Lãnh đạo Đài phát thanh LNR (Lào) ấn tượng về VOV

VOV.VN - Rất nhiều thông tin hữu ích đã được trao đổi trong khuôn khổ buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo hai đài phát thanh quốc gia Lào và Việt Nam tại trụ sở VOV.

Trong buổi gặp gỡ giữa cán bộ cao cấp của Đài Phát thanh Quốc gia Lào (LNR) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Hà Nội vào ngày 22/11, phía Lào tỏ ra ấn tượng về những bước phát triển hiện nay của VOV.

Chú ý đến Kênh VOV Giao thông và Báo điện tử

Phó Tổng Giám đốc LNR Vanxay Tavinyane thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến Kênh VOV Giao thông Quốc gia. Ông Tavinyane cho biết, đài LNR đã tiếp thu kinh nghiệm làm kênh giao thông của VOV, đem về áp dụng tại Lào, và bước đầu đạt được hiệu quả rất tốt.

Phó Tổng Giám đốc LNR Tavinyane (thứ 2 từ trái sang) phát biểu tại trụ sở VOV hôm 22/11.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Phó Tổng Giám đốc Tavinyane mong muốn phía VOV sẽ tiếp tục hỗ trợ LNR về nhiều mặt, nhất là về việc phát triển kênh giao thông của Lào. Theo ông Tavinyane, LNR cần sự hỗ trợ về các camera giao thông, kỹ thuật viên, cách thức tương tác với thính giả, cũng như hoạt động đào tạo trong lĩnh vực này.

Ở góc độ cá nhân, ông Tavinyane chia sẻ, ông đã sang Việt Nam nhiều lần và lần nào cũng được VOV đón tiếp nồng nhiệt. Cảm nhận chung của ông sau mỗi lần sang Việt Nam là VOV ngày càng mạnh và đạt nhiều thành tích.

Liên quan đến chương trình VOV giao thông, ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc VOV đã nhiệt tình chia sẻ các kinh nghiệm phát triển kênh này. Ông cho biết, triển vọng của kênh VOV Giao thông ở Việt Nam là rất lớn khi đất nước có tới 4 triệu ô tô, và người sử dụng thuộc nhiều nhóm, giới khác nhau, trong đó có các nhà hoạch định chính sách và các doanh nhân.

Về câu chuyện camera giao thông, ông Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ một kinh nghiệm của VOV là kết hợp với ngành công an cũng có một hệ thống camera ngoài đường phố. Sự kết hợp sử dụng hệ thống camera của nhau giữa VOV và công an giúp tiết kiệm chi phí và tạo hiệu quả công việc không chỉ cho VOV mà còn cả ngành công an (như khi phát hiện cháy nổ, tội phạm...).

Đoàn lãnh đạo LNR do ông Phosy Keomanivong dẫn đầu tới thăm Kênh VOV Giao thông Quốc gia.

Bên cạnh kênh giao thông, lãnh đạo LNR còn đặc biệt quan tâm đến mảng báo điện tử. Phó Tổng Giám đốc LNR Tavinyane cho biết đài của ông đánh giá rất cao trang web của Báo điện tử VOV. Theo lời của ông Tavinyane, trang web “rất hiện đại”. Ông mong muốn phía VOV sẽ giúp đỡ xây dựng website của Đài Phát thanh Quốc gia Lào.

Ngoài các nội dung về kênh phát thanh giao thông và báo điện tử, đại diện đài phát thanh Lào còn đề nghị phía VOV cử sang LNR một số chuyên gia hiệu đính chương trình tiếng Việt, giúp LNR đào tạo thêm về phóng viên. Ngược lại, phía Lào cũng sẵn sàng gửi nhân viên sang VOV tham gia hiệu đính chương trình tiếng Lào.

Trong khi đó, ông Olam Chanthavilay - Phó Ban Ngoại ngữ của LNR, đề cập đến việc LNR và VOV có thể hợp tác trao đổi thông tin về du lịch trên các phương tiện truyền thông của mình, để quảng bá chéo về tiềm năng du lịch của mỗi nước, điều mà theo ông sẽ có lợi cho cả hai quốc gia. Phía VOV đã nhất trí với đề xuất này.

Chia sẻ về những thách thức chung của truyền thông chính thống

Đầu buổi gặp gỡ giữa VOV và LNR, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ đã chia sẻ với các bạn đồng nghiệp Lào về các thách thức mà các cơ quan truyền thông của Việt Nam như VOV đang phải đối mặt.

Ông Nguyễn Thế Kỷ nói: Trước kia, người dân Việt Nam thu nhận lượng lớn thông tin thời sự trong và ngoài nước qua làn sóng phát thanh của VOV, nhưng sau này có thêm nhiều nguồn khác nữa như các kênh truyền hình và báo điện tử. Đặc biệt gần đây, Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh, có thêm một loại hình truyền thông mới là truyền thông xã hội, với các mạng xã hội lớn như Facebook và Twitter.

Loại hình mới này, theo lời ông Nguyễn Thế Kỷ, đã tạo cho các cơ quan truyền thông truyền thống các áp lực cạnh tranh rất lớn về mặt công chúng. Không những vậy, còn có những vấn đề mới nảy sinh về nội dung thông tin trên các mạng xã hội đó, về kỹ thuật, về công nghệ... Trước thực tế này, ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định đây là vấn đề chung của toàn cầu gồm cả thuận lợi và thách thức mà chúng ta cần chủ động thích ứng chứ không thể quay lưng lại được.

Một số cán bộ trong đoàn đài LNR (Lào).

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải (bìa trái) cùng lãnh đạo một số ban của VOV dự buổi tiếp.

Trên tinh thần anh em và đồng chí, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ kêu gọi các đồng nghiệp bên LNR hãy tiếp tục “cùng chung chiến hào” với VOV trong lĩnh vực truyền thông ngày nay, giống như mối quan hệ thủy chung đặc biệt giữa 2 nước và 2 cơ quan trong thời kỳ kháng chiến trước đây.

Phía LNR chia sẻ các điều trên và cho hay, bên Lào cũng có hiện tượng một số thế lực lợi dụng mạng internet để tung tin không chính xác và chống đối chế độ. Tổng Giám đốc LNR Phosy Keomanivong cho biết, chính phủ Lào chủ trương không thể cấm internet được nhưng cần quản lý internet bằng luật.

Không quên sự giúp đỡ chí tình của VOV trước đây

Là một người từng sang Việt Nam nhiều lần, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Lào Phosy Keomanivong bồi hồi nhắc lại những kỷ niệm từ thế kỷ trước trong quan hệ đặc biệt giữa VOV và LNR.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ (người thứ 3 từ phải sang) bên các đồng nghiệp Lào tại "quán cafe" của Kênh VOV Giao thông.

Ông Keomanivong kể rằng hai đài LNR và VOV có sự gắn kết, chia sẻ khó khăn ngay từ những ngày đầu, và LNR có may mắn thuận lợi là được VOV hỗ trợ toàn diện ngay từ khi mới thành lập vào tháng 8/1960 ở vùng giải phóng.

Người đứng đầu ngành phát thanh Lào nêu lại chi tiết Đài LNR (hồi đầu là Đài Pathet Lào) từng đặt nhờ bộ phận kỹ thuật phát sóng ở vùng núi Ninh Bình của Việt Nam trong thời kỳ Lào kháng chiến.

Ông Keomanivong chia sẻ, ông mới nhận được quyết định bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu LNR vào tháng 7/2016 và chuyến thăm VOV lần này là chuyến thăm đầu tiên của ông với tư cách là Tổng Giám đốc LNR./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn phóng viên báo đảng cánh tả nước ngoài thăm VOV
Đoàn phóng viên báo đảng cánh tả nước ngoài thăm VOV

VOV.VN - Trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, một đoàn phóng viên đại diện báo đảng nước ngoài đưa tin về Đại hội đã tới thăm trụ sở VOV.

Đoàn phóng viên báo đảng cánh tả nước ngoài thăm VOV

Đoàn phóng viên báo đảng cánh tả nước ngoài thăm VOV

VOV.VN - Trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, một đoàn phóng viên đại diện báo đảng nước ngoài đưa tin về Đại hội đã tới thăm trụ sở VOV.

Đoàn lãnh đạo Đài Phát thanh quốc gia Lào thăm và làm việc tại VOV
Đoàn lãnh đạo Đài Phát thanh quốc gia Lào thăm và làm việc tại VOV

VOV.VN - Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh Quốc gia Lào (LNR) diễn ra trong không khí chân tình, anh em.

Đoàn lãnh đạo Đài Phát thanh quốc gia Lào thăm và làm việc tại VOV

Đoàn lãnh đạo Đài Phát thanh quốc gia Lào thăm và làm việc tại VOV

VOV.VN - Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh Quốc gia Lào (LNR) diễn ra trong không khí chân tình, anh em.

Phó Tổng Giám đốc VOV tiếp đoàn nhà báo Lào
Phó Tổng Giám đốc VOV tiếp đoàn nhà báo Lào

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải giới thiệu với đoàn nhà báo Lào về cơ cấu tổ chức và các loại hình báo chí đa phương tiện của VOV hiện nay.

Phó Tổng Giám đốc VOV tiếp đoàn nhà báo Lào

Phó Tổng Giám đốc VOV tiếp đoàn nhà báo Lào

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải giới thiệu với đoàn nhà báo Lào về cơ cấu tổ chức và các loại hình báo chí đa phương tiện của VOV hiện nay.

Mong VOV là một nhịp cầu hữu nghị giữa Azerbaijan và Việt Nam
Mong VOV là một nhịp cầu hữu nghị giữa Azerbaijan và Việt Nam

VOV.VN - Phía Azerbaijan hy vọng VOV sẽ là cầu nối cho quan hệ hai nước trên các mặt, và giúp người dân Việt Nam hiểu hơn nữa về quốc gia Nam Kavkaz này.

Mong VOV là một nhịp cầu hữu nghị giữa Azerbaijan và Việt Nam

Mong VOV là một nhịp cầu hữu nghị giữa Azerbaijan và Việt Nam

VOV.VN - Phía Azerbaijan hy vọng VOV sẽ là cầu nối cho quan hệ hai nước trên các mặt, và giúp người dân Việt Nam hiểu hơn nữa về quốc gia Nam Kavkaz này.

Hình ảnh: Báo điện tử VOV khánh thành điểm trường mầm non ở Sơn La
Hình ảnh: Báo điện tử VOV khánh thành điểm trường mầm non ở Sơn La

VOV.VN - Lễ khánh thành điểm trường mầm non Bản Oi ở xã Chiềng Lương (Sơn La) đem lại niềm vui đặc biệt cho thầy trò của trường cũng như người dân địa phương.

Hình ảnh: Báo điện tử VOV khánh thành điểm trường mầm non ở Sơn La

Hình ảnh: Báo điện tử VOV khánh thành điểm trường mầm non ở Sơn La

VOV.VN - Lễ khánh thành điểm trường mầm non Bản Oi ở xã Chiềng Lương (Sơn La) đem lại niềm vui đặc biệt cho thầy trò của trường cũng như người dân địa phương.