"Đau đầu" tìm giải pháp để giữ nhân lực ngành y tế

VOV.VN - Tính từ năm 2018 đến nay có 59 bác sỹ, dược sỹ trình độ đại học làm việc tại các cơ sở y tế công lập của tỉnh Kon Tum xin chuyển việc và nghỉ việc. Riêng 6 tháng qua ở tỉnh này cũng đã có 3 bác sỹ và 1 dược sỹ chia tay với y tế công lập.

Tại tỉnh Kon Tum từ nhiều năm nay đã xảy ra tình trạng y bác sỹ ở các cơ sở y tế công lập xin chuyển việc và nghỉ việc. Với tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Kon Tum, việc thiếu nhân lực, nhất là nhân lực có kinh nghiệm, trình độ cao ngành y tế đang là nỗi lo trong sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Trước thực tế này, tỉnh Kon Tum cũng đã có những giải pháp nhằm giữ nhân lực ngành y.

Tính từ năm 2018 đến nay có 59 bác sỹ, dược sỹ trình độ đại học làm việc tại các cơ sở y tế công lập của tỉnh Kon Tum xin chuyển việc và nghỉ việc. Riêng 6 tháng qua ở tỉnh này cũng đã có 3 bác sỹ và 1 dược sỹ chia tay với y tế công lập. Bà Huỳnh Thị Hồng, đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng nguồn nhân lực có kinh nghiệm, trình độ cao của ngành y dứt áo ra đi.

“Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ hạng II lên hạng I quy mô 750 giường bệnh đòi hỏi phải đảm bảo nguồn nhân lực. Bác sỹ và nhân viên y tế xin bỏ việc hoặc chuyển vùng thuận lợi để công tác về lâu dài sẽ dẫn tới việc thiếu nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đặc biệt là ở bệnh viện công”, bà Hồng cho hay.

Theo ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tình Kon Tum, nguyên nhân chính khiến mỗi năm tỉnh có trên 14 bác sỹ, dược sỹ xin chuyển việc, nghỉ việc là vấn đề thu nhập và điều kiện làm việc. Thực tế cho thấy thu nhập, điều kiện làm việc ở các cơ sở y tế công lập của tỉnh thấp hơn nhiều so với thu nhập, điều kiện làm việc ở các cơ sở y tế tư nhân cũng như nhiều tỉnh thành phố khác. Bởi vậy theo ông Lê Ngọc Tuấn để giữ chân được nhân lực ngành y cần có giải pháp gỡ khó cho y tế công lập.

“Để giữ chân đội ngũ y bác sỹ phải cải thiện nâng cao thu nhập cho đội ngũ y bác sỹ đang công tác trong cơ sở y tế công lập. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tạo nơi làm việc cho đội ngũ này tốt hơn. Có chế độ đãi ngộ, chính sách đi đào tạo và phải tăng cường quyền tự chủ rộng hơn cho các cơ sở y tế công lập để tạo điều kiện tăng thu nhập cho đội ngũ y bác sỹ đang công tác trong ngành”, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tình Kon Tum, trước thực tế y bác sỹ ở các cơ sở y tế công lập xin chuyển việc và nghỉ việc, năm 2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã có chủ trương ưu tiên đối với cán bộ công chức ngành y khi đi học chuyên khoa I, chuyên khoa II được hưởng hỗ trợ đào tạo từ ngân sách. UBND tỉnh Kon Tum cũng đã ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó đề ra giải pháp để phát triển nguồn nhân lực cho ngành y tế.

Tuy nhiên thực tế cho thấy, các chú trương, chính sách để giữ chân nhân lực ngành y tế của tỉnh Kon Tum vẫn chưa được triển khai thực hiện hiệu quả và thiếu đồng bộ nên vẫn còn xảy ra tình trạng cán bộ, nhân viên y tế xin chuyển việc, nghỉ việc rời xa cơ sở y tế công lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế nêu nguyên nhân gần 9.400 nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc
Bộ Y tế nêu nguyên nhân gần 9.400 nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc, chủ yếu do thu nhập thấp, lương, chế độ phụ cấp chưa đảm bảo nhu cầu cuộc sống.

Bộ Y tế nêu nguyên nhân gần 9.400 nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc

Bộ Y tế nêu nguyên nhân gần 9.400 nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc, chủ yếu do thu nhập thấp, lương, chế độ phụ cấp chưa đảm bảo nhu cầu cuộc sống.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình nhân viên y tế xin thôi việc
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình nhân viên y tế xin thôi việc

VOV.VN - Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, viên chức, nhân viên y tế đang gặp nhiều khó khăn, vất vả. Cường độ và áp lực công việc cao, môi trường làm việc căng thẳng, mệt mỏi, trong khi đó thu nhập lại bị giảm đáng kể.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình nhân viên y tế xin thôi việc

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình nhân viên y tế xin thôi việc

VOV.VN - Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, viên chức, nhân viên y tế đang gặp nhiều khó khăn, vất vả. Cường độ và áp lực công việc cao, môi trường làm việc căng thẳng, mệt mỏi, trong khi đó thu nhập lại bị giảm đáng kể.

Trưởng khoa ĐH Luật Hà Nội bị tố vi phạm đạo đức nhà giáo đã xin thôi việc
Trưởng khoa ĐH Luật Hà Nội bị tố vi phạm đạo đức nhà giáo đã xin thôi việc

VOV.VN - Đại diện Đại học Luật Hà Nội cho biết vị trưởng khoa bị tố vi phạm đạo đức nhà giáo đã xin thôi việc

Trưởng khoa ĐH Luật Hà Nội bị tố vi phạm đạo đức nhà giáo đã xin thôi việc

Trưởng khoa ĐH Luật Hà Nội bị tố vi phạm đạo đức nhà giáo đã xin thôi việc

VOV.VN - Đại diện Đại học Luật Hà Nội cho biết vị trưởng khoa bị tố vi phạm đạo đức nhà giáo đã xin thôi việc

Chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Đoàn Ngọc Hải
Chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Đoàn Ngọc Hải

VOV.VN - Ông Đoàn Ngọc Hải đã nộp đơn xin thôi việc và được Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn chấp thuận.

Chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Đoàn Ngọc Hải

Chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Đoàn Ngọc Hải

VOV.VN - Ông Đoàn Ngọc Hải đã nộp đơn xin thôi việc và được Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn chấp thuận.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Thanh Hóa xin thôi việc
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Thanh Hóa xin thôi việc

Ông Nguyễn Trọng Hải, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã có đơn xin thôi chức vụ và Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã có thông báo về vấn đề này.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Thanh Hóa xin thôi việc

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Thanh Hóa xin thôi việc

Ông Nguyễn Trọng Hải, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã có đơn xin thôi chức vụ và Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã có thông báo về vấn đề này.

Phú Yên giảm biên chế, nhiều bác sĩ giỏi xin thôi việc
Phú Yên giảm biên chế, nhiều bác sĩ giỏi xin thôi việc

VOV.VN - Quy mô giường bệnh tại các cơ sở y tế tăng đáng kể nhưng các bệnh viện không được bổ sung nhân lực vì “giảm biên chế", gây nhiều áp lực lên các y bác sĩ

Phú Yên giảm biên chế, nhiều bác sĩ giỏi xin thôi việc

Phú Yên giảm biên chế, nhiều bác sĩ giỏi xin thôi việc

VOV.VN - Quy mô giường bệnh tại các cơ sở y tế tăng đáng kể nhưng các bệnh viện không được bổ sung nhân lực vì “giảm biên chế", gây nhiều áp lực lên các y bác sĩ