Đặt ống sắt đường kính 1,5m bao quanh trụ bê tông cháu bé gặp nạn

VOV.VN - Trong sáng nay lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai dùng mũi khoan guồng xoắn để làm tơi đất, giảm áp lực ma sát vào thành trụ bê tông.

Liên quan đến việc giải cứu bé trai (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ đang được triển khai cả ngày lẫn đêm và lực lượng chức năng tiếp tục triển khai dùng mũi khoan guồng xoắn làm tơi đất, giảm áp lực ma sát vào thành ống bê tông và dự kiến chiều nay sẽ cẩu trụ bê tông mà cháu bé lọt vào bên trong lên trên mặt đất. 

Suốt từ đêm 2/1 đến sáng ngày 3/1, công tác cứu nạn cứu hộ vẫn đang diễn ra với quyết tâm cao của lực lượng thi công, chuyên gia, các đơn vị cứu hộ, bộ đội, công binh Quân khu 9. Trong sáng nay lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai dùng mũi khoan guồng xoắn để làm tơi đất, giảm áp lực ma sát vào thành trụ bê tông. Tiếp tục dùng biện pháp này cho đến thời điểm thích hợp sẽ dùng cẩu đưa trụ bê tông lên mặt đất để tiến hành các giai đoạn cứu hộ tiếp theo. Dự kiến chiều nay sẽ hoàn thành đưa trụ bê tông lên.

Trao đổi tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, lực lượng cứu hộ tập trung đặt ống sắt với đường kính 1,5m bao quang trụ bê tông mà cháu bé gặp nạn. Sau khi đặt ống sắt rồi thì lực lượng cứu hộ tiếp tục khoan nhồi để làm tơi đất, giảm áp lực ma sát vào trụ bê tông, đến khi đủ điều kiện sẽ dùng thiết bị cẩu công suất lớn để rút trụ bê tông lên mặt đất và tiếp tục thực hiện các biện pháp cứu hộ tiếp theo. Sau khi đưa ống lên mặt đất, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công binh của Quân khu 9 sẽ thực hiện nội soi và thăm dò để biết địa điểm của cháu bé, sau đó dùng thiết bị chuyên dụng để cứu hộ

 

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng thông tin, từ tối hôm qua đến hôm nay công việc tập trung vào việc đặt ống xuống lòng đất và làm tơi xốp đất và khi đủ điều kiện sẽ đưa trụ bê tông lên khỏi mặt đất. Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp cũng chỉ đạo lực lượng cứu hộ hoàn thành tại hiện trường và Đồng Tháp cũng đề nghị với các bộ, ngành Trung ương có những biện pháp cứu hộ hữu hiệu để rút ngắn thời gian, và cũng đã có đơn vị xuống để hỗ trợ Đồng Tháp. Đây là cách cứu hộ tại chỗ, vừa lấy ý kiến chuyên gia cùng các đơn vị có kinh nghiệm chạy đua, rút ngắn thời gian để cứu hộ cháu bé.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đã 3 ngày trôi qua,  công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai với sự vào cuộc của nhiều lực lượng tham gia. Hy vọng, với những phương tiện, nhân lực đang có thì công tác cứu hộ sẽ hoàn thành sớm nhất.

Ngoài ra, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có Công văn ngày 2/1 đề nghị Uỷ ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các Bộ trưởng: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội huy động chuyên gia, hỗ trợ thiết bị quan sát trong lòng ống, thiết bị cứu hộ và chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm ứng phó sự cố để hỗ trợ địa phương trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, như VOV đã thông tin, vào trưa 31/12/2022, em T.L.H.N (10 tuổi) cùng một số người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, không may bé N. lọt xuống cọc bê tông rỗng với độ sâu khoảng 35m. Từ đó đến nay, công tác cứu hộ cháu bé được thực hiện cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn chưa thể tiếp cận, giải cứu cháu bé.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẩy nhanh tiến độ cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp
Đẩy nhanh tiến độ cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

VOV.VN - Liên quan đến việc giải cứu bé trai (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến hơn 7h30 sáng nay (3/1) công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng triển khai để nhanh chóng đưa bé trai ra ngoài trong thời gian sớm nhất.

Đẩy nhanh tiến độ cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Đẩy nhanh tiến độ cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

VOV.VN - Liên quan đến việc giải cứu bé trai (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến hơn 7h30 sáng nay (3/1) công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng triển khai để nhanh chóng đưa bé trai ra ngoài trong thời gian sớm nhất.

Làm mềm 5m đất còn lại để giải cứu bé trai lọt trụ bê tông rỗng ở Đồng Tháp
Làm mềm 5m đất còn lại để giải cứu bé trai lọt trụ bê tông rỗng ở Đồng Tháp

VOV.VN - Liên quan đến việc giải cứu bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng công binh của Quân khu 9 triển khai, bước đầu đã có tiến triển.

Làm mềm 5m đất còn lại để giải cứu bé trai lọt trụ bê tông rỗng ở Đồng Tháp

Làm mềm 5m đất còn lại để giải cứu bé trai lọt trụ bê tông rỗng ở Đồng Tháp

VOV.VN - Liên quan đến việc giải cứu bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng công binh của Quân khu 9 triển khai, bước đầu đã có tiến triển.

Hy vọng phép màu xảy ra với bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m
Hy vọng phép màu xảy ra với bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m

VOV.VN - Theo nhận định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Tấn Bửu, khả năng sống sót của bé trai thấp do rơi thẳng xuống đoạn ống sâu. Bé có khả năng bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí.

Hy vọng phép màu xảy ra với bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m

Hy vọng phép màu xảy ra với bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m

VOV.VN - Theo nhận định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Tấn Bửu, khả năng sống sót của bé trai thấp do rơi thẳng xuống đoạn ống sâu. Bé có khả năng bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí.

Cha ruột bé trai lọt xuống trụ bê tông vẫn nghe tiếng con kêu cứu khi tới hiện trường
Cha ruột bé trai lọt xuống trụ bê tông vẫn nghe tiếng con kêu cứu khi tới hiện trường

VOV.VN - Nghe tin con trai gặp nạn, anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé), cùng người thân đã túc trực ở hiện trường chờ đợi thông tin suốt ngày đêm. Ban đầu tới hiện trường, anh còn nghe tiếng con kêu cứu, nhưng 10 phút sau không nghe gì nữa.

Cha ruột bé trai lọt xuống trụ bê tông vẫn nghe tiếng con kêu cứu khi tới hiện trường

Cha ruột bé trai lọt xuống trụ bê tông vẫn nghe tiếng con kêu cứu khi tới hiện trường

VOV.VN - Nghe tin con trai gặp nạn, anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé), cùng người thân đã túc trực ở hiện trường chờ đợi thông tin suốt ngày đêm. Ban đầu tới hiện trường, anh còn nghe tiếng con kêu cứu, nhưng 10 phút sau không nghe gì nữa.

Bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Trao đổi với cha cháu bé tìm phương án đảm bảo
Bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Trao đổi với cha cháu bé tìm phương án đảm bảo

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi với gia đình ông Thái Lý Tấn Tài (cha ruột nạn nhân) mong muốn đảm bảo an toàn nhất cho cháu, kể cả trong tình huống nạn nhân tử vong. 

Bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Trao đổi với cha cháu bé tìm phương án đảm bảo

Bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Trao đổi với cha cháu bé tìm phương án đảm bảo

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi với gia đình ông Thái Lý Tấn Tài (cha ruột nạn nhân) mong muốn đảm bảo an toàn nhất cho cháu, kể cả trong tình huống nạn nhân tử vong. 

48 giờ chạy đua thời gian giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m
48 giờ chạy đua thời gian giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m

VOV.VN - Đến nay, đã 48 tiếng trôi qua, mọi nỗ lực giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m vẫn đang tiếp tục.

48 giờ chạy đua thời gian giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m

48 giờ chạy đua thời gian giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m

VOV.VN - Đến nay, đã 48 tiếng trôi qua, mọi nỗ lực giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m vẫn đang tiếp tục.

Bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Truyền nước xuống, chưa thấy nạn nhân dùng
Bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Truyền nước xuống, chưa thấy nạn nhân dùng

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ vẫn truyền oxy và truyền nước xuống nhưng chưa thấy nạn nhân dùng đến nước. Các lực lượng vẫn tiếp tục tăng cường bình oxy để xử lý khi cháu bé được đưa lên, xe cứu thương cũng được đưa đến hiện trường

Bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Truyền nước xuống, chưa thấy nạn nhân dùng

Bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Truyền nước xuống, chưa thấy nạn nhân dùng

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ vẫn truyền oxy và truyền nước xuống nhưng chưa thấy nạn nhân dùng đến nước. Các lực lượng vẫn tiếp tục tăng cường bình oxy để xử lý khi cháu bé được đưa lên, xe cứu thương cũng được đưa đến hiện trường