Đào quất “hạ nhiệt”, hoa tươi giá trên trời

Trái ngược với đào, quất, giá hoa tươi vẫn "cao ngất", khiến người ngắm nhiều hơn người mua.

Hà Nội ngày 29 Tết, giá đào, quất bất ngờ “tụt” giá mạnh, nhiều điểm đã bán đổ, bán tháo để giải phóng hàng nghỉ Tết.

Tại các điểm bán đào, quất trên phố Láng Hạ, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, đường Láng… đào, quất vẫn còn khá nhiều. Nắm bắt nhu cầu mua sắm của người dân thủ đô đã bão hòa, các điểm bán đào, quất đã thực hiện chiến dịch “đại hạ giá” theo đúng nghĩa, giá giảm từ 50-80% so với những ngày trước đó.

Trái ngược với thị trường đào, quất, giá hoa tươi vẫn cao ngất ngưởng khiến nhiều người ngắm hoa nhiều hơn mua hoa. Đắt nhất vẫn là hoa ly, giá 300.000 đồng/bó (mỗi bó 4 cành), hoa layơn 120.000 đồng/bó (10 bông), hoa hồng 15-20.000 đồng/bông, hoa cúc 15-18.000 đồng/bông; các loại hoa cảnh khác như: hoa đỗ quyên giá 250-350.000 đồng/chậu nhỏ, phong lan 1,5-3 triệu đồng/chậu…

Hoa tươi, hoa cảnh năm nay giá khá cao là do thời tiết lạnh, các nhà vườn đã phải mất nhiều công chăm sóc, giữ ấm nên đã đẩy giá thành lên cao. Hơn nữa, nhu cầu chơi hoa tươi của người dân thủ đô năm nay cũng tăng đột biến, đặc biệt là các loài hoa cao cấp như hoa ly, phong lan, phú quý… khiến các nhà vườn “không chịu” giảm giá./.(Lao động

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên