Dạy tích hợp, thi học sinh giỏi và lớp 10 chuyên thế nào?

VOV.VN - Theo lộ trình, đến năm 2025, lứa học sinh THCS học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ tốt nghiệp và tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhiều sở Giáo dục và Đào tạo băn khoăn về việc sẽ tổ chức thi học sinh giỏi cấp THCS và thi tuyển sinh lớp 10 như thế nào, bởi các em học môn tích hợp trong khi bậc THPT lại học đơn môn.

Năm học 2023-2024 là năm thứ ba môn tích hợp Khoa học tự nhiên (gồm nội dung Vật lý, Hóa học, Sinh học); Lịch sử và Địa lý được đưa vào giảng dạy ở cấp trung học cơ sở, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến năm 2025, lứa học sinh đầu tiên cấp trung học cơ sở sẽ tốt nghiệp và tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và THPT chuyên. 

Hiện, hầu hết các tỉnh, thành phố đều tổ chức thi, sau đó tính tổng điểm bài thi chung để xét tuyển đối với hệ đại trà và bài thi môn chuyên nhân hệ số hai để chọn thí sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên. Vì vậy, các địa phương rất băn khoăn đó là tổ chức môn thi và ra đề thi sẽ như thế nào khi học sinh ở cấp THCS học tích hợp chứ không học theo môn Hóa, Lý, Sinh, Sử, Địa như chương trình cũ.

 Ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng và ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương nêu ý kiến:

“Năm sau nữa thì sẽ tổ chức thi vào lớp 10 và thi vào trường chuyên thì có các bộ môn. Khi chúng ta chỉ có môn học tự nhiên là tích hợp, lịch sử - địa lý cũng tích hợp như vậy. Vậy khi thi vào trường chuyên thì đề sẽ ra như thế nào và tuyển ra sao”.

“Hiện tại chúng ta đang dạy THCS thì có các môn tích hợp là Khoa học tự nhiên, gồm có Lý, Hoá, Sinh và Khoa học xã hội thì môn Lịch sử và Địa lý. Như vậy, khi tuyển sinh đầu vào lớp 10 thì chúng ta tuyển sinh theo môn hay tuyển sinh bằng môn Khoa học tự nhiên. Nếu như vậy thì trong trường chuyên là lớp Khoa học tự nhiên hay lớp chuyên Lý, chuyên Hoá, chuyên Sinh như hiện tại”.

Với kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THCS dành cho học sinh khối 9, hiện, các địa phương đều tổ chức thi theo từng môn riêng lẻ. Vì thế, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, các địa phương chưa xác định sẽ ra đề thi sẽ theo môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, hay ra đề thi theo môn học tích hợp của chương trình mới là Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý và kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn.

Giải đáp các nội dung này, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ chỉ quy định thi học sinh giỏi ở cấp trung học phổ thông, chưa có quy định ở cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, nếu tổ chức thi học sinh giỏi cấp trung học cơ sở, các Sở nên tổ chức thi theo môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Với tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và các trường công lập, ông Nguyễn Xuân Thành cho biết: “Dù là học môn khoa học tự nhiên, nhưng cũng có những em có tư duy hướng theo khoa học sự sống, khoa học vật lý có thể trội hơn ở góc này, trội hơn ở góc khác. Việc thi tuyển vào thi trung học phổ thông thì không có vấn đề gì, địa phương được quyền chủ động trong việc lựa chọn, nếu thi tuyển thì tự quyết định môn thi, hình thức thi. Riêng với thi chuyên, đối với THCS thì không có môn Lý, Hóa, Sinh, không có môn Lịch sử riêng, Địa lý riêng, nhưng chuyên là có các môn này. Vì vậy, khi vào trường chuyên  sẽ có chuyên Lý, chuyên Hóa, chuyên Sinh, chuyên Sử, chuyên Địa, còn các bài thi để mà tuyển sinh đầu vào thì tuỳ các Sở”.

Ông Nguyễn Xuân Thành cũng cho biết, năm 2025 sẽ bắt đầu thực hiện việc thi, tuyển sinh lớp 10 đối với lứa học sinh THCS học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, Vụ Giáo dục trung học sẽ tham mưu với lãnh đạo Bộ để có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học tập tích hợp cần một cuộc “cách mạng về nhận thức”
Học tập tích hợp cần một cuộc “cách mạng về nhận thức”

VOV.VN - Việc tiếp nhận một cách cởi mở mô hình đào tạo mới là không dễ dàng, nhất là khi học tập tích hợp sẽ kéo theo hàng loạt thay đổi trên bình diện rộng của ngành giáo dục.

Học tập tích hợp cần một cuộc “cách mạng về nhận thức”

Học tập tích hợp cần một cuộc “cách mạng về nhận thức”

VOV.VN - Việc tiếp nhận một cách cởi mở mô hình đào tạo mới là không dễ dàng, nhất là khi học tập tích hợp sẽ kéo theo hàng loạt thay đổi trên bình diện rộng của ngành giáo dục.

Cấp chứng nhận cho HS thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia nhưng không có giải
Cấp chứng nhận cho HS thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia nhưng không có giải

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư về quy chế thi học sinh giỏi quốc gia thay thể các Thông tư 56, trong đó có nhiều điểm mới.

Cấp chứng nhận cho HS thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia nhưng không có giải

Cấp chứng nhận cho HS thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia nhưng không có giải

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư về quy chế thi học sinh giỏi quốc gia thay thể các Thông tư 56, trong đó có nhiều điểm mới.

Nhiều con đường vào ĐH, kỳ thi học sinh giỏi có còn sức hút?
Nhiều con đường vào ĐH, kỳ thi học sinh giỏi có còn sức hút?

VOV.VN - Thi HSG quốc gia ngoài là vinh dự của cá nhân, gia đình, nhà trường và địa phương thì còn là tấm “vé” vào thẳng ĐH. Tuy vậy, con đường vào thẳng ĐH bằng thi HSG quốc gia khó khăn hơn nhiều so với luyện thi để lấy chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT.

Nhiều con đường vào ĐH, kỳ thi học sinh giỏi có còn sức hút?

Nhiều con đường vào ĐH, kỳ thi học sinh giỏi có còn sức hút?

VOV.VN - Thi HSG quốc gia ngoài là vinh dự của cá nhân, gia đình, nhà trường và địa phương thì còn là tấm “vé” vào thẳng ĐH. Tuy vậy, con đường vào thẳng ĐH bằng thi HSG quốc gia khó khăn hơn nhiều so với luyện thi để lấy chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT.