Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí

VOV.VN - Ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, nửa đầu nhiệm kỳ đã qua, với sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí, công tác tuyên giáo, thông tin, tuyên truyền của Đảng bộ Khối đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chiều nay (8/6), tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các cơ quan thông tấn, báo chí; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn, báo chí trong phối hợp tuyên truyền về Đảng bộ Khối giai đoạn 2020-2023. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, nửa đầu nhiệm kỳ đã qua, với sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí, công tác tuyên giáo, thông tin, tuyên truyền của Đảng bộ Khối đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể như: tuyên truyền tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của Đảng bộ Khối ở cả trong và ngoài nước.

Cùng đó là tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và dân tộc, đỉnh cao là đợt tuyên truyền các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong toàn Đảng bộ Khối.

Đối với công tác công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, các cơ quan báo chí đã tăng cường đưa tin phản ánh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các đảng ủy trực thuộc, tăng cường tuyến tin, bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái thù địch… Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh….

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nêu rõ, năm nay được xác định là năm bản lề, bứt phá, tăng tốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và đồng hành chặt chẽ, sát sao hơn nữa của các cơ quan thông tấn, báo chí với Đảng uỷ Khối thời gian tới.

Đồng thời tin tưởng, các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đồng hành, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, giai đoạn 2020 – 2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng ủy khối cơ quan TƯ phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đảng ủy khối cơ quan TƯ phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy khối cơ quan TƯ phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy khối cơ quan TƯ phát động cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư
Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư

VOV.VN - Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư

Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư

VOV.VN - Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ làm việc với Thường vụ Đảng ủy VOV
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ làm việc với Thường vụ Đảng ủy VOV

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể vừa có cuộc làm việc với Thường vụ Đảng ủy Đài TNVN (VOV) về công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của VOV từ đầu năm 2022 đến nay.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ làm việc với Thường vụ Đảng ủy VOV

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ làm việc với Thường vụ Đảng ủy VOV

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể vừa có cuộc làm việc với Thường vụ Đảng ủy Đài TNVN (VOV) về công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của VOV từ đầu năm 2022 đến nay.

Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ ký quy chế phối hợp công tác
Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ ký quy chế phối hợp công tác

VOV.VN - Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thống nhất 7 nội dung phối hợp công tác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ ký quy chế phối hợp công tác

Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ ký quy chế phối hợp công tác

VOV.VN - Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thống nhất 7 nội dung phối hợp công tác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.