Người nghèo ở Đà Nẵng được thuê chung cư giá rẻ

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành phương án xét duyệt, bố trí thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Số lượng căn hộ bố trí thuê đợt này gồm 44 căn. Điều kiện được thuê là các hộ nghèo được công nhận tại địa phương theo quy định; có đăng ký hộ khẩu và thường trú liên tục tại thành phố Đà Nẵng đủ 7 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ; chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố.

Trường hợp có nhà ở, quyền sử dụng đất ở nhưng đã chuyển nhượng thì chỉ xem xét khi đủ 5 năm kể từ thời điểm chuyển nhượng; Hộ nghèo chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại thành phố Đà Nẵng.

Điều kiện ưu tiên là hộ có người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, hộ có người bị bệnh hiểm nghèo, hộ có người đơn thân nuôi con nhỏ.

Ông Trần Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, xét thấy nhu cầu nhà ở của người nghèo rất lớn, theo thống kê khoảng 9.000 hộ nghèo có nhu cầu, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất dành 44 căn hộ chung cư bố trí cho các hộ nghèo. Thành phố sẽ giao về cho các quận, huyện theo ưu tiên và thành lập hội đồng để xét chọn đảm bảo công khai, khách quan minh bạch, đúng người. Sau khi các quận, huyện xét xong gửi hồ sơ lên cho Sở kiểm tra lại. Hiện nay Sở Xây dựng đang quản lý hơn 10.000 căn hộ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội công bố kế hoạch tổng kiểm tra chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn
Hà Nội công bố kế hoạch tổng kiểm tra chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn

VOV.VN - Ngày 15/9, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND, tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội công bố kế hoạch tổng kiểm tra chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn

Hà Nội công bố kế hoạch tổng kiểm tra chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn

VOV.VN - Ngày 15/9, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND, tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội.

Lãng phí nhà ở tại TP.HCM: Hàng ngàn căn hộ bỏ không
Lãng phí nhà ở tại TP.HCM: Hàng ngàn căn hộ bỏ không

VOV.VN - Ở TP.HCM đang tồn tại một nghịch lý, đó là khi rất nhiều người lao động còn chật vật về chỗ ở, thì lại có hàng ngàn căn hộ bỏ không suốt thời gian dài. Đây là sự lãng phí không nhỏ về nguồn lực xã hội.

Lãng phí nhà ở tại TP.HCM: Hàng ngàn căn hộ bỏ không

Lãng phí nhà ở tại TP.HCM: Hàng ngàn căn hộ bỏ không

VOV.VN - Ở TP.HCM đang tồn tại một nghịch lý, đó là khi rất nhiều người lao động còn chật vật về chỗ ở, thì lại có hàng ngàn căn hộ bỏ không suốt thời gian dài. Đây là sự lãng phí không nhỏ về nguồn lực xã hội.

TP.HCM: Đừng để lời hứa 1 triệu căn nhà giá rẻ thành hứa suông
TP.HCM: Đừng để lời hứa 1 triệu căn nhà giá rẻ thành hứa suông

VOV.VN - Gần 1.000 căn hộ giá rẻ vừa được TP.HCM đốc thúc để triển khai thực hiện trong ngắn hạn. Nhưng việc này gặp phải không ít khó khăn, bởi chính các doanh nghiệp có kinh nghiệm xây dựng nhà ở xã hội cũng đang chật vật với loại hình này.

TP.HCM: Đừng để lời hứa 1 triệu căn nhà giá rẻ thành hứa suông

TP.HCM: Đừng để lời hứa 1 triệu căn nhà giá rẻ thành hứa suông

VOV.VN - Gần 1.000 căn hộ giá rẻ vừa được TP.HCM đốc thúc để triển khai thực hiện trong ngắn hạn. Nhưng việc này gặp phải không ít khó khăn, bởi chính các doanh nghiệp có kinh nghiệm xây dựng nhà ở xã hội cũng đang chật vật với loại hình này.

Lương thấp, công nhân phải sống trong những nhà trọ giá rẻ, chật cứng
Lương thấp, công nhân phải sống trong những nhà trọ giá rẻ, chật cứng

VOV.VN -Các dự án nhà ở xã hội, ký túc xá công nhân còn thiếu, chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở cho công nhân, nhiều lao động phải thuê nhà trọ giá rẻ, chất lượng thấp, xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống lao động.

Lương thấp, công nhân phải sống trong những nhà trọ giá rẻ, chật cứng

Lương thấp, công nhân phải sống trong những nhà trọ giá rẻ, chật cứng

VOV.VN -Các dự án nhà ở xã hội, ký túc xá công nhân còn thiếu, chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở cho công nhân, nhiều lao động phải thuê nhà trọ giá rẻ, chất lượng thấp, xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống lao động.