Đề nghị tỉnh Hòa Bình khoanh vùng bảo vệ nguồn nước

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn đề nghị tỉnh Hòa Bình khoanh vùng bảo vệ nguồn nước sạch cung cấp cho Nhà máy nước sạch (NMN) sông Đà.

UNND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 4579 gửi UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Công cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà và các Sở, ngành liên quan của tỉnh Hòa Bình khoanh vùng bảo vệ nguồn nước sạch cung cấp cho Nhà máy nước sạch sông Đà, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm việc xả thải gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là khu vực bảo vệ nguồn nước sạch của Nhà máy nước mặt sông Đà.

Nguồn nước sạch sông Đà cung cấp cho một số khu vực của thành phố Hà Nội đã bị ô nhiễm trong những ngày qua.

UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức điều tra làm rõ hành vi đổ trộm chất dầu thải tại khe núi tại xã Phú Minh, Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, cũng như hành vi thiếu trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà khi biết rõ có sự ô nhiễm từ nguồn dầu thải đã không có hành vi ngăn chặn kịp thời dẫn đến sự cố ô nhiễm toàn bộ hệ thống cung cấp nước cung cấp cho người dân tại quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thông báo của UBND thành phố Hà Nội, từ 9h00 sáng 10/10/2019, nhận được thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng của UBND thành phố Hà Nội, cũng như thông tin của các cơ quan báo chí về một số khu vực thuộc quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai… có hiện tượng nguồn nước sạch của Công cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) cung cấp từ Nhà máy nước mặt sông Đà (Công ty Cổ phần Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông là các đơn vị phân phối) cho người dân khu vực phía Tây thành phố Hà Nội có mùi khét, nồng nặc, có váng dầu.

Ngay sau khi nhận được các thông tin phản ánh, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh nguồn nước cung cấp cho Nhà máy nước mặt sông Đà.

Kết quả kiểm tra xác minh cho thấy tại khu vực đầu nguồn có xe tải chở dầu nhớt thải đổ trộm vào khe núi xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, sau đó dầu lan ra suối và vào hồ Đầm Bài (hồ cấp nước cho Nhà máy). Hiện tượng mặt nước hồ có váng là có thật và xâm nhập vào nguồn nước của Nhà máy nước mặt sông Đà. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng nước cấp cho người dân khu vực phía Tây thành phố Hà Nội có mùi khét, nồng nặc, có váng dầu. Toàn bộ Nhà máy và lưu vực nguồn nước thô cung cấp cho Nhà máy thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng nước sông Đà để nấu ăn
Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng nước sông Đà để nấu ăn

VOV.VN - UBND thành phố khuyến cáo, trong khi chờ các cơ quan chức năng súc xả hệ thống, người dân không nên sử dụng nguồn nước này để nấu ăn, uống.

Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng nước sông Đà để nấu ăn

Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng nước sông Đà để nấu ăn

VOV.VN - UBND thành phố khuyến cáo, trong khi chờ các cơ quan chức năng súc xả hệ thống, người dân không nên sử dụng nguồn nước này để nấu ăn, uống.

Nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội: Sau dầu thải sẽ là gì nữa?
Nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội: Sau dầu thải sẽ là gì nữa?

VOV.VN -Sự vào cuộc thận trọng nhưng chậm chạp của chính quyền Hà Nội, quy trình sản xuất nước sạch lỏng lẻo, nguồn nước dễ dàng bị "xâm hại” khiến người dân lo lắng.

Nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội: Sau dầu thải sẽ là gì nữa?

Nước sinh hoạt bốc mùi ở Hà Nội: Sau dầu thải sẽ là gì nữa?

VOV.VN -Sự vào cuộc thận trọng nhưng chậm chạp của chính quyền Hà Nội, quy trình sản xuất nước sạch lỏng lẻo, nguồn nước dễ dàng bị "xâm hại” khiến người dân lo lắng.

Nước sinh hoạt bốc mùi: Sao biết “nước sạch” đã bẩn mà nỡ bán cho dân?
Nước sinh hoạt bốc mùi: Sao biết “nước sạch” đã bẩn mà nỡ bán cho dân?

VOV.VN -Trong sự cố nước bốc mùi, không chỉ là lời xin lỗi, mà cần phải có sự kiểm tra, xử lý quyết liệt. Không thể mang sức khỏe ra để làm trò đùa với “may rủi”

Nước sinh hoạt bốc mùi: Sao biết “nước sạch” đã bẩn mà nỡ bán cho dân?

Nước sinh hoạt bốc mùi: Sao biết “nước sạch” đã bẩn mà nỡ bán cho dân?

VOV.VN -Trong sự cố nước bốc mùi, không chỉ là lời xin lỗi, mà cần phải có sự kiểm tra, xử lý quyết liệt. Không thể mang sức khỏe ra để làm trò đùa với “may rủi”