Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ nổ ở xưởng đóng tàu An Phú

VOV.VN -Bước đầu cơ quan chức năng xác định được hai nạn nhân có tên Huỳnh Văn Quý, (55 tuổi) và Lý Minh Tiền, (59 tuổi) là công nhân của xưởng đóng tàu An Phú.

Liên quan đến vụ nổ tại xưởng đóng tàu An Phú, quận 7 thuộc Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV Samco khiến 2 người tử vong, quá trình điều tra khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng đã xác định danh tính 2 nạn nhân tử vong trong sự cố này.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ.

Bước đầu hai nạn nhân có tên Huỳnh Văn Quý, sinh năm 1964 và Lý Minh Tiền, sinh năm 1960 là công nhân của xưởng đóng tàu nêu trên. Tại hiện trường vụ nổ nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, 2 thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn trước mũi tàu. Các đơn vị chức năng đang tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó khoảng 7h45’ cùng ngày trong lúc hàn xì thân vỏ tàu thì một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra bên trong khu xưởng. Khi nhân viên công ty chạy đến thì phát hiện nhiều nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường.

Hai công nhân Huỳnh Văn Quý và Lý Minh Tiền tử vong tại chỗ, một công nhân khác bị thương được đưa đi cấp cứu../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Nổ lớn ở xưởng đóng tàu, 2 công nhân chết tại chỗ
Nổ lớn ở xưởng đóng tàu, 2 công nhân chết tại chỗ

VOV.VN -Sáng nay (14/12), xảy ra một vụ nổ lớn tại xưởng đóng tàu địa chỉ số 18 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7 TP HCM khiến 2 người tử vong.

 Nổ lớn ở xưởng đóng tàu, 2 công nhân chết tại chỗ

Nổ lớn ở xưởng đóng tàu, 2 công nhân chết tại chỗ

VOV.VN -Sáng nay (14/12), xảy ra một vụ nổ lớn tại xưởng đóng tàu địa chỉ số 18 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7 TP HCM khiến 2 người tử vong.

Xưởng đóng tàu vi phạm - địa phương ban ngành đùn đẩy trách nhiệm
Xưởng đóng tàu vi phạm - địa phương ban ngành đùn đẩy trách nhiệm

VOV.VN - Sở GTVT cho rằng, mặc dù các bến thủy nội địa do Trung ương quản lý nhưng các ngành chức năng đều có trách nhiệm xử lý.

Xưởng đóng tàu vi phạm - địa phương ban ngành đùn đẩy trách nhiệm

Xưởng đóng tàu vi phạm - địa phương ban ngành đùn đẩy trách nhiệm

VOV.VN - Sở GTVT cho rằng, mặc dù các bến thủy nội địa do Trung ương quản lý nhưng các ngành chức năng đều có trách nhiệm xử lý.

Tiền Giang xử lý xưởng đóng tàu vi phạm sau phản ánh của VOV
Tiền Giang xử lý xưởng đóng tàu vi phạm sau phản ánh của VOV

VOV.VN -Sau khi VOV phản ánh, các cơ quan chức năng Tiền Giang đã đến kiểm tra hiện trường của Xưởng đóng tàu A Của.

Tiền Giang xử lý xưởng đóng tàu vi phạm sau phản ánh của VOV

Tiền Giang xử lý xưởng đóng tàu vi phạm sau phản ánh của VOV

VOV.VN -Sau khi VOV phản ánh, các cơ quan chức năng Tiền Giang đã đến kiểm tra hiện trường của Xưởng đóng tàu A Của.

Xưởng đóng tàu xả thải ra sông Tiền, trách nhiệm thuộc về ai?
Xưởng đóng tàu xả thải ra sông Tiền, trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN -Nhiều xưởng đóng tàu tự phát và thường xuyên xả thải ra sông Tiền, gây ô nhiễm môi trường và vi phạm an toàn hành lang đường thủy nội địa.

Xưởng đóng tàu xả thải ra sông Tiền, trách nhiệm thuộc về ai?

Xưởng đóng tàu xả thải ra sông Tiền, trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN -Nhiều xưởng đóng tàu tự phát và thường xuyên xả thải ra sông Tiền, gây ô nhiễm môi trường và vi phạm an toàn hành lang đường thủy nội địa.