VOV tiên phong trong công tác truyền thông về người Việt ở nước ngoài

VOV.VN - Sáng 13/11, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã trả lời phỏng vấn của các phóng viên một số báo, đài trung ương về thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW về người Việt ở nước ngoài.

Buổi phỏng vấn diễn ra tại trụ sở VOV, với sự tham gia của phóng viên các cơ quan truyền thông như kênh phát thanh VOV1, VOV5, kênh truyền hình VTC10, báo Đại Đoàn Kết, báo Thế giới & Việt Nam, và tạp chí Quê hương.

Đại diện các phóng viên đã nêu hàng loạt câu hỏi về việc Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc VOV, đã trực tiếp trả lời các câu hỏi này.

Cơ quan truyền thông chủ lực của chính phủ phản ánh về Việt kiều

Ông Ngô Minh Hiển cho biết: VOV chính là một trong các cơ quan truyền thông được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Thấu hiểu tinh thần của Nghị quyết, VOV đã đầu tư nguồn lực cho hoạt động truyền thông dành cho cộng đồng người Việt Nam ở xa Tổ quốc. VOV đã ký kết văn bản hợp tác tuyên truyền với Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (thuộc Bộ Ngoại giao), thường xuyên tổ chức tập huấn, chia sẻ thông tin cho các phóng viên về công tác này, và tổ chức các chương trình phát thanh, truyền hình... dành cho người Việt ở nước ngoài.

Theo Phó Tổng Giám đốc VOV, chương trình “Phát thanh dành cho đồng bào ở xa Tổ quốc” là một thương hiệu lớn của VOV trong 7 thập kỷ qua, chương trình luôn giữ được tinh thần hướng về Tổ quốc.

Ông Ngô Minh Hiển cũng đề cập đến hệ thống 13 cơ quan thường trú của VOV ở nước ngoài – các cơ quan này vừa đưa tin bài phản ánh về đời sống của bà con người Việt tại đây, vừa tìm hiểu, cung cấp thông tin giúp Đảng, Chính phủ hiểu thêm về cộng đồng người Việt ở nước ngoài, từ đó sẽ xây dựng những chính sách sát hợp hơn.

Phó Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh, một trong các tiêu chí của VOV về mở cơ quan thường trú ở nước ngoài là dựa trên mức độ đông đảo đồng bào người Việt ở nước sở tại. Những nơi VOV đặt cơ quan thường trú đều đáp ứng tiêu chí đó.

Ông Ngô Minh Hiển chia sẻ, VOV đã nỗ lực để có những chương trình lay động lòng người, sâu sát, phản ánh được cả cộng đồng Việt thuộc các thế hệ trẻ...

Tiếp cận đa nền tảng, đa loại hình trong phục vụ bà con người Việt xa xứ

Ông Ngô Minh Hiển cho hay: VOV có các kênh phát thanh và truyền hình chuyên biệt dành cho dành cho cộng đồng người Việt Nam ở xa Tổ quốc, gồm VOV5 (phát thanh) và VTC10 (truyền hình). Ngoài ra VOV cũng có 2 báo điện tử (VOV.VN và VTC News) tích cực tham gia vào công tác truyền thông đối ngoại này, làm “sứ giả” kết nối đồng bào trong và ngoài nước.

Hiện Ban Đối ngoại (VOV5) có Chương trình phát thanh “Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc”, còn Ban Thời sự (VOV1) có Chương trình phát thanh “Người Việt ở nước ngoài với quê hương”.

Trong khi đó, kênh VTC10 (thuộc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC) thực hiện sản xuất, khai thác biên tập và phát sóng 26 chuyên mục, với các chương trình phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam cũng như trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Theo ông Ngô Minh Hiển, các chương trình phải hướng tới sự lắng đọng, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc trong các cộng đồng người Việt, giúp kiều bào hiểu thêm về các danh lam thắng cảnh trong nước...

Thuận lợi và khó khăn của VOV trong công tác đặc thù này

Về vấn đề này, ông Ngô Minh Hiển khẳng định VOV có nhiều thuận lợi như là cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu, có bề dày truyền thống bao thập kỷ, lại nhận được sự hợp tác từ các ban ngành, đặc biệt là Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, VOV còn có đội ngũ phóng viên được đào tạo bài bản và mạng lưới cơ quan thường trú tương đối rộng khắp.

Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc VOV ghi nhận cũng có những khó khăn nhất định trong công tác truyền thông liên quan đến người Việt ở hải ngoại như chưa xác định được hết số lượng người Việt sống rải rác ở hơn 100 quốc gia trên thế giới, tâm lý và suy nghĩ người Việt ở mỗi nơi có những nét riêng.

Hiện nay có nhiều cộng đồng nhỏ người Việt ở hải ngoại mà VOV chưa tiếp cận được và chưa hiểu đầy đủ, sâu sắc được

Theo ông Ngô Minh Hiển, sự bùng nổ của mạng xã hội ngày nay cũng đặt ra nhiều vấn đề về cạnh tranh thông tin, kiểm chứng thông tin...

Phương hướng triển khai công tác của VOV trong lĩnh vực này thời gian tới

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển thông tin với báo giới rằng VOV sẽ nâng cấp kênh đối ngoại VOV5, xây dựng nền tảng số để có thể dễ dàng chia sẻ các chương trình của mình trong không gian mạng cho khán giả, thính giả, độc giả. Ông cho biết, VOV đang nỗ lực tích hợp các chương trình phát thanh, truyền hình của mình để phát khắp toàn cầu.

