Đập Tây Nguyên ở Nghệ An bị vỡ là do tổ mối

Nguyên nhân vỡ đập là do tổ mối nằm trong thân đập cũ, lõi của đập cũ được đắp bằng thủ công, đất dùng đắp đập không đảm bảo.

Trong tháng 9 này, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An phấn đấu hoàn thành khắc phục sự cố vỡ đập Tây Nguyên để kịp tích nước đảm bảo phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2013.

Huyện Quỳnh Lưu cũng sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, rút ra bài học kinh nghiệm để chỉ đạo các địa phương, đơn vị đang thực hiện việc quản lý các hồ chứa trên địa bàn.

Nguyên nhân vỡ đập là do tổ mối nằm trong thân đập cũ, lõi của đập cũ được đắp bằng thủ công, đất dùng đắp đập không đảm bảo đồng nhất có lẫn cả cỏ, rác và các hạt sỏi, đá nhỏ, khi đắp nâng cấp đập thực hiện áp trúc và tận dụng lõi đập cũ nên không phát hiện được.

Trong khi đó, vào những ngày mưa lũ, mực nước trong hồ đã tích đủ dung tích thiết kế và phải tiến hành xả tràn, nguồn nước thượng lưu tiếp tục đổ về gây áp lực lớn lên đập. Phía hạ lưu có các ruộng lúa đang tích nước nên khi xuất hiện rò rỉ không phát hiện kịp thời để xử lý kịp đã dẫn đến vỡ đập.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vỡ đập nước ở Nghệ An, hàng trăm người dân phải sơ tán
Vỡ đập nước ở Nghệ An, hàng trăm người dân phải sơ tán

(VOV) -Lượng nước trong đập lớn đã đổ xuống khu vực cánh đồng lúa xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu gây ngập úng cục bộ.

Vỡ đập nước ở Nghệ An, hàng trăm người dân phải sơ tán

Vỡ đập nước ở Nghệ An, hàng trăm người dân phải sơ tán

(VOV) -Lượng nước trong đập lớn đã đổ xuống khu vực cánh đồng lúa xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu gây ngập úng cục bộ.