VOV2 phát sóng chương trình đặc biệt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN - Chương trình phát thanh “Hồi sinh” phát sóng lúc 11h ngày 26/2 trên VOV2 là lời tri ân tới các y bác sĩ đang chiến đấu với tử thần để cứu người bệnh.

Thay cho một lời tri ân đội ngũ các y bác sỹ trên cả nước nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam,  Ban Văn hóa - Xã hội  (VOV2), Đài Tiếng nói Việt Nam, thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp đặc biệt với chủ  đề “Hồi sinh”. Chương trình được phát sóng lúc 11h00 ngày 26/2.

Các y bác sỹ đang ngày đêm chiến đấu với tử thần, chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho người bệnh. 

Đây là chương trình khắc ghi câu chuyện về những bác sỹ đang ngày đêm chiến đấu với tử thần, chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho người bệnh. Chương trình phát thanh đặc biệt “Hồi sinh”  diễn ra trong 60 phút với hy vọng sẽ mang đến những khoảnh khắc chạm vào tâm can, ghi nhận những hình bóng lặng thầm cùng sự cống hiến không biết mệt mỏi của đội ngũ y bác sỹ trên cả nước.

Chương trình có sự tham gia của bác sỹ Vũ Tưởng Lân, với 11 năm công tác tại Khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai và bác sỹ Nguyễn Hữu Ước - Trưởng Khoa Phẫu thuật lồng ngực - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các bác sỹ sẽ mang đến những câu chuyện về nghề, những tâm sự phía sau mỗi ca trực.

Chương trình gồm 3 phần. Phần 1 với tên gọi “Giành lại sự sống” là những câu chuyện về phút giây sinh tử, về cuộc chạy đua với thời gian mà người bác sỹ tận tâm, tận lực cứu chữa. Phần 2 là những phép nhiệm màu của sự hồi sinh, với các ca ghép tạng đi vào lịch sử y khoa Việt Nam. Và phần 3 chính là sự nối dài cảm xúc của biết bao người đã được chết đi sống lại, được khỏi bệnh. Họ đón cuộc sống mới với nụ cười và cả giọt nước mắt hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 thầy thuốc hiến máu cấp cứu sản phụ bị tai biến sau sinh
10 thầy thuốc hiến máu cấp cứu sản phụ bị tai biến sau sinh

VOV.VN -Phó Giám đốc bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, người trực tiếp hiến máu cho biết sản phụ được truyền tổng cộng 30 đơn vị máu tương đương khoảng 8 lit máu

10 thầy thuốc hiến máu cấp cứu sản phụ bị tai biến sau sinh

10 thầy thuốc hiến máu cấp cứu sản phụ bị tai biến sau sinh

VOV.VN -Phó Giám đốc bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, người trực tiếp hiến máu cho biết sản phụ được truyền tổng cộng 30 đơn vị máu tương đương khoảng 8 lit máu

Video: Bộ trưởng Y tế tập thể dục tại Lễ ra mắt Ngày phim Y tế 2019
Video: Bộ trưởng Y tế tập thể dục tại Lễ ra mắt Ngày phim Y tế 2019

VOV.VN - Hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã cùng các vị đại biểu tập thể dục giữa giờ tại Lễ ra mắt Ngày phim Y tế 2019.

Video: Bộ trưởng Y tế tập thể dục tại Lễ ra mắt Ngày phim Y tế 2019

Video: Bộ trưởng Y tế tập thể dục tại Lễ ra mắt Ngày phim Y tế 2019

VOV.VN - Hưởng ứng Chương trình Sức khỏe Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã cùng các vị đại biểu tập thể dục giữa giờ tại Lễ ra mắt Ngày phim Y tế 2019.

Bộ trưởng Y tế: Không thể để trạm trưởng ở trạm y tế xã cả đời
Bộ trưởng Y tế: Không thể để trạm trưởng ở trạm y tế xã cả đời

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Y tế, nhân lực ở các trạm y tế xã đang còn thiếu và yếu. Nếu trạm trưởng suốt đời ở TYT xã thì không thể nâng cao được trình độ.

Bộ trưởng Y tế: Không thể để trạm trưởng ở trạm y tế xã cả đời

Bộ trưởng Y tế: Không thể để trạm trưởng ở trạm y tế xã cả đời

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Y tế, nhân lực ở các trạm y tế xã đang còn thiếu và yếu. Nếu trạm trưởng suốt đời ở TYT xã thì không thể nâng cao được trình độ.

Bộ Y tế cam kết bổ sung cán bộ, thiết bị cho y tế cơ sở trong quý 1/2019
Bộ Y tế cam kết bổ sung cán bộ, thiết bị cho y tế cơ sở trong quý 1/2019

VOV.VN - Việc bổ sung hướng tới trạm y tế (TYT) ở các tỉnh, thành phố lớn và các tỉnh thụ hưởng dự án WB, EU, ADB ở miền Bắc, miền Nam và Tây Nguyên.

Bộ Y tế cam kết bổ sung cán bộ, thiết bị cho y tế cơ sở trong quý 1/2019

Bộ Y tế cam kết bổ sung cán bộ, thiết bị cho y tế cơ sở trong quý 1/2019

VOV.VN - Việc bổ sung hướng tới trạm y tế (TYT) ở các tỉnh, thành phố lớn và các tỉnh thụ hưởng dự án WB, EU, ADB ở miền Bắc, miền Nam và Tây Nguyên.