Để hộ nghèo ở Điện Biên Đông "an cư, lạc nghiệp"

VOV.VN - Với nỗ lực của chính quyền địa phương, sự chung tay hỗ trợ của lực lượng chức năng và người dân địa phương, đến nay, nhiều hộ nghèo huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã được chuyển về ở nhà mới trong niềm vui nhân đôi khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Năm nay, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) được hỗ trợ làm hơn 1.000 nhà ở cho hộ nghèo theo Chương trình hỗ trợ của Bộ Công an. Với nỗ lực của chính quyền địa phương, sự chung tay hỗ trợ của lực lượng chức năng và người dân địa phương, đến nay, nhiều hộ nghèo đã được chuyển về ở nhà mới trong niềm vui nhân đôi khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Trong căn nhà mới vừa được nhận, anh Hờ A Nếnh, một hộ nghèo ở bản Tìa Ghênh C, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông tất bật lắp đặt đường điện và không dấu nổi niềm vui. Từ nay, gia đình anh không còn phải thấp thỏm âu lo mỗi khi giông bão hay trời mưa rét như trước, mà sẽ yên tâm lao động sản xuất để xóa đói giảm nghèo.

"Trước chưa có nhà mới, ở trong nhà dột, nhà tạm, mùa đông thì lạnh, mùa mưa thì nước vào nhà. Được Bộ Công an tặng nhà dành cho hộ nghèo gia đình mình rất phấn khởi)"- anh Hờ A Nếnh cho biết.

Được giao làm gần 60 ngôi nhà mới tại 2 xã Keo Lôm và Noong U, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Điện Biên đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng bà con nhân dân khắc phục mọi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tá Vũ Văn Tuấn, Đại đội trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Đồng bào Mông có tập quán sống ở lưng chừng núi, nhà cách nhau 1-2 quả đồi, nên việc vận chuyển vật liệu từ trung tâm lên rất khó khăn. Tuy nhiên, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất, quyết tâm để bà con có nhà mới để ở trước Tết Nguyên đán sắp tới.

"Có những nhà phải gùi, chuyển bằng xe máy khoảng 2-3km mới tập kết được vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó việc trên địa bàn huyện Điện Biên Đông nói chung và các xã Keo Lôm, Noong U nói riêng vẫn còn khan hiếm nguồn nước, việc bà con có nguồn nước sinh hoạt đã khó khăn, để phục vụ làm nhà cho hộ nghèo càng khó khăn hơn"- Thiếu tá Vũ Văn Tuấn cho biết.

Theo kế hoạch, huyện Điện Biên Đông được hỗ trợ triển khai làm 1.027 nhà ở cho hộ nghèo. Trong đó, các lực lượng chức năng triển khai 375 nhà ở theo mẫu của Bộ Công an; số còn lại do các chủ hộ thuộc diện được hỗ trợ tự thi công theo mẫu nhà truyền thống, chính quyền địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc bảo đảm tiến độ đề ra.

Hiện nay, cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đang vào cuộc quyết liệt, quyết tâm để đến ngày 15/1 tới đây hoàn thành toàn bộ nhà ở cho hộ nghèo.

"Với những ngôi nhà mà dân tự làm theo mẫu truyền thống, trong đó có nhà cấp 4 và nhà sàn, xã cũng đã phân công cho các cán bộ, công chức xã phụ trách trực tiếp đi giám sát và đôn đốc các hộ gia đình thực hiện theo đúng tiến độ"- bà Vàng Thị Dùa, Phó Chủ tịch UBND xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông.

Sau hơn nửa tháng thi công, đến nay, huyện Điện Biên Đông đã làm được hơn 500 nhà mới cho hộ nghèo; nhiều nhà đã hoàn thành, bàn giao cho người dân sử dụng. Có nhà kiên cố để ở - đây thực sự là món quà ý nghĩa, thiết thực, giúp các hộ nghèo nơi đây có điều kiện "an cư" để "lạc nghiệp", cùng nhau vươn lên thoát nghèo và xây dựng vùng đất phên dậu của Tổ quốc ngày càng phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dồn sức hoàn thiện 1.000 nhà ở cho hộ nghèo ở Điện Biên Đông trước Tết Nguyên đán
Dồn sức hoàn thiện 1.000 nhà ở cho hộ nghèo ở Điện Biên Đông trước Tết Nguyên đán

VOV.VN - Theo quyết định số 3034 của UBND tỉnh Điện Biên, huyện Điện Biên Đông sẽ được hỗ trợ làm 1.027 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Thời gian phải cam kết hoàn thành trước ngày 15/1/2022.

Dồn sức hoàn thiện 1.000 nhà ở cho hộ nghèo ở Điện Biên Đông trước Tết Nguyên đán

Dồn sức hoàn thiện 1.000 nhà ở cho hộ nghèo ở Điện Biên Đông trước Tết Nguyên đán

VOV.VN - Theo quyết định số 3034 của UBND tỉnh Điện Biên, huyện Điện Biên Đông sẽ được hỗ trợ làm 1.027 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Thời gian phải cam kết hoàn thành trước ngày 15/1/2022.

Hơn 800 hộ nghèo ở Sơn La được hỗ trợ làm nhà ở
Hơn 800 hộ nghèo ở Sơn La được hỗ trợ làm nhà ở

VOV.VN - Qua rà soát, thống kê, giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Sơn La còn trên 8.300 hộ nghèo khó khăn có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở.

Hơn 800 hộ nghèo ở Sơn La được hỗ trợ làm nhà ở

Hơn 800 hộ nghèo ở Sơn La được hỗ trợ làm nhà ở

VOV.VN - Qua rà soát, thống kê, giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Sơn La còn trên 8.300 hộ nghèo khó khăn có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở.

Sau 5 năm, Yên Bái giảm trên 25% hộ nghèo
Sau 5 năm, Yên Bái giảm trên 25% hộ nghèo

VOV.VN - Sáng nay 26/11, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, năm 2021 và triển khai kế hoạch giảm nghèo 2022-2025. 

Sau 5 năm, Yên Bái giảm trên 25% hộ nghèo

Sau 5 năm, Yên Bái giảm trên 25% hộ nghèo

VOV.VN - Sáng nay 26/11, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, năm 2021 và triển khai kế hoạch giảm nghèo 2022-2025.