Cũng theo ông Ngô Minh Hiển, VOV trong thời gian tới sẽ điều chỉnh công tác truyền thông với người Việt ở nước ngoài theo hướng “mềm hóa” hơn nữa.

Hoạt động cụ thể của VOV nhằm gắn kết người Việt trong và ngoài nước

Theo Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển, hàng năm vào các dịp lễ lớn của đất nước (nhất là vào dịp Tết cổ truyền dân tộc), VOV đều cử các đoàn phóng viên đi các khu vực trên thế giới, những nơi có đông đảo bà con người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc để viết bài phản ánh không khí chuẩn bị đón Tết của cộng đồng người Việt ở nước ngoài

“Các đoàn phóng viên đó đã lắng nghe, ghi lại được nhiều tâm tư, tình cảm, khoảng khắc đáng nhớ và cảm động của cộng đồng người Việt. Các chương trình ý nghĩa này được VOV phát sóng trên các kênh phát thanh, truyền hình, trực tuyến vào đúng dịp tết Nguyên đán nhằm tạo không khí tụ họp, sum vầy trong dịp Tết”.

Ngoài ra trong đợt thiên tai vừa qua ở miền Trung, Phó Giám đốc Ngô Minh Hiển cho biết, VOV cũng đã tổ chức một chương trình biểu diễn nghệ thuật thiện nguyện, qua đó đã quyên góp được tới gần 13 tỷ đồng ủng hộ đồng bào ở vùng thiên tai. Ông Ngô Minh Hiển lưu ý trong số tiền quyên góp này, riêng bà con Việt kiều đóng góp khoảng 9 tỷ đồng. Sắp tới VOV sẽ tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà cho bà con ở các tỉnh miền Trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV bàn cơ hội hợp tác với các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
VOV bàn cơ hội hợp tác với các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên trưởng đại diện của nhiều cơ quan Liên Hợp Quốc gặp gỡ với tổ hợp truyền thông đa phương tiện VOV nhằm bàn hướng hợp tác trong kỷ nguyên mới.

VOV bàn cơ hội hợp tác với các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

VOV bàn cơ hội hợp tác với các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Lần đầu tiên trưởng đại diện của nhiều cơ quan Liên Hợp Quốc gặp gỡ với tổ hợp truyền thông đa phương tiện VOV nhằm bàn hướng hợp tác trong kỷ nguyên mới.

VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

VOV.VN - Chiều 30/7, đoàn các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 đã tới thăm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

VOV gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

VOV.VN - Chiều 30/7, đoàn các đại sứ và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 đã tới thăm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

VOV cần tiếp tục đột phá trong thông tin với người Việt ở nước ngoài
VOV cần tiếp tục đột phá trong thông tin với người Việt ở nước ngoài

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đánh giá VOV là mũi nhọn thông tin tuyên truyền với người Việt ở nước ngoài và có nhiều dư địa tạo thêm các bước đột phá mới.

VOV cần tiếp tục đột phá trong thông tin với người Việt ở nước ngoài

VOV cần tiếp tục đột phá trong thông tin với người Việt ở nước ngoài

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đánh giá VOV là mũi nhọn thông tin tuyên truyền với người Việt ở nước ngoài và có nhiều dư địa tạo thêm các bước đột phá mới.

Tổng cục Du lịch mong VOV hỗ trợ ngành phục hồi sau Covid-19
Tổng cục Du lịch mong VOV hỗ trợ ngành phục hồi sau Covid-19

VOV.VN - Tổng cục Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, tỉnh Hải Dương... đều tha thiết muốn tăng cường hợp tác với VOV trong thời gian tới.

Tổng cục Du lịch mong VOV hỗ trợ ngành phục hồi sau Covid-19

Tổng cục Du lịch mong VOV hỗ trợ ngành phục hồi sau Covid-19

VOV.VN - Tổng cục Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, tỉnh Hải Dương... đều tha thiết muốn tăng cường hợp tác với VOV trong thời gian tới.

Đại sứ Mỹ thăm VOV và khẳng định Mỹ muốn Việt Nam thành công
Đại sứ Mỹ thăm VOV và khẳng định Mỹ muốn Việt Nam thành công

VOV.VN - Đầu năm 2020, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã tới thăm và trả lời phỏng vấn VOV. Ông khẳng định, Mỹ muốn Việt Nam thành công.

Đại sứ Mỹ thăm VOV và khẳng định Mỹ muốn Việt Nam thành công

Đại sứ Mỹ thăm VOV và khẳng định Mỹ muốn Việt Nam thành công

VOV.VN - Đầu năm 2020, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã tới thăm và trả lời phỏng vấn VOV. Ông khẳng định, Mỹ muốn Việt Nam thành công.

Hợp tác giữa VOV và Đại sứ quán Azerbaijan hướng mạnh vào chiều sâu
Hợp tác giữa VOV và Đại sứ quán Azerbaijan hướng mạnh vào chiều sâu

VOV.VN - Sáng nay (7/12) Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan, ngài Anar Imanov.

Hợp tác giữa VOV và Đại sứ quán Azerbaijan hướng mạnh vào chiều sâu

Hợp tác giữa VOV và Đại sứ quán Azerbaijan hướng mạnh vào chiều sâu

VOV.VN - Sáng nay (7/12) Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan, ngài Anar Imanov.