Dấu ấn Thủ đô năm 2013

VOV.VN -Trong bối cảnh khó khăn chung, kinh tế-xã hội Thủ đô vẫn có những bước phát triển khá toàn diện.

Năm 2013 là năm thành phố Hà Nội phải tập trung triển khai các nhiệm vụ trong điều kiện rất nhiều khó khăn, thử thách. Trong bối cảnh, trên thế giới, khủng hoảng, suy thoái kinh tế vẫn tiếp diễn. Trong nước, thiên tai, bão lụt, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, gây thiệt hại lớn cho nhân dân nhiều vùng. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ chính quyền và nhân dân, sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Trung ương… có thể nói năm 2013 đã để lại những kết quả khá toàn diện với Thủ đô góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

Năm 2013, Hà Nội là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện lấy phiếu tín nhiệm là một bước tiến bộ lớn. Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND thành phố bầu giúp người đứng đầu của các đơn vị có thể tự nhận xét, đánh giá được mình, từ đó khắc phục những điểm yếu, đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là kênh thông tin đánh giá lại cán bộ. Từ đó có những đóng góp kịp thời chỉ đạo cán bộ tiếp tục phát huy thế mạnh và khắc phục những hạn chế. Qua đó, người đứng đầu các Sở, ban, ngành đóng góp tham mưu cho thành phố kịp thời trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố. Từ đó, nhiều lĩnh vực có chuyển biến tiến bộ hơn như: quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị… nhất là thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Năm 2013, cũng là năm bản lề của kế hoạch 5 năm, mặc dù trong bối cảnh kinh tế Thủ đô và đất nước tiếp tục gặp những khó khăn hơn dự báo, thành phố Hà Nội vẫn đạt được kết quả khá toàn diện. Nổi bật là đã đạt được 3 mục tiêu chủ yếu, quan trọng về kinh tế-xã hội: Tăng trưởng kinh tế cao hơn, tổng sản phẩm trên địa bàn quý sau cao hơn quý trước, bình quân cả năm tăng 8,25% cao hơn năm 2012 là 8,06%, cao hơn 1,53 lần mức tăng chung của cả nước; Lạm phát thấp hơn, chỉ số giá tiêu dùng cả năm khoảng 7,6%-7,7%, so với 8,57% năm 2012; An sinh phúc lợi xã hội được đảm bảo, giải quyết việc làm cho 136,5 nghìn lượt người, hỗ trợ 16.500 hộ thoát nghèo, đời sống cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm chăm lo.

Cải cách hành chính theo tinh thần “Năm kỷ cương hành chính” được thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong kỷ luật, kỷ cương công vụ. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và y tế tiếp tục phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đạt được những kết quả nổi bật, trong đó công tác dồn điền đổi thửa từ lâu là một việc khó, tưởng chừng không thể giải quyết, nhưng nay đã có chuyển biến mạnh mẽ, như là một khâu đột phá. Đến hết năm 2013, 48 xã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Công tác quy hoạch được triển khai tích cực: Thành phố đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các huyện, thẩm định và phê duyệt 37/38 quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. Dự kiến hoàn thành phê duyệt 30/32 đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện, thị trấn huyện lỵ, thị trấn sinh thái, đô thị vệ tinh và 18/38 đồ án quy hoạch phân khu.

Thông xe cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân

Nhiều công trình hạ tầng giao thông được đẩy nhanh tiến độ đã góp phần tích cực vào việc giảm ùn tắc giao thông. Đặc biệt, với việc đưa vào sử dụng 2 cầu vượt nhẹ Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân và Nguyễn Chí Thanh –Kim Mã,là các nút giao thông cực kỳ quan trọng của Thủ đô. Tại đây giờ cao điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đã góp phần hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện, được dư luận xã hội đánh giá cao.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Đã hoàn thành tốt đẹp cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2013.

Hoạt động đối ngoại, hợp tác, giao lưu với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố đã chủ trì tổ chức thành công Hội nghị mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Thủ đô.

Đặc biệt, thành phố đã kịp thời xây dựng quy định cụ thể hóa đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống. Khẩn trương thực hiện các quy trình, thủ tục về điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận mới Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm và 23 phường để trình Chính phủ xem xét. Đây là một dấu ấn có tính lịch sử với người dân Từ Liêm nó riêng và Thủ đô nói chung. Như vậy, sau điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và phường mới, thành phố Hà Nội có khoảng 7,2 triệu nhân khẩu, 30 đơn vị hành chính huyện quận, thị xã gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. 584 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn gồm 386 xã, 177 phường, 21 thị trấn.

Có thể nói, năm 2013 là một năm đầy nỗ lực, cố gắng và đạt được những kết quả quan trọng của Thủ đô, tạo tiền đề thực hiện tốt hơn kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những năm tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Thông xe cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã
Hà Nội: Thông xe cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã

VOV.VN -Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khẳng định, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm ùn tắc giao thông

Hà Nội: Thông xe cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã

Hà Nội: Thông xe cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã

VOV.VN -Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khẳng định, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm ùn tắc giao thông

Hà Nội lấy ý kiến dân việc tách huyện Từ Liêm thành 2 quận
Hà Nội lấy ý kiến dân việc tách huyện Từ Liêm thành 2 quận

VOV.VN - Theo kế hoạch, UBND thành phố hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ tại kỳ họp thường kỳ tháng 12/2013.

Hà Nội lấy ý kiến dân việc tách huyện Từ Liêm thành 2 quận

Hà Nội lấy ý kiến dân việc tách huyện Từ Liêm thành 2 quận

VOV.VN - Theo kế hoạch, UBND thành phố hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ tại kỳ họp thường kỳ tháng 12/2013.

Thủ tướng đồng ý tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới
Thủ tướng đồng ý tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới

VOV.VN -UBND TP Hà Nội khẩn trương xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường

Thủ tướng đồng ý tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới

Thủ tướng đồng ý tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới

VOV.VN -UBND TP Hà Nội khẩn trương xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường

Sáng nay, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh
Sáng nay, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

(VOV) -Chiều nay 4/7, ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh

Sáng nay, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

Sáng nay, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

(VOV) -Chiều nay 4/7, ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh

Hà Nội: Thông xe cầu vượt Đại Cồ Việt- Trần Khát Chân
Hà Nội: Thông xe cầu vượt Đại Cồ Việt- Trần Khát Chân

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chính thức phát lệnh thông xe cầu vượt nút Đại Cồ Việt- Trần Khát Chân.

Hà Nội: Thông xe cầu vượt Đại Cồ Việt- Trần Khát Chân

Hà Nội: Thông xe cầu vượt Đại Cồ Việt- Trần Khát Chân

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chính thức phát lệnh thông xe cầu vượt nút Đại Cồ Việt- Trần Khát Chân.