Đất đai sụt lún, nhà ở nứt toác bên hồ chứa nước đang thi công tại Lâm Đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài, tình trạng sụt lún, sạt trượt đất nghiêm trọng đã xảy ra trong khu vực thi công dự án hồ chứa nước Đông Thanh, xã Đông Thanh, huyện lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Nhiều nhà ở của dân trong khu vực bị nứt toác, sụt lún, có nguy cơ đổ sập bất kể lúc nào.

Từ đầu mùa mưa đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Thắng, ngụ thôn Đông Anh, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) luôn trong tình trạng mất ăn mất ngủ, thấp thỏm lo âu vì tính mạng bị đe dọa. Căn nhà mới xây 3,5 tỷ đồng của mình đã bị nứt toác phần móng, tường và sân nhà bị sụt lún nghiêm trọng, có thể sạt lở, đổ sập bất kể lúc nào.

Mấy ngày qua, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài, nguy cơ sụt lún, sạt lở rất cao nên gia đình ông buộc phải di chuyển đến nơi khác ở tạm. Theo ông Thắng, nguyên nhân chính gây ra sự cố này là do quá trình thi công xây dựng dự án hồ chứa nước Đông Thanh trong khu vực.

“Từ ngày làm đập có nổ mìn và múc đất sâu quá, gặp mưa thì tự nhiên sụp xuống. Căn nhà ở đầu dốc kia thì bị đầu tiên, tưởng bị nhẹ nhưng cuối cùng nhà tôi là bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ban đêm không ngủ được”, ông Thắng nói.

Tương tự, căn nhà của gia đình ông Đỗ Văn Bắc trong khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng sụt lún, sạt trượt đất. Ông Bắc khẳng định, các vết nứt bắt đầu xuất hiện cùng thời điểm dự án hồ chứa nước Đông Thanh được khởi công, xây dựng vào năm 2022. Kể từ đó, tình trạng sạt trượt, sụt lún ngày càng lớn hơn. Hiện gia đình ông không dám sinh hoạt trong căn nhà mà đến ở tạm tại nhà điều hành của dự án hồ chứa nước Đông Thanh cùng với một hộ dân khác.

“So với trước thì từ chỗ này đến biển báo kia thì cao gần 1m nữa, còn bây giờ chỗ này cứ sụt dần xuống thôi. Còn đường này trước ra đến chỗ kia nhưng bên thủy lợi làm họ múc vào sâu quá”, ông Đỗ Văn Bắc cho hay.

Cùng với hộ ông Thắng, ông Đức, còn có một số hộ dân có nhà ở trong khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tường nhà, nền móng, sân vườn đều bị nứt toác, sụt lún và sạt trượt nghiêm trọng. Tất cả đều nơm nớp lo sợ nhà ở bị sập, đe dọa tính mạng nên đành tìm nơi ở tạm để tránh trú.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng sụt lún, sạt trượt đất nghiêm trọng ở nơi đây bắt đầu xảy ra từ một tháng trước. Lúc đầu xuất hiện tại khu vực sườn đồi vai phải đập hồ, nằm ngoài và sát với khu vực thi công xây dựng gói thầu số 13, thuộc dự án hồ chứa nước Đông Thanh. Thời điểm đó đã có một số vết nứt rộng từ 20 đến 30cm, cắt ngang qua khu vực sản xuất và sinh sống của các hộ gia đình. Tiếp đó, đến ngày 28/7 vừa qua, trong khu vực xuất hiện thêm nhiều vết nứt mới, nhất là ở khu vực gần kề với công trình hồ chứa nước.

Theo ông Đinh Đức Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà, tình trạng này huyện đã nắm rõ và có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, 5  hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng trên diện tích hơn 25.000m2, trong đó có 4 hộ có nhà ở bị hư hỏng. Cùng với đó, 4 hộ dân khác đang có nguy cơ bị ảnh hưởng do các vết nứt lan rộng, trong đó có 2 hộ có nhà ở, với tổng diện tích đất hơn 28.000m2. Ngoài ra, 500m đường giao thông tránh ngập cũng có nguy cơ sụt lún, sạt trượt. Hiện tình trạng sụt lún, sạt trượt đất trong khu vực đang được các đơn vị chức năng khẩn trương tìm kiếm giải pháp để khắc phục.

“Khi chúng tôi phát hiện vết nứt lớn, có nguy cơ ảnh hưởng 4 hộ gia đình thì đã chỉ đạo Ban quản lý dự án vận động các hộ gia đình di chuyển nơi ở khác. Tiến hành cắm biển báo, khắc phục tình trạng sạt trượt xuống đường đi. Đồng thời, phân công người trực 24/24 để cảnh báo và theo dõi diễn biến sạt trượt. Huyện đã báo cáo kịp thời UBND tỉnh và làm việc với đơn vị tư vấn để khảo sát, tìm ra nguyên nhân từ đó có phương án để khắc phục một cách triệt để nhất”, ông Đinh Đức Chí cho biết.

Hồ chứa nước Đông Thanh là dự án trọng điểm của huyện Lâm Hà, với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Theo thiết kế diện tích lòng hồ rộng hơn 25ha, diện tích thu hồi đất là 37ha. Sau khi hoàn thành hồ chứa sẽ phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 7.500 hộ dân và nước tưới tiêu trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin chi tiết về tình trạng sụt lún đường Hồ Chí Minh qua Đắk Nông
Thông tin chi tiết về tình trạng sụt lún đường Hồ Chí Minh qua Đắk Nông

VOV.VN - Như VOV đã đưa tin, do ảnh hưởng của mưa lũ, một đoạn đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 14 qua Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bị sụt lún, nứt kéo dài, có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng di dời 16 hộ, đồng thời phân luồng giao thông qua đây để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Thông tin chi tiết về tình trạng sụt lún đường Hồ Chí Minh qua Đắk Nông

Thông tin chi tiết về tình trạng sụt lún đường Hồ Chí Minh qua Đắk Nông

VOV.VN - Như VOV đã đưa tin, do ảnh hưởng của mưa lũ, một đoạn đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 14 qua Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bị sụt lún, nứt kéo dài, có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng di dời 16 hộ, đồng thời phân luồng giao thông qua đây để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Vết nứt, sụt lún ở Quảng Trực lan rộng, Đắk Nông tiếp tục khẩn cấp di dời dân
Vết nứt, sụt lún ở Quảng Trực lan rộng, Đắk Nông tiếp tục khẩn cấp di dời dân

VOV.VN - Hiện tượng sụt lún, nguy cơ sạt lở đất tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đang gia tăng, chính quyền xã đang tiếp tục di dời dân khẩn cấp.

Vết nứt, sụt lún ở Quảng Trực lan rộng, Đắk Nông tiếp tục khẩn cấp di dời dân

Vết nứt, sụt lún ở Quảng Trực lan rộng, Đắk Nông tiếp tục khẩn cấp di dời dân

VOV.VN - Hiện tượng sụt lún, nguy cơ sạt lở đất tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đang gia tăng, chính quyền xã đang tiếp tục di dời dân khẩn cấp.

Sụt lún đường Hồ Chí Minh, di dời khẩn cấp 16 hộ dân
Sụt lún đường Hồ Chí Minh, di dời khẩn cấp 16 hộ dân

VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lũ, một đoạn đường thuộc đường Hồ Chí Minh qua Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bị sụt lún, nứt kéo dài, có nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông.

Sụt lún đường Hồ Chí Minh, di dời khẩn cấp 16 hộ dân

Sụt lún đường Hồ Chí Minh, di dời khẩn cấp 16 hộ dân

VOV.VN - Do ảnh hưởng của mưa lũ, một đoạn đường thuộc đường Hồ Chí Minh qua Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bị sụt lún, nứt kéo dài, có nguy cơ sạt lở, mất an toàn giao thông.