Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với VOV

VOV.VN -Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người rất quan tâm tới Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tháng 2/2014, trong lần đến thăm và chúc Tết Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), bà đã đánh giá cao vai trò của Đài Tiếng nói Việt Nam và khẳng định: VOV không chỉ là phương tiện truyền thông trọng yếu của Đảng, Nhà nước, mà còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Bà cũng đánh giá: VOV đã làm tốt nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội, cũng như nhịp cầu nối giữa người dân với các cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước.

Đặc biệt, sau khi có thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội với VOV năm 2009, thì hoạt động này ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thể hiện ngày càng rõ nét thông qua chất lượng nội dung truyên truyền và ý kiến phản hồi của cử tri cả nước. VOV đã tuyên truyền, phản ánh đầy đủ các vấn đề về Quốc hội trong các chương trình thời sự, chuyên đề, thậm chí được kịch hóa qua các chương trình kịch truyền thanh…

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ ba từ trái qua) và lãnh đạo, phóng viên VOV

Các chương trình “Quốc hội với cử tri” được phát sóng trên VOV1 và Kênh Truyền hình VOV đã trở thành điểm hẹn, nhịp cầu nối giữa các hoạt động của Quốc hội với khán, thính giả cả nước. Nguyên Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến cho biết: Bà là một trong những người tích cực ủng hộ Đài TNVN thực hiện Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam, bởi bà cho rằng: Vai trò vị trí của Quốc hội ngày càng quan trọng.

Vì vậy, cần có một Kênh truyền hình với vai trò là cơ quan ngôn luận chính thống của Quốc hội Việt Nam để thông tin tới cử tri những quyết sách lớn, những hoạt động của Quốc hội, đồng thời tạo diễn đàn để đại biểu quốc hội và cử tri được trao đổi, phát biểu ý kiến của mình về những vấn đề quan trọng của đất nước...

Ngày 16/5/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và chính thức giao cho VOV lập đề án tổ chức thực hiện Kênh Truyền hình Quốc hội. Sau đó, năm 2015,  Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Khi đến thăm Đài, bà thể hiện là một nữ chính khách gần gũi, ân cần thăm hỏi đời sống và công việc của cán bộ, phóng viên...

Đặc biệt khi vào thăm trường quay của Kênh VOVTV, bà đã hỏi han rất kỹ lưỡng về kỹ thuật và rất vui ngồi vào ghế phát thanh viên khi ông Nguyễn Đăng Tiến ngỏ ý mời. Trong suy nghĩ của các phóng viên Đài TNVN, đặc biệt là các phóng viên chuyên theo dõi mảng Quốc hội thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người sắc sảo, gần gũi, thân mật và chân tình. Mỗi câu hỏi phỏng vấn của phóng viên đều được bà trả lời tường tận và kín kẽ. Bà luôn nở nụ cười đôn hậu mỗi khi tiếp xúc với các nhà báo.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm VOV
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm VOV

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội chúc VOV một năm mới Giáp Ngọ thêm thành công để xứng đáng là một đơn vị Anh hùng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm VOV

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm VOV

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội chúc VOV một năm mới Giáp Ngọ thêm thành công để xứng đáng là một đơn vị Anh hùng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà trẻ em Quảng Trị
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà trẻ em Quảng Trị

VOV.VN - Hơn 72.000 ly sữa được trao cho 800 học sinh, con em gia đình thương binh liệt sĩ, con em các chiến sĩ hải quân và ngư dân  

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà trẻ em Quảng Trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà trẻ em Quảng Trị

VOV.VN - Hơn 72.000 ly sữa được trao cho 800 học sinh, con em gia đình thương binh liệt sĩ, con em các chiến sĩ hải quân và ngư dân  

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhận giải thưởng nhân đạo của UNICEF
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhận giải thưởng nhân đạo của UNICEF

VOV.VN -Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận và trân trọng những đóng góp to lớn của các cá nhân trong việc thúc đẩy quyền trẻ em

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhận giải thưởng nhân đạo của UNICEF

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhận giải thưởng nhân đạo của UNICEF

VOV.VN -Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận và trân trọng những đóng góp to lớn của các cá nhân trong việc thúc đẩy quyền trẻ em

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự khởi công xây dựng Trường THCS Lê Ngọc Hân
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự khởi công xây dựng Trường THCS Lê Ngọc Hân

VOV.VN - Dự kiến công trình xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2017 với tổng kinh phí đầu tư hơn 83 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự khởi công xây dựng Trường THCS Lê Ngọc Hân

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự khởi công xây dựng Trường THCS Lê Ngọc Hân

VOV.VN - Dự kiến công trình xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2017 với tổng kinh phí đầu tư hơn 83 tỷ đồng.