tuy nhiên, việc thành phố sử dụng công viên làm bãi đậu xe liệu có hợp lý khi mà Đà Nẵng cũng đang thiếu công viên.

Người dân sống quanh khu vực Công viên Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng mong muốn lãnh đạo thành phố xem xét lại chủ trương này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tổ chức cưới tập thể cho công nhân nghèo
Đà Nẵng tổ chức cưới tập thể cho công nhân nghèo

VOV.VN - Lần đầu tiên, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ cưới tập thể cho các cặp công nhân có hoàn cảnh khó khăn diễn ra sáng nay (27/12).

Đà Nẵng tổ chức cưới tập thể cho công nhân nghèo

Đà Nẵng tổ chức cưới tập thể cho công nhân nghèo

VOV.VN - Lần đầu tiên, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ cưới tập thể cho các cặp công nhân có hoàn cảnh khó khăn diễn ra sáng nay (27/12).

Showroom được cho là cấm cửa người Việt ở Đà Nẵng bị xử phạt
Showroom được cho là cấm cửa người Việt ở Đà Nẵng bị xử phạt

Lực lượng quản lý thị trường yêu cơ sở này phải mở cửa đón tất cả khách hàng đến mua chứ không chỉ khách đoàn Trung Quốc.

Showroom được cho là cấm cửa người Việt ở Đà Nẵng bị xử phạt

Showroom được cho là cấm cửa người Việt ở Đà Nẵng bị xử phạt

Lực lượng quản lý thị trường yêu cơ sở này phải mở cửa đón tất cả khách hàng đến mua chứ không chỉ khách đoàn Trung Quốc.

Đà Nẵng tập trung xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường
Đà Nẵng tập trung xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Hiện nay, nhiều khu vực ô nhiễm nặng khiến người dân Đà Nẵng bức xúc vẫn chưa được giải quyết như: khu vực cảng cá Thọ Quang, bãi rác Khánh Sơn…

Đà Nẵng tập trung xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường

Đà Nẵng tập trung xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Hiện nay, nhiều khu vực ô nhiễm nặng khiến người dân Đà Nẵng bức xúc vẫn chưa được giải quyết như: khu vực cảng cá Thọ Quang, bãi rác Khánh Sơn…