Tổng cục Du lịch mong VOV hỗ trợ ngành phục hồi sau Covid-19

VOV.VN - Tổng cục Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, tỉnh Hải Dương... đều tha thiết muốn tăng cường hợp tác với VOV trong thời gian tới.

Chiều 17/6, nhiều đoàn đại biểu các ban ngành và địa phương đã tới thăm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và chúc mừng Đài nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020).

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang (thứ 2 từ phải sang) tiếp đoàn Tổng cục Du lịch do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc (thứ 2 từ trái sang) dẫn đầu vào chiều 17/6.

Đoàn Tổng cục Du lịch do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc làm trưởng đoàn đã thăm và tặng hoa cho VOV nhân dịp sự kiện này. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Nguyễn Lê Phúc cho biết, ngành du lịch vừa rồi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và một trong những giải pháp then chốt để vượt qua khó khăn này là nhờ vào hoạt động truyền thông của các đơn vị lớn như VOV. Ông Nguyễn Lê Phúc bày tỏ hy vọng sẽ sớm tăng được tỷ trọng của ngành du lịch trong GDP của đất nước.

Trong thời gian qua, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc nói, Tổng cục Du lịch đã có một số chương trình hợp tác với VOV Giao thông và VOVTV (thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam).

Tiếp Đoàn Tổng cục Du lịch, Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang ghi nhận và đồng cảm với những khó khăn lớn lao của ngành du lịch trong thời gian qua do dịch bệnh. Ông Vũ Hải Quang cho biết, VOV luôn quan tâm đến ngành du lịch, coi đây là một trong những ngành quan trọng mang lại nguồn thu cho đất nước.

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang khẳng định, VOV luôn đồng hành với ngành du lịch và bản thân Đài cũng có một kênh truyền hình chuyên biệt về du lịch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Triệu Thế Hùng (bên trái) và Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang.

Trong khi đó, đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương, do Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng dẫn đầu, sau khi chúc mừng VOV nhân ngày Báo chí Cách mạng, đã tha thiết thể hiện nguyện vọng được tăng cường hợp tác với VOV trong lĩnh vực truyền thông.

Phó Bí thư Triệu Thế Hùng nhận định, VOV đã thực sự chuyển mình rất mạnh và đi sâu vào đời sống của quảng đại quần chúng nhân dân. Ông đánh giá cao các ý tưởng của lãnh đạo VOV về phát triển tổ hợp truyền thông đa phương tiện này.

Ông Triệu Thế Hùng mong VOV “hỗ trợ Hải Dương về truyền thông, giúp phản ánh thực tiễn ở Hải Dương, các tiềm năng, điểm sáng ở Hải Dương”.

Trước đó, đoàn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khi tới thăm VOV cũng ca ngợi VOV quảng bá rất chuyên nghiệp và nhiệt tình về các thành tựu nghiên cứu của Viện.

Trong chiều 17/6, đến thăm và chúc mừng VOV nhân ngày Báo chí Cách mạng còn có đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ, đoàn Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, và đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai.

VOV trong thời gian qua đều có hợp tác thiết thực, hiệu quả với Ban Tôn giáo Chính phủ cũng như Đài phát thanh-truyền hình Lào Cai.

>> Xem thêm: Các cơ quan chúc mừng sự lớn mạnh của VOV nhân ngày Báo chí Cách mạng

Một số hình ảnh khác về các cơ quan tới thăm, chúc mừng VOV vào chiều 17/6:

Ông Vũ Hải Quang phát biểu trong buổi tiếp đoàn Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.
Các đại biểu Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương có mặt tại trụ sở VOV vào chiều 17/6. Ngồi ở góc phải là Phó Trưởng Ban Phạm Đức Toàn.
Đoàn Hải Dương và đoàn cán bộ VOV chụp ảnh lưu niệm.
Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ (do Phó Trưởng Ban Nguyễn Ánh Chức làm trưởng đoàn) và các cán bộ VOV chụp ảnh lưu niệm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên