ĐBQH: Vẫn "lọt lưới" hàng giả, hàng gia công gắn mắc hàng nhập khẩu

VOV.VN - Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn ĐBQH TP.HCM) cho rằng các doanh nghiệp làm hàng giả, hàng kém chất lượng đang lợi dụng “kẽ hở” trong quy định - chú trọng tiền kiểm, trong khi đó hậu kiểm lại buông lỏng do không đủ lực lượng để thực hiện.

Trước thông tin về việc cảnh sát Áo phát hiện thuốc diệt chuột trong thức ăn giặm HiPP, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước, yêu cầu rà soát và xử lý sản phẩm thực phẩm ăn giặm HiPP theo cảnh báo từ châu Âu.

Theo thông tin từ Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo ngày 19/4, Công ty HiPP (Đức - Thụy Sĩ) cùng chuỗi siêu thị SPAR đã thu hồi toàn bộ sản phẩm "HiPP Vegetable Carrot with Potato" (hũ 190g) tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo. Sản phẩm bị nghi ngờ có thể chứa thuốc diệt chuột.

Trao đổi với phóng viên VOV bên hành lang Quốc hội về vấn đề này, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn ĐBQH TP.HCM) cho biết, đối với thực phẩm nhập khẩu chính thức, khi có thông báo thu hồi từ nhà sản xuất, lực lượng chức năng sẽ ngay lập tức theo dõi và xử lý tại các hệ thống nhà thuốc, đại lý chính thống.

Tuy nhiên, bà Phạm Khánh Phong Lan lo ngại hơn về tình trạng người dân có thói quen mua "hàng ngoại" trôi nổi không rõ nguồn gốc.

"Người tiêu dùng nên chọn các sản phẩm nhập khẩu chính ngạch. Hiện nay không ít các sản phẩm sữa ngoại, thực phẩm ngoại được rao bán tràn lan trên mạng, gắn mác “hàng xách tay”, mua bán theo kiểu “rỉ tai nhau”. Những mặt hàng này không ai kiểm soát, và người tiêu dùng thường cũng không đủ điều kiện để kiểm tra lại thông tin xuất xứ. Với hàng nhập lậu, khi xảy ra vấn đề sẽ không ai bồi hoàn hay cảnh báo rủi ro cho người tiêu dùng", bà Lan lưu ý.

Nói về quy trình kiểm định các sản phẩm sữa, thực phẩm, thực phẩm chức năng nhập khẩu, bà Lan cho hay, các sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam phải kèm theo các hồ sơ, giấy tờ tương ứng đã được kiểm định ở nước ngoài, trong đó có các nội dung về xuất xứ, thành phần, kiểm định của các cơ quan chức năng. Khi nhập khẩu chính ngạch, các sản phẩm đều có tem phụ theo đúng quy định. Người tiêu dùng có thể tra cứu thông tin về hồ sơ tự công bố của sản phẩm. Tuy nhiên, bà Lan cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, dù đã có quy trình đầy đủ các bước, nhưng vẫn “lọt lưới” các sản phẩm giả, sản phẩm gia công nhưng gắn mác hàng nhập khẩu.

Nói thêm về công tác kiểm soát an toàn thực phẩm hiện nay, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, các doanh nghiệp đang lợi dụng “kẽ hở” để sản xuất, phân phối sản phẩm kém chất lượng, hàng giả do quy định hiện hành vẫn chú trọng tiền kiểm, trong khi đó hậu kiểm lại buông lỏng do không đủ lực lượng để thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bộ Y tế cảnh báo khẩn về sữa công thức Aptamil đang bị thu hồi vì nhiễm độc tố
Bộ Y tế cảnh báo khẩn về sữa công thức Aptamil đang bị thu hồi vì nhiễm độc tố

VOV.VN - Tối 25/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g do có nguy cơ nhiễm cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ nhỏ.

Bộ Y tế cảnh báo khẩn về sữa công thức Aptamil đang bị thu hồi vì nhiễm độc tố

Bộ Y tế cảnh báo khẩn về sữa công thức Aptamil đang bị thu hồi vì nhiễm độc tố

VOV.VN - Tối 25/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g do có nguy cơ nhiễm cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ nhỏ.

Tặng quà, sữa cho trẻ nhiễm chất độc da cam/dioxin ở Thái Bình
Tặng quà, sữa cho trẻ nhiễm chất độc da cam/dioxin ở Thái Bình

Vinamilk đã trao tặng biểu trưng 54.000 ly sữa với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tặng 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng.

Tặng quà, sữa cho trẻ nhiễm chất độc da cam/dioxin ở Thái Bình

Tặng quà, sữa cho trẻ nhiễm chất độc da cam/dioxin ở Thái Bình

Vinamilk đã trao tặng biểu trưng 54.000 ly sữa với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tặng 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng.

Những thông tin cần lưu ý liên quan đến vụ sữa nhiễm độc
Những thông tin cần lưu ý liên quan đến vụ sữa nhiễm độc

VOV.VN -Nếu đã sử dụng sản phẩm sữa nằm trong phạm vi thu hồi cần để ý các dấu hiệu của trẻ và kịp thời đưa tới các cơ sở y tế để kiểm tra

Những thông tin cần lưu ý liên quan đến vụ sữa nhiễm độc

Những thông tin cần lưu ý liên quan đến vụ sữa nhiễm độc

VOV.VN -Nếu đã sử dụng sản phẩm sữa nằm trong phạm vi thu hồi cần để ý các dấu hiệu của trẻ và kịp thời đưa tới các cơ sở y tế để kiểm tra