Đề nghị xử nghiêm xe ô tô 4 chỗ chạy ngược chiều trên cao tốc

VOV.VN - Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Cục CSGT chỉ đạo công an các đơn vị xác minh, xử lý nghiêm đối tượng chạy xe ô tô ngược chiều trên cao tốc.

Liên quan đến xe ôtô 4 chỗ ngang nhiên chạy ngược chiều trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang vào ngày 26/2, Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có văn bản đề nghị Cục CSGT chỉ đạo Công an các đơn vị kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật để ngăn chặn trường hợp tương tự.

Tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang .
Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, ngày 27/2, trên các phương tiện truyền thông đăng tải video clip phản ánh xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 20A-149.08 ngang nhiên chạy ngược chiều trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang vào sáng 26/2 trong khi các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao.

“Đây là hành vi tham gia giao thông vô cùng nguy hiểm, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, không chỉ gây nguy hiểm với chính người vi phạm mà còn cho người tham gia giao thông khác,” ông Thái nhấn mạnh.

Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Cục CSGT chỉ đạo Công an các đơn vị kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật để ngăn chặn trường hợp tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn giao thông là nguyên nhân số 1 khiến người trẻ tử vong
Tai nạn giao thông là nguyên nhân số 1 khiến người trẻ tử vong

VOV.VN -Việc lựa chọn người trẻ là đối tượng trong xây dựng văn hóa giao thông cũng chính là vận động người lớn tuổi phải gương mẫu.  

Tai nạn giao thông là nguyên nhân số 1 khiến người trẻ tử vong

Tai nạn giao thông là nguyên nhân số 1 khiến người trẻ tử vong

VOV.VN -Việc lựa chọn người trẻ là đối tượng trong xây dựng văn hóa giao thông cũng chính là vận động người lớn tuổi phải gương mẫu.  

203 người chết do tai nạn giao thông trong 7 ngày Tết Đinh Dậu
203 người chết do tai nạn giao thông trong 7 ngày Tết Đinh Dậu

VOV.VN - Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã có 203 người chết, 417 người bị thương do TNGT.

203 người chết do tai nạn giao thông trong 7 ngày Tết Đinh Dậu

203 người chết do tai nạn giao thông trong 7 ngày Tết Đinh Dậu

VOV.VN - Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã có 203 người chết, 417 người bị thương do TNGT.

Vì sao tai nạn giao thông tăng cao trong dịp Tết?
Vì sao tai nạn giao thông tăng cao trong dịp Tết?

VOV.VN - Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết Nguyên đán là số vụ tai nạn và số người chết do tai nạn giao thông cả nước lại tăng lên.  

Vì sao tai nạn giao thông tăng cao trong dịp Tết?

Vì sao tai nạn giao thông tăng cao trong dịp Tết?

VOV.VN - Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết Nguyên đán là số vụ tai nạn và số người chết do tai nạn giao thông cả nước lại tăng lên.