Đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại Điện Biên

VOV.VN - Điện Biên là một trong những tỉnh đứng đầu về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trong đó, năm 2017, có đến hơn 3.000 trường hợp tảo hôn.

Sau 3 năm triển khai quyết liệt Đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết theo Quyết định số 498 của Thủ tướng Chính phủ, vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết trên địa bàn tỉnh Điện Biên được đánh giá đã có những chuyển biến rõ nét.

Điện Biên sẽ tập trung tuyên truyền vào lứa tuổi học sinh ở các trường để giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết.

Trước khi triển khai Đề án, Điện Biên là một trong những tỉnh đứng đầu về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thống kê của toàn tỉnh trong năm 2017 có đến hơn 3.000 trường hợp tảo hôn và 94 cặp hôn nhân cận huyết.

Trong đó phần lớn tập trung vào bộ phận dân cư, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc các huyện, như: Điện Biên Đông, Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Tuần Giáo…

Sau 3 năm tích cực triển khai đề án, với những cách làm hay như: đẩy mạnh tuyên truyền tại các xã đặc biệt khó khăn; nêu cao trách nhiệm của những người có uy tín, trưởng dòng họ, già làng, trưởng bản; thành lập các câu lạc bộ, biên soạn tài liệu, tờ rơi tuyên truyền kiến thức gần gũi, dễ hiểu… vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết trên địa bàn đã từng bước được đẩy lùi, tạo chuyển biến rõ nét.

Cụ thể, theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên, tính đến nay, tỉnh Điện Biên chỉ còn 984/3.534 cặp tảo hôn (giảm gần 2/3 số cặp tảo hôn so với năm 2017). Đặc biệt tình trạng hôn nhân cận huyết gần như đã được ngăn chặn kịp thời, chỉ còn tồn tại 12 cặp (chiếm tỷ lệ 0,3% so với năm 2017).

Bà Chu Thùy Liên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên cho biết, Điện Biên có 19 dân tộc cùng sinh sống, do vậy trước khi thực hiện tuyên truyền ở địa phương hay ở cộng đồng dân cư nào thì cán bộ đều phải tìm hiểu kỹ về lối sống, sinh hoạt, tập quán của dân tộc đó. Từ đó đưa ra các cách làm phù hợp trong tuyên truyền, vận động, lấy dẫn chứng những kiến thức gần gũi, dể hiểu, linh hoạt trong cách tuyên tuyền thì bà con sẽ nghe và làm theo.

“Trong năm 2019, chúng tôi sẽ không tập trung ở xã mà sẽ đến các bản khó khăn nhất để tuyên truyền. Mục tiêu lớn nhất là tuyên truyền và tuyên truyền được càng nhiều càng tốt. Cùng với đó sẽ phối hợp với các huyện để chỉ đạo các xã thành lập các câu lạc bộ tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức xuống các bản làng, các trường học để con em mình hiểu hơn về các vấn đề kết hôn cận huyết”, bà Chu Thùy Liên nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II
Điện Biên sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II

VOV.VN-Ngày hội sẽ quy tụ các nghệ sĩ, nghệ nhân, người dân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Thái hiện đang cư trú, học tập và làm việc tại 8 tỉnh.

Điện Biên sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II

Điện Biên sẽ tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II

VOV.VN-Ngày hội sẽ quy tụ các nghệ sĩ, nghệ nhân, người dân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Thái hiện đang cư trú, học tập và làm việc tại 8 tỉnh.

Làng hoa Thanh Hưng, Điện Biên tất bật vào vụ Tết
Làng hoa Thanh Hưng, Điện Biên tất bật vào vụ Tết

VOV.VN - Người dân xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang tất bật chuẩn bị những lứa hoa, cây cảnh để phục vụ cho Tết Nguyên đán 2019.

Làng hoa Thanh Hưng, Điện Biên tất bật vào vụ Tết

Làng hoa Thanh Hưng, Điện Biên tất bật vào vụ Tết

VOV.VN - Người dân xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang tất bật chuẩn bị những lứa hoa, cây cảnh để phục vụ cho Tết Nguyên đán 2019.

Điện Biên: Lễ hội Hoa Ban năm 2019 sẽ có cuộc thi Người đẹp Hoa Ban
Điện Biên: Lễ hội Hoa Ban năm 2019 sẽ có cuộc thi Người đẹp Hoa Ban

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên vừa tổ chức họp báo thông tin chính thức về các hoạt động của Lễ hội Hoa Ban năm 2019.

Điện Biên: Lễ hội Hoa Ban năm 2019 sẽ có cuộc thi Người đẹp Hoa Ban

Điện Biên: Lễ hội Hoa Ban năm 2019 sẽ có cuộc thi Người đẹp Hoa Ban

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên vừa tổ chức họp báo thông tin chính thức về các hoạt động của Lễ hội Hoa Ban năm 2019.