Đào móng xây nhà phát hiện... 32 quả mìn

Một hộ dân sinh sống trên địa bàn xã Hòa Liên, Hòa Vang – TP Đà Nẵng vừa phát hiện 32 quả mìn khi tiến hành đào móng xây nhà.

Ngày 26/6, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng phối hợp cùng với Ban chỉ huy Quân sự xã Hòa Liên đã tiến hành thu gom toàn bộ số quả mìn được phát hiện dưới nền nhà của ông Hồ Kỳ Công, trú tại thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Trước đó, vào ngày 19/6, khi đang tiến hành đào móng xây nhà, gia đình ông Công đã phát hiện một số lượng mìn lớn được chôn dưới hố.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Quân sự xã Hòa Liên đã có mặt tại nhà ông Công để tiến hành điều tra và bảo vệ hiện trường.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có tất cả 32 quả mìn cùng loại, mỗi quả có chiều cao khoảng 20cm, đường kính khoảng 10cm đã gỉ sắt. nặng khoảng 3kg, vẫn còn kíp và thuốc nổ.

Trao đổi với PV, ông Dương Văn Phú, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Liên cho biết, lực lượng quân sự xã đã tiến hành phong tỏa hiện trường, cắm cờ, khoanh vùng và cắt cử người trông coi, không cho người dân đi lại qua khu vực này đề phòng sự cố có thể xảy ra. Đồng thời, xã cũng báo cáo sự việc trên lên Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng để có biện pháp xử lý.

Theo ông Phú, mảnh đất mà ông Công đang tiến hành xây dựng là của mẹ vợ ông Công để lại. Sở dĩ, tồn tại khối lượng mìn lớn như vậy dưới nền nhà ông Công là bởi trước kia hàng xóm của mảnh đất này làm nghề thu mua phế liệu. Tuy nhiên, do không dám bán và sợ bị phát hiện nên người hàng xóm này đã chôn số mìn trên xuống đất, sau đó trong quá trình đào móng, gia đình ông Công đã vô tình phát hiện được.

Ban Công Binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng cho biết, đây là loại mìn “chống chiến xa” mà quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh.

Được biết, trước đây trên địa bàn xã Hòa Liên cũng từng có trường hợp người dân tìm thấy mìn còn sót lại khi tiến hành đào bới, xây dựng, tuy nhiên số lượng chỉ là một vài quả và chưa bao giờ phát hiện được lượng mìn lớn như lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên