Đầu tư trọng điểm cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo

Việc đầu tư cần xác định phương pháp, xây dựng kế hoạch phát triển, đặc biệt cần gắn bó chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan.

Hôm nay 11/8, tại Đại học Quốc gia TP HCM diễn ra Hội nghị Đầu tư và Phát triển cho bốn cơ quan sự nghiệp khoa học - công nghệ và giáo dục đào tạo là: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; Đại học Quốc Gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP HCM.

Hội nghị nhằm đánh giá công tác đầu tư phát triển 5 năm qua và đề xuất chiến lược đầu tư dài hạn cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ - giáo dục và đào tạo của bốn cơ quan trong giai đoạn mới. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tới dự.

Đánh giá về công tác hoạt động của các cơ quan từ năm 2006 đến nay, Phó Thủ tướng nhận định, 4 cơ quan đã phát huy được quyền tự chủ cao trong công tác; chủ động xây dựng thành công mô hình các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo với hệ thống tổ chức nghiên cứu khoa học và đào tạo đa dạng; thực hiện sự liên thông liên kết, phát huy tính sáng tạo tự chủ, đồng thời đáp ứng kịp thời yêu cầu nghiên cứu khoa học - đào tạo chất lượng và trình độ cao, phục vụ nhu cầu xã hội.

Phó Thủ tướng khẳng định việc đầu tư cho 4 cơ quan trụ cột là việc làm trọng điểm trong giai đoạn phát triển sắp tới. Các cơ quan cần xác định phương pháp xây dựng kế hoạch phát triển, đặc biệt cần gắn bó chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các cơ quan phối hợp với các Bộ thực hiện kế hoạch rút gọn trong giai đoạn từ năm 2013 - 2015 để cân đối nhu cầu và phân loại tính khả thi.

Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có trách nhiệm đóng góp ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng kế hoạch này để trình Quốc hội phê duyệt trong thời gian sắp tới.

Tại hội nghị, 4 cơ quan đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện đầy đủ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao, phù hợp với địa vị pháp lý, sứ mệnh và nhiệm vụ của Chính phủ giao phó như: Thử nghiệm giao và kiểm soát tài chính theo sản phẩm, theo hợp đồng làm ra sản phẩm đào tạo và khoa học công nghệ; xây dựng những trung tâm nghiên cứu xuất sắc để tạo ra những sản phẩm đỉnh cao.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên