Đăng ký tiêm vắc xin dịch vụ qua mạng: Vẫn còn nhiều bất cập

VOV.VN - Đăng ký tiêm vắc xin dịch vụ qua mạng có thể sẽ tránh được tình trạng người dân chen lấn, hỗn loạn như từng xảy ra

Ngày 28/12, một số cơ sở tiêm vắc xin dịch vụ ở Hà Nội như Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố ở 70 Nguyễn Chí Thanh và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ở 131 phố Lò Đúc đã thông báo sẽ chỉ nhận đăng ký tiêm vắc xin 5 trong 1 Pentamxim qua mạng bắt đầu từ ngày mai 29/12. Thế nhưng, nhiều người dân vẫn chưa biết được thông tin này và vẫn đến các phòng tiêm dịch vụ với kỳ vọng được đăng ký tiêm chủng trực tiếp.

Nhiều người dân hy vọng được đăng ký trực tiếp.

Hơn 7 giờ sáng nay, chị Đặng Thị Lành ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có mặt tại cơ sở tiêm dịch vụ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ở 131 phố Lò Đúc. Do chưa biết thông tin cơ sở này chỉ nhận đăng ký qua mạng từ ngày mai 29/12 nên vợ chồng chị đưa con mới vài tháng tuổi đi từ sáng sớm với hy vọng được xếp hàng, đăng ký trực tiếp tiêm vắc xin 5 trong 1 Pentaxim: “Tôi cũng không biết thông tin. Vả lại, tôi thấy loại vắc xin này nó hiếm hoi và khó khăn quá nên tôi nghĩ là cần phải đi sớm để xếp hàng thử xem nhưng mà đến đây thì thấy dán thông báo phải đăng ký qua mạng cơ. Đối với em thì đăng ký kiểu này rất khó khăn với em vì em cũng chẳng hiểu gì về mạng cả”.

Đăng ký tiêm vắc xin dịch vụ qua mạng có thể sẽ tránh được tình trạng người dân chen lấn, hỗn loạn như từng xảy ra ngày 25/12 tại phòng tiêm Polyvac 182 Lương Thế Vinh (Hà Nội) nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi tình trạng một người dân đăng ký tại nhiều nơi tạo nên nhu cầu ảo, làm mất cơ hội của những người khác. Trong khi số lượng vắc xin có hạn, không thể đáp ứng được hết nhu cầu của người dân thì cầu vượt quá cung ắt sẽ sinh ra cò mồi.

Chị Nguyễn Phương Ly, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng, không ai dám chắc những người đăng ký trên mạng là có nhu cầu thực sự và sẽ có những người cứ đăng ký rồi sau đó mua đi, bán lại, kiếm lời: “Đăng ký qua mạng sẽ phát sinh ra cò phe vé, người ta đăng ký một loạt rồi bán lại. Nhưng đối với những người có nhu cầu đó cũng là một cách. Cách nào cũng có mặt này, mặt kia. Bây giờ số lượng vắc xin có hạn mà người đến thì đông. Ai đăng ký trước được trước và vẫn có một lượng người nhất định không được đáp ứng nhu cầu. Nói chung là chỉ mệt người dân thôi, còn người tổ chức thì không cải tiến thì sẽ cải lùi”.

Nhiều người dân cũng lo lắng về việc đăng ký qua mạng có công bằng hay không vì họ không thể biết chính xác ai đăng ký trước ai. Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN về vấn đề này, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, sau khi người dân đăng ký, hệ thống sẽ xác nhận có thành công hay không. Nếu đăng ký thành công sẽ có lịch hướng dẫn cụ thể ngày, giờ đưa trẻ đến tiêm chủng. Thời gian triển khai tiêm từ 7h30, 30 tháng 12 năm 2015 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ). Tuy nhiên, ông Nguyễn Nhật Cảm thừa nhận, lượng vắc xin đợt này cũng chỉ đáp ứng được vài chục phần trăm so với nhu cầu: “Chúng tôi ước lượng số lượng tiêm vắc xin 5 trong 1 dịch vụ ở Hà Nội cỡ khoảng 60.000 nghìn liều. Nếu việc phân phối 15.000 liều đợt này và sắp tới thêm 29000 liều nữa, tổng cộng 44.000 liều thì cơ bản đáp ứng được 60-70% của Hà Nội (số trẻ chưa được tiêm hoặc họ chờ đợi trong năm 2015). Tuy nhiên năm 2016 chúng tôi dự báo nhu cầu sẽ tăng lên từ 100.000 đến 120.000 liều”.

Chị Lành đưa con đi từ sáng sớm.

Qua “cơn sốt” vắc xin dịch vụ kéo dài mấy năm qua cho thấy, nếu Bộ Y tế không chủ động được nguồn cung và có chiến lược về vắc xin dịch vụ thì nhiều người dân sẽ còn phải tốn kém và mệt mỏi, hệ thống y tế dự phòng cũng nơm nớp lo âu. Bởi lẽ hiện nay, cuộc tranh luận về chất lượng vắc xin 5 trong 1 tiêm miễn phí trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và vắc xin 5 trong 1 dịch vụ với giá cao chưa có hồi kết. Trong khi đó, nguồn vắc xin dịch vụ ở nước ta phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài. Do vậy, không biết đến bao giờ quyền chính đáng của các bậc phụ huynh là dễ dàng có được loại vắc xin tốt nhất cho con em mình mới được đáp ứng? Đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy ngành y tế giải quyết triệt để được vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?
Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?

VOV.VN -Liệu có tình trạng găm hàng từ việc phân bổ vaccine không đều để dễ bề mua bán lòng vòng từ Nam ra Bắc và nâng giá vaccine dịch vụ? 

Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?

Hỗn loạn xếp hàng tiêm vaccine cho con: Có hay không tình trạng thiếu ảo?

VOV.VN -Liệu có tình trạng găm hàng từ việc phân bổ vaccine không đều để dễ bề mua bán lòng vòng từ Nam ra Bắc và nâng giá vaccine dịch vụ? 

Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con
Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con

VOV.VN - Vì chờ đợi một liều vaccine cho con, có người đã phải đứng liên tục 12 tiếng không rời vị trí.

Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con

Hỗn loạn, ngất xỉu vì trắng đêm xếp hàng chờ vaccine cho con

VOV.VN - Vì chờ đợi một liều vaccine cho con, có người đã phải đứng liên tục 12 tiếng không rời vị trí.

Để xảy ra hỗn loạn, Phòng tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh xin lỗi dân
Để xảy ra hỗn loạn, Phòng tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh xin lỗi dân

VOV.VN - Trưởng phòng tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh gửi lời xin lỗi đến tất cả các bậc phụ huynh đã để xảy ra tình trạng hỗn loạn không đáng có này.

Để xảy ra hỗn loạn, Phòng tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh xin lỗi dân

Để xảy ra hỗn loạn, Phòng tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh xin lỗi dân

VOV.VN - Trưởng phòng tiêm chủng 182 Lương Thế Vinh gửi lời xin lỗi đến tất cả các bậc phụ huynh đã để xảy ra tình trạng hỗn loạn không đáng có này.