Dân phản đối quyết liệt xẻ thịt công viên Cầu Giấy thành bãi đỗ xe

VOV.VN - Chính quyền quận Cầu Giấy đối thoại với cư dân về việc xây dựng bãi đỗ xe trong công viên Cầu Giấy. Tuy nhiên, người dân kịch liệt phản đối.

Liên quan đến chủ trương cho xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trung tâm thương mại tại công viên Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), Tuy nhiên, dự án này đang trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi bị cư dân phản đối không đồng thuận, chỉ ra những bất hợp lý gây ô nhiễm tiếng ồn, xung đột giao thông. Trong khi các ô quy hoạch bãi xe xung quanh nếu triển khai đầy đủ sẽ đáp ứng nhu cầu gửi xe trên địa bàn; Bên cạnh đó việc lấy ý kiến cư dân về việc đồng ý hay không đồng ý triển khai dự án trên đất công viên được tiến hành không trung thực và thiếu minh bạch.
Cách làm chưa sát dẫn đến tình trạng vênh số liệu của 2 luồng dư luận. Người dân nghi ngờ,  kết quả minh bạch của việc lấy ý kiến nhằm phục vụ cho lợi ích nhóm.

Người dân quyết liệt phản đối triển khai xây dựng bãi đỗ xe trong công viên.

Trước những ý kiến thắc mắc của người dân, thực hiện công khai dân chủ, sáng nay (12/5), chính quyền quận Cầu Giấy đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân.

Tại buổi đối thoại người dân đã nêu 22 ý kiến, đáng chú ý 21 ý kiến của người dân (đại diện ban quản trị các toà nhà chung cư) đưa ra đều phản đối không đồng tình với việc xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp kinh doanh thương mại trên đất Công viên Cầu Giấy. Người dân cho rằng, việc xén đất công viên là nơi phục vụ nhu cầu rất cao của cộng động sinh hoạt thể thao để làm bãi xe là “bê tông hoá” công viên.
Man trá số liệu lấy ý kiến dân

Theo cư dân văn bản số 3872 ngày 27/9/2018 do ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nêu: Bãi đỗ xe này để giải quyết nhu cầu bãi đỗ xe Khu đô thị mới Dịch Vọng. Tuy nhiên,  người dân đặt câu hỏi yêu cầu làm rõ thế nào là trong phạm vi Khu đô thị mới Dịch Vọng hay trong thuyết minh của dự án thế nào là ảnh hưởng trực tiếp phải có phạm trù nhất định, khảo sát cần đưa ra rõ con số.

Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy đối thoại với cư dân về dự án bãi đỗ xe ngầm trong Công viên Cầu Giấy.

Về việc tiến hành làm phiếu lấy ý kiến cư dân, một cư dân cho biết: “Tôi tham gia ban quản trị nhưng không được tham gia kiểm phiếu, công bố báo cáo của phường số liệu lấy phiếu. Báo cáo của phường là 800 hộ dân không đồng ý trong khi chúng tôi thu thập được 1.100 dân không đồng ý dự án. Như vậy đang có sự chênh lệch về số liệu tôi đề nghị cho kiểm chứng việc này”.

Theo người dân, dân số quận Cầu Giấy tăng cơ học là do xây sai quy hoạch, lỗi quản lý của chính quyền: “Việc cấp phép xây dựng chỉ mười mấy tầng nhưng khi xây thành hai mấy, ba mươi tầng là đã là sai quy hoạch rồi mà giờ lại tiếp tục một cái sai nữa là xẻ thịt công viên để chữa sai thì chúng tôi không thể đồng ý việc đó. Tôi phản đối nếu thành phố phê duyệt dự án này”, một cư dân gay gắt bày tỏ.

