Để Viện lúa ĐBSCL xứng tầm trong khu vực

(VOV) - Viện cần tập trung trí tuệ để có đề án đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đổi tên thành Viện lúa Việt Nam.

Chiều 18/1, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã về thăm và làm việc với Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) – đơn vị nghiên cứu trọng điểm về cây lúa ở khu vực cũng như cả nước.

Viện lúa ĐBSCL là đơn vị sự nghiệp khoa học nằm trong vùng ĐBSCL, được Nhà nước giao nhiệm vụ giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ về cây lúa, phục vụ cho sự phát triển của khu vực.

Trong nhiều năm qua, những nghiên cứu của Viện không chỉ thành công trong việc sử dụng các phương pháp truyền thống để chọn tạo giống lúa, mà còn đã và đang tiếp cận được trình độ và những thành tựu mới nhất về khoa học công nghệ trên thế giới, đặc biệt là công nghệ sinh học.

Từ đó, Viện lúa ĐBSCL đã và đang tạo ra được những sản phẩm khoa học là những giống lúa OM năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh, thích nghi với các vùng sinh thái ngang bằng với các nước trong khu vực.

Tuy nhiên, nông nghiệp ĐBSCL cũng như nhiều vùng miền khác đang đứng trước những khó khăn lớn trước những đổi thay và thách thức của biến đổi khí hậu, nước biển dâng... Chính vì vậy, đòi hỏi và yêu cầu cấp thiết của Viện lúa ĐBSCL là đề nghị Chính phủ và các bộ ngành hữu quan tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp bổ sung cho Viện lúa hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho nghiên cứu khoa học-công nghệ.

Bên cạnh đó, việc thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học cũng là một yêu cầu mới để phục vụ nghiên cứu và ứng dụng tốt công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bộ, ngành tham gia đoàn công tác đã đánh giá cao những nỗ lực của Viện lúa trong việc góp phần tạo sự phát triển nông nghiệp nhất là sản xuất lúa của cả vùng. Trong đó những thành công trong xuất khẩu, nâng cao năng suất, chất lượng hạt gạo đều có sự đóng góp nhất định của Viện lúa ĐBSCL.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định: “Viện lúa là viện khu vực nhưng mang tầm quốc gia và có tiếng trên thế giới. Tên lúa OM được các quốc gia nghiên cứu nông nghiệp trên thế giới biết tới. Ngay cả đối với Viện lúa Quốc tế cũng phải thừa nhận là có một số công trình nghiên cứu của Viện lúa ĐBSCL có chất lượng hơn cả Viện lúa Quốc tế”.

Chính vì vậy, trước những đòi hỏi và yêu cầu cấp bách phát triển nông nghiệp, nâng cao vị thế người dân, với vai trò đơn vị nghiên cứu hàng đầu về giống lúa tại khu vực trọng điểm, Phó Thủ tướng đã yêu cầu tập thể nhà khoa học, cán bộ của Viện lúa tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học kết hợp các phương pháp truyền thống trong chọn tạo giống lúa mới, năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh và các điều kiện ngoại cảnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Viện cần tập trung trí tuệ để có đề án đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đổi tên thành Viện lúa Việt Nam, để xứng tầm với những trọng trách được giao trong nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng, đa dạng hóa sản xuất và tìm giải pháp tăng năng suất, tăng chất lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích; đồng thời với đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Viện góp phần nghiên cứu chuỗi giá trị xuất khẩu gạo nhằm hài hòa lợi ích các thành viên tham gia, nâng cấp chuỗi giá trị, đảm bảo chất lượng, tạo cơ chế cân đối và phát huy tối đa lợi nhuận của chuỗi giá trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Hậu Giang bỏ lúa trồng cam sành
Nông dân Hậu Giang bỏ