Để trẻ em miền núi có kỳ nghỉ hè an toàn

VOV.VN - Tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội... luôn là nỗi bất an, trăn trở của nhiều gia đình ở tỉnh miền núi Sơn La, khi mỗi dịp nghỉ hè. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chung tay tạo nên những sân chơi lành mạnh, an toàn, nhất là với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Không như trẻ em ở thành thị có nhiều sự lựa chọn và điều kiện để vui chơi, giải trí, hầu hết thiếu nhi ở xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu (Sơn La) vẫn chỉ “làm bạn” với núi rừng, sông suối... khi hè về.

Bởi vậy, mỗi buổi sinh hoạt hè với trò chơi thú vị, câu chuyện đời thường với thông điệp ý nghĩa, cùng những món quà nhỏ từ các anh chị đoàn viên, thanh niên... là niềm vui đặc biệt đối với em Quàng Thị Tuyết Nhi cũng như nhiều thiếu nhi nơi đây.

“Hôm nay đến đây em không chỉ được cùng các anh chị múa hát, chơi trò chơi, mà còn được hướng dẫn cách bảo vệ bản thân, như không mở cửa cho người lạ khi ở nhà một mình, không đi tắm ao hồ suối mà không có người lớn... Em cũng sẽ bảo các bạn làm theo lời dặn của các anh chị”, em Tuyết Nhi nói.

Cuộc sống khó khăn khiến nhiều gia đình ở Phổng Lăng vẫn phải đi làm ăn xa hay tối ngày bận rộn lao động sản xuất để mưu sinh. Việc không có thời gian, điều kiện để quan tâm, quản lý con trẻ trong dịp hè luôn là nỗi lo lắng, bất an của nhiều bậc phụ huynh.

Bà Lường Thị Hiêm, xã Phổng Lăng chia sẻ: “Ở đây không có khu vui chơi nào cho trẻ em nên các con cũng thiệt thòi lắm. Bố mẹ lo con tự ý đi chơi xa, chơi các trò nguy hiểm. Rất mừng là đoàn thanh niên xã, bản tổ chức nhiều hoạt động cho con em sinh hoạt, giao lưu kết bạn, chúng tôi cũng yên tâm lao động sản xuất”.

Nhiều năm nay, những sân chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn cho thiếu nhi được Đoàn thanh niên xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu triển khai ngay khi kỳ nghỉ hè của các em bắt đầu.

Chị Tòng Thị Tiên, Bí thư Đoàn xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu cho biết: “Đoàn xã triển khai đến các chi đoàn tổ chức sinh hoạt hè như là các sân chơi nhỏ tại nhà văn hóa của mỗi chi đoàn. Hi vọng các em sẽ có sân chơi để thỏa thích sáng tạo, tránh xa các tệ nạn xã hội và tai nạn nguy hiểm”.

Trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng ở Sơn La cũng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho các em học sinh. Đây là hoạt động thường niên do lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với các trường học ở vùng biên giới Sơn La tổ chức.

Thiếu tá Lò Văn Tuân, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Lạn, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: “Học sinh ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; nhận thức của người dân về tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước cũng hạn chế; hàng năm vẫn có những tai nạn thương tâm do đuối nước xảy ra. Chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng cho trẻ, đây cũng là thông điệp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và gia đình trong việc quan tâm, chăm sóc, giáo dục cho thanh thiếu nhi dịp nghỉ hè”.

Bù đắp thiếu thốn cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã được các cấp, các ngành ở Sơn La triển khai. 5 năm qua, các tổ chức đoàn đã kết nối, vận động nguồn lực xây dựng hơn 400 công trình “vì đàn em thân yêu” và gần 290 sân chơi thiếu nhi; Hội Đồng đội tỉnh mở hơn 800 lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em và phối hợp tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế về kỹ năng an toàn trước các nguy cơ tai nạn, thương tích cho trên 3.600 thiếu nhi...

Cùng với sự vào cuộc của các ngành, địa phương, mỗi gia đình, bậc phụ huynh cũng cần chủ động quan tâm, giáo dục kỹ năng sống cho con em mình, để các em có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh và ý nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa nghỉ hè, số trẻ bị tai nạn thương tích đã tăng
Chưa nghỉ hè, số trẻ bị tai nạn thương tích đã tăng

VOV.VN - Ghi nhận tại một số bệnh viện, dù chưa đến nghỉ hè nhưng số bệnh nhi nhập viện do gặp phải các tai nạn trên đã bắt đầu tăng. Trong đó, trẻ nhập viện do gặp phải tai nạn như đuối nước, bỏng, ngã, ngộ độc... Nguyên nhân gây ra tình trạng trên chủ yếu là do sự lơ là, chủ quan của người lớn; trẻ lại đang trong độ tuổi hiếu động, chưa ý thức được hết sự nguy hiểm... 

Chưa nghỉ hè, số trẻ bị tai nạn thương tích đã tăng

Chưa nghỉ hè, số trẻ bị tai nạn thương tích đã tăng

VOV.VN - Ghi nhận tại một số bệnh viện, dù chưa đến nghỉ hè nhưng số bệnh nhi nhập viện do gặp phải các tai nạn trên đã bắt đầu tăng. Trong đó, trẻ nhập viện do gặp phải tai nạn như đuối nước, bỏng, ngã, ngộ độc... Nguyên nhân gây ra tình trạng trên chủ yếu là do sự lơ là, chủ quan của người lớn; trẻ lại đang trong độ tuổi hiếu động, chưa ý thức được hết sự nguy hiểm... 

Tai nạn thương tích trong sinh hoạt rình rập trẻ em mọi lúc, mọi nơi
Tai nạn thương tích trong sinh hoạt rình rập trẻ em mọi lúc, mọi nơi

VOV.VN - Trẻ em với bản tính hiếu động, thích tò mò và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh nên rất dễ bị tai nạn thương tích trong sinh hoạt. Nguyên nhân một phần do sự lơ là, chủ quan, thiếu quan tâm của người lớn.

Tai nạn thương tích trong sinh hoạt rình rập trẻ em mọi lúc, mọi nơi

Tai nạn thương tích trong sinh hoạt rình rập trẻ em mọi lúc, mọi nơi

VOV.VN - Trẻ em với bản tính hiếu động, thích tò mò và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh nên rất dễ bị tai nạn thương tích trong sinh hoạt. Nguyên nhân một phần do sự lơ là, chủ quan, thiếu quan tâm của người lớn.

Cần tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em
Cần tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em

VOV.VN - Hôm nay (1/3), Ủy ban Quốc gia về bảo vệ trẻ em vừa có công văn gửi các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, TP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Cần tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em

Cần tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em

VOV.VN - Hôm nay (1/3), Ủy ban Quốc gia về bảo vệ trẻ em vừa có công văn gửi các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, TP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.