27 Đài PT-TH dự Vòng sơ khảo Liên hoan phát thanh khu vực miền Bắc

VOV.VN - Trong sự phát triển của truyền thông hiện đại ngày nay, phát thanh đang phải chịu sự cạnh tranh với nhiều loại hình báo chí và mạng xã hội.

Chiều 22/3, phát biểu tại buổi làm việc với ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, Liên hoan phát thanh toàn quốc được khởi xướng lần đầu tiên vào năm 1994, với định kỳ 2 năm tổ chức một lần.

Đây là ngày hội nghiệp vụ của những người làm phát thanh cả nước, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm làm phát thanh hiện đại, phát sóng các tác phẩm phát thanh tiêu biểu, để cùng tìm hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả phát thanh, phát triển các đài phát thanh truyền hình trong cả nước. 

Phó Tổng Giám đốc VOV Trần Minh Hùng làm việc với ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Vũ Toàn)

Vòng sơ khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc năm nay được tổ chức tại ba khu vực: miền Bắc, miền Trung –Tây Nguyên và miền Nam.

Ngày mai (23/3), Vòng sơ khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc khu vực miền Bắc sẽ chính thức khai mạc tại Thái Nguyên với sự tham gia của 27 Đài Phát thanh Truyền hình và các đơn vị phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Trần Minh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Vũ Toàn)

Ông Trần Minh Hùng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện, hỗ trợ cùng phối hợp với VOV để tổ chức kỳ liên hoan phát thanh thành công tốt đẹp tại vùng đất đệ nhất danh trà.

Chia sẻ với các nhà báo tại buổi làm việc, ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,57%, giá trị xuất khẩu đứng thứ 4 cả nước, đạt 25,5 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người/năm. Thái Nguyên là tỉnh đứng thứ 18 cả nước về thu nội địa, đứng 16 về số thu ngân sách.

Phó Tổng Giám đốc VOV Trần Minh Hùng thăm Khu di tích ATK Định Hoá, Thái Nguyên. (Ảnh: Vũ Toàn)

Trong những thành tựu nổi bật của Thái Nguyên có sự đóng góp của các cơ quan truyền thông báo chí cả nước nói chung và những người làm phát thanh nói riêng trong việc tuyên truyền về tiềm năng kinh tế, đặc sắc về văn hoá của tỉnh.

Việc Thái Nguyên được đăng cai tổ chức Vòng sơ khảo Liên hoan phát thanh khu vực miền Bắc lần thứ XIII sẽ là dịp quan trọng để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về thành tựu kinh tế xã hội, bản sắc văn hoá của Thái Nguyên đến người dân cả nước.

Phó Tổng Giám đốc VOV Trần Minh Hùng viết lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Vũ Toàn)

Trước đó, sáng 22/3, đoàn cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ của Đài Tiếng nói Việt Nam do ông Trần Minh Hùng - Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam dẫn đầu đã đến dâng hương tại Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử ATK Định Hoá./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 13 cần sinh động, hấp dẫn
Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 13 cần sinh động, hấp dẫn

VOV.VN - Kỳ liên hoan năm nay có chủ đề “Phát thanh và công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế”.

Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 13 cần sinh động, hấp dẫn

Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 13 cần sinh động, hấp dẫn

VOV.VN - Kỳ liên hoan năm nay có chủ đề “Phát thanh và công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế”.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ 3/5- 5/5/2018
Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ 3/5- 5/5/2018

VOV.VN -Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII có 257 tác phẩm của 80 đơn vị tham gia ở 5 thể loại tiêu biểu của báo chí phát thanh.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ 3/5- 5/5/2018

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ 3/5- 5/5/2018

VOV.VN -Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII có 257 tác phẩm của 80 đơn vị tham gia ở 5 thể loại tiêu biểu của báo chí phát thanh.