Cùng chung quan điểm, ông Vũ Xuân Hồng (N10, Khu đô thị mới Dịch Vọng) nêu ý kiến: “Tại sao Công viên Cầu Giấy ra đời trong dịp Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội bây giờ đã quá tải, tại sao không nghĩ đến việc quá tải để mở rộng công viên mà lại xe thịt nó đi; Trong quy hoạch còn có bãi đỗ xe khác không làm mà lại xẻ thịt công viên; Nếu nhu cầu đỗ xe không đáp ứng đủ tại sao không nâng cấp các bãi đỗ xe; Xung quanh công viên Cầu Giấy còn nhiều khu đất bỏ trống đó là quy hoạch treo nếu cần thì thu hồi xây dựng bãi đỗ xe. Việc điều chỉnh quy hoạch theo kiểu “chaỵ theo” sẽ dẫn tới vỡ quy hoạch như một Linh Đàm thứ”, ông Hồng nói.

Vị trí đánh dấu đỏ dự kiến là khu vực bãi đỗ xe trong Công viên Cầu Giấy (ảnh Zing)

Liên quan đến việc lấy phiếu ý kiến dân, ông Vũ Xuân Hồng cho biết: "Chúng tôi chưa yên tâm về cách lấy ý kiến dân nhu thế này. Việc lấy phiếu cần ở các vùng dân cư ảnh hưởng trực tiếp, các tổ bên ngoài xa thì cũng lấy phiếu khiến loãng phiếu tỷ lệ đấy không phản ánh đúng thực chất việc lấy phiếu; Việc lâý phiếu dân không biết, ban quản trị không biết thì là làm kiểu gì thế mà lại có kết quả. Chúng tôi hỏi, nhà N10 bao nhiêu người được phát phiếu, bao nhiều người phản hồi, cụ thể thế nào, chỉ cần một kiểm chứng như thế cũng đủ thấy việc lấy phiếu là có sát thực tế hay không. Trong khi chúng tôi có danh sách chữ ký tươi của từng người phản ảnh lên trên rồi, hai kết quả hoàn toàn trái ngược. Chính quyền phường làm như thế này chúng tôi mất lòng tin".

Dự án không rõ ràng và mập mờ về hiệu quả kinh tế

Người dân cũng quan ngại công trình sau vài năm sẽ biến tướng và việc xây dựng bãi đỗ xe sau này sẽ không phải điều chỉnh quy hoạch nữa hay không?

Ngoài ra người dân nghi ngờ về tính hiệu quả kinh tế của dự án Theo cư dân, thuyết trình về dự án của Công ty Tây Hồ “không rõ ràng và rất mập mờ” .

Cư dân nghi ngờ mục đích, hiệu quả kinh tế của dự án "xẻ thịt" Công viên Cầu Giấy làm bãi đỗ xe.

Ông Vọng, một trưởng ban quản trị nêu: Nếu số liệu công ty Tây Hồ đưa ra chúng tôi đọc được là đúng thì tôi thấy rằng công ty này sẽ “lỗ chổng vó” với năng lực trông giữ 850 xe thu 1,5 triệu đồng xe, một tháng đơn vị này thu về gần 1,4 tỷ đồng cộng với cho thuê toàn bộ diện mặt bằng tầng cho thuê là 12 nghìn m2 theo thời giá hiện nay của quận Cầu Giấy là 2,4 tỷ đồng. Trong khi đó với 561 tỷ đồng bỏ ra đầu tư dự án cũng có lãi dư hơn 4 tỷ. Vì thế, rõ rằng trong thuyết trình có ẩn ẩn gì đó không đúng mục đích.

Đối thoại với người dân, ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, xây dựng bãi xe ở Cônng viên Cầu Giấy mới là chủ trương được Thành phố giao cho đơn vị nghiên cứu dự án, Công ty Tây Hồ chưa phải là chủ đầu tư. Viêc chọn chủ đầu tư phải theo quy định đấu thầu. Đây là bước lấy ý kiến để có lập dự án hay không. Đơn vị này tư vấn dự án đưa ra để cho Sở Quy hoạch- Kiến trúc, các sở ngành thành phố. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu này hầu hết bà con phản đối.

Trao đổi với bà con đối thoại, ông Hà khẳng định chính quyền quận Cầu Giấy luôn quan tâm đến phát triển hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, đặt người dân là trung tâm.

Trở lại vấn đề lấy ý kiến xây bãi đỗ xe, ông Hà cũng thừa nhận cách tiến hành lấy ý kiến tạo ra bức xúc cho dân. Quận tiếp thu ghi lại đầy đủ ý kiến của dân tổng hợp báo cáo HĐNĐ, UBND thành phố và Thành uỷ cho ý kiến chỉ đạo.

“UBND thành phố Hà Nội cũng đã giao cho Sở Kế hoạch-Đầu tư chủ trì xem xét nghiến nghị người dân và trả lời ý kiến dân. Quận Cầu Giấy được Thành phố giao trao đổi với dân để tập hợp báo cáo”, ông Hà nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch TP Hà Nội: Chưa duyệt bãi đỗ xe ngầm tại công viên Cầu Giấy
Chủ tịch TP Hà Nội: Chưa duyệt bãi đỗ xe ngầm tại công viên Cầu Giấy

VOV.VN -Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết đang xem xét việc đầu tư bãi đỗ xe ngầm tại công viên Cầu Giấy, sẽ sớm công khai quy hoạch chi tiết cho người dân.

Chủ tịch TP Hà Nội: Chưa duyệt bãi đỗ xe ngầm tại công viên Cầu Giấy

Chủ tịch TP Hà Nội: Chưa duyệt bãi đỗ xe ngầm tại công viên Cầu Giấy

VOV.VN -Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết đang xem xét việc đầu tư bãi đỗ xe ngầm tại công viên Cầu Giấy, sẽ sớm công khai quy hoạch chi tiết cho người dân.

Toàn cảnh “lá phổi xanh” của Cầu Giấy bị xin xén đất làm bãi đỗ xe
Toàn cảnh “lá phổi xanh” của Cầu Giấy bị xin xén đất làm bãi đỗ xe

Doanh nghiệp đề xuất xén một phần diện tích đất Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) làm bãi đỗ xe, trong khi đó nhiều diện tích đất vẫn bị bỏ hoang xung quanh.

Toàn cảnh “lá phổi xanh” của Cầu Giấy bị xin xén đất làm bãi đỗ xe

Toàn cảnh “lá phổi xanh” của Cầu Giấy bị xin xén đất làm bãi đỗ xe

Doanh nghiệp đề xuất xén một phần diện tích đất Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) làm bãi đỗ xe, trong khi đó nhiều diện tích đất vẫn bị bỏ hoang xung quanh.

Vì sao dân không đồng thuận xén đất công viên Cầu Giấy làm bãi đỗ xe?
Vì sao dân không đồng thuận xén đất công viên Cầu Giấy làm bãi đỗ xe?

VOV.VN -Thực trạng nhiều ô đất được giao phát triển giao thông tĩnh Hà Nội bị đắp chiếu hoặc chủ đầu tư sử dụng sai mục đích khiến cư dân bất bình

Vì sao dân không đồng thuận xén đất công viên Cầu Giấy làm bãi đỗ xe?

Vì sao dân không đồng thuận xén đất công viên Cầu Giấy làm bãi đỗ xe?

VOV.VN -Thực trạng nhiều ô đất được giao phát triển giao thông tĩnh Hà Nội bị đắp chiếu hoặc chủ đầu tư sử dụng sai mục đích khiến cư dân bất bình

Hà Nội chủ trương xây bãi đỗ xe ngầm ở công viên Thủ Lệ?
Hà Nội chủ trương xây bãi đỗ xe ngầm ở công viên Thủ Lệ?

VOV.VN - Bãi đỗ xe ngầm được xây dựng tại công viên Thủ Lệ, Hà Nội kết hợp dịch vụ thương mại có diện tích trên 16.000 m2, dự kiến hoàn thành cuối năm 2020

Hà Nội chủ trương xây bãi đỗ xe ngầm ở công viên Thủ Lệ?

Hà Nội chủ trương xây bãi đỗ xe ngầm ở công viên Thủ Lệ?

VOV.VN - Bãi đỗ xe ngầm được xây dựng tại công viên Thủ Lệ, Hà Nội kết hợp dịch vụ thương mại có diện tích trên 16.000 m2, dự kiến hoàn thành cuối năm 2020