ĐBSCL: Người dân vẫn chỉ được đi lại trong nội tỉnh

VOV.VN - Các địa phương trong khu vực ĐBSCL đang áp dụng các Chỉ thị 15, 19 của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Với những quy định của từng địa phương, người dân chỉ được phép đi lại trong nội tỉnh.

Một số địa phương đã cho phép người dân ra khỏi tỉnh nhưng phải có sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dịch bệnh Covid-19 trong khu vực ĐBSCL hiện đang dần kiểm soát. Phần lớn các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15, một số ít điểm ở diện hẹp còn nguy cơ cao ở các địa phương trong vùng đang áp dụng Chỉ thị 16. Đối với những địa phương đã kiểm soát tốt dịch bệnh đã được chuyển sang áp dụng Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Với các địa phương là vùng xanh áp dụng Chỉ thị 19, người dân chỉ được đi lại trong vùng xanh hoặc liên vùng xanh trong tỉnh.

Đối với các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau và thành phố Cần Thơ, đã có công văn hướng dẫn cho người dân muốn ra khỏi địa bàn tỉnh phải có sự đồng ý của UBND cấp tỉnh, kèm theo giấy xét nghiệm âm tính.

Theo đó, người dân muốn di chuyển ra khỏi địa bàn phải làm đơn ghi rõ giờ đi, đường đi, nơi đến có xác nhận của UBND cấp xã và nộp cho UBND cấp huyện nơi cư trú xem xét giải quyết; sau đó đơn được trình UBND cấp tỉnh ký quyết định. Những người đã được tỉnh cho ra khỏi địa bàn thì không được quay trở lại địa bàn vào thời điểm này. Sau khi di chuyển đến địa bàn mới cũng phải cách ly theo quy định của địa phương nơi đến.

Ông Nguyễn Quang Khải, Phó giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Công dân muốn đi ra khỏi tỉnh phải có sự đồng ý của của Chủ tịch UBND tỉnh để xin giấy gửi các tỉnh nơi đến. Đi ra khỏi hoặc đi vào cũng xin UBND tỉnh. Tỉnh có mẫu sẵn, ở các địa bàn huyện điền vào đó, nói về mục đích yêu cầu ra khỏi tỉnh. Sau đó UBND huyện ký xác nhận gửi về tỉnh, sau đó UBND tỉnh có văn bản gửi UBND tỉnh nơi đến để có sự chấp thuận của phía bên tỉnh kia”.

Đối với Hậu Giang, có rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có nhà ở tại Cần Thơ. Từ khi có dịch bệnh đến nay, việc đi lại giữa Cần Thơ - Hậu Giang để làm việc gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây, trên cơ sở đề nghị của tỉnh Hậu Giang, ngày 2/10, UBND thành phố Cần Thơ đã đồng ý việc các công dân là cán bộ công chức của tỉnh Hậu Giang được di chuyển từ Hậu Giang về Cần Thơ và ngược lại để làm việc; đồng thời với đó đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBSCL tạo điều kiện cho người dân từ TP.HCM về quê an toàn
ĐBSCL tạo điều kiện cho người dân từ TP.HCM về quê an toàn

VOV.VN - Hôm nay (1/10), có nhiều người dân từ hướng TP.HCM đi xe gắn máy theo quốc lộ 1 về miền Tây qua các chốt kiểm dịch tại tỉnh Tiền Giang. Để tránh ùn ứ kéo dài, các ngành chức năng đã thực hiện các thủ tục nhanh gọn, tạo điều kiện giúp người dân sớm về địa phương an toàn.

ĐBSCL tạo điều kiện cho người dân từ TP.HCM về quê an toàn

ĐBSCL tạo điều kiện cho người dân từ TP.HCM về quê an toàn

VOV.VN - Hôm nay (1/10), có nhiều người dân từ hướng TP.HCM đi xe gắn máy theo quốc lộ 1 về miền Tây qua các chốt kiểm dịch tại tỉnh Tiền Giang. Để tránh ùn ứ kéo dài, các ngành chức năng đã thực hiện các thủ tục nhanh gọn, tạo điều kiện giúp người dân sớm về địa phương an toàn.

Trẻ em ĐBSCL đón Trung thu ấm cúng tại nhà
Trẻ em ĐBSCL đón Trung thu ấm cúng tại nhà

VOV.VN - Tết Trung thu năm nay rơi vào thời điểm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các địa phương khu vực ĐBSCL không tổ chức các hoạt động vui chơi như mọi năm, tuy nhiên các em thiếu nhi vẫn nhận được sự quan tâm đầy trách nhiệm với những phần quà trung thu ấm áp, ý nghĩa

Trẻ em ĐBSCL đón Trung thu ấm cúng tại nhà

Trẻ em ĐBSCL đón Trung thu ấm cúng tại nhà

VOV.VN - Tết Trung thu năm nay rơi vào thời điểm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các địa phương khu vực ĐBSCL không tổ chức các hoạt động vui chơi như mọi năm, tuy nhiên các em thiếu nhi vẫn nhận được sự quan tâm đầy trách nhiệm với những phần quà trung thu ấm áp, ý nghĩa

Cộng đồng doanh nghiệp ĐBSCL kiến nghị lộ trình mở cửa kinh tế, tái sản xuất
Cộng đồng doanh nghiệp ĐBSCL kiến nghị lộ trình mở cửa kinh tế, tái sản xuất

VOV.VN - VCCI Cần Thơ cùng nhóm chuyên gia và doanh nghiệp, Hiệp hội các doanh nghiệp đã xây dựng 3 nhóm đề xuất và kiến nghị giải pháp mở cửa theo các giai đoạn mở cửa, điều kiện tái sản xuất (kinh doanh) và lộ trình mở cửa các nhóm ngành thích ứng bối cảnh dịch bệnh.

Cộng đồng doanh nghiệp ĐBSCL kiến nghị lộ trình mở cửa kinh tế, tái sản xuất

Cộng đồng doanh nghiệp ĐBSCL kiến nghị lộ trình mở cửa kinh tế, tái sản xuất

VOV.VN - VCCI Cần Thơ cùng nhóm chuyên gia và doanh nghiệp, Hiệp hội các doanh nghiệp đã xây dựng 3 nhóm đề xuất và kiến nghị giải pháp mở cửa theo các giai đoạn mở cửa, điều kiện tái sản xuất (kinh doanh) và lộ trình mở cửa các nhóm ngành thích ứng bối cảnh dịch bệnh.