Đẩy mạnh chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em

Mục tiêu đến năm 2015, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng giảm còn 10%, suy dinh dưỡng thể thấp còi chỉ còn từ 20-23%.

Sáng 28/5 tại Hà Nội, Bộ Y tế phát động ngày vi chất dinh dưỡng năm 2011. Đây là hoạt động được duy trì nhiều năm đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6) nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc dinh dưỡng, phòng chống thiếu vitamin A, thiếu máu, thiếu i-ốt cho trẻ em và bà mẹ.

Ngày vi chất dinh dưỡng năm nay diễn ra trong 2 ngày (1 và 2/6) trên địa bàn cả nước với các nội dung cho trẻ từ 6-60 tháng tuổi và bà mẹ sau khi sinh trong vòng 1 tháng tại tất cả các tỉnh thành được uống viên nang vitamin A 200.000 đơn vị; đặc biệt lưu ý đến trẻ em tại 18 tỉnh khó khăn và trẻ em dưới 5 tuổi mắc các bệnh nhiễm trùng. Cho trẻ từ 24-60 tháng tuổi uống thuốc tẩy giun theo đúng phác đồ của Bộ Y tế, cân đo cho trẻ dưới 5 tuổi và tổ chức tốt các hoạt động thực hành dinh dưỡng nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng nuôi dưỡng trẻ nhỏ cho bà mẹ.

Việt Nam phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, để bảo đảm cho trẻ em phát triển cả về thể chất và tinh thần, chiều cao, cân nặng thì vi chất bổ sung rất quan trọng. Thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, Bộ Y tế đã đưa ra mục tiêu đến năm 2015 tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng giảm còn 10%, suy dinh dưỡng thể thấp còi chỉ còn từ 20-23%.

Để thực hiện mục tiêu này, các hoạt động như ngày vi chất dinh dưỡng là rất quan trọng. Bộ Y tế đã yêu cầu tất các tỉnh, thành, các gia đình có con nhỏ, bà mẹ mang thai cần thực hiện hướng dẫn của ngành y tế về việc bổ sung vi chất, trong đó có sắt, i-ốt, vi ta min A cho con cháu của mình, đảm bảo sức khỏe và nòi giống sau này.

Trong những năm qua, Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao về kết quả chương trình phòng chống thiếu VitaminA, phòng chống thiếu máu do thiếu sắt và phòng chống rối loạn thiếu i-ốt; được Quỹ Nhi đồng LHQ công nhận là nước giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng nhanh.

Tuy nhiên tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng ở Việt Nam còn cao (chiếm 17,5%), đặc biệt cứ 3 trẻ em thì có 1 em bị suy dinh dưỡng thể thấp còi; phụ nữ tuổi sinh đẻ thiếu máu còn ở mức cao gần 30% ở và trên 10% trẻ em thiếu vi ta min A.

Việc triển khai các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng một cách sâu rộng và có hiệu quả hơn sẽ được quan tâm duy trì, trong đó có việc cải thiện bữa ăn gia đình và thực hiện cho trẻ uống Vitamin A, cho bà mẹ bổ sung viên sắt, Acidfolic, đồng thời thực hiện sử dụng muối i- ốt trong bữa ăn hàng ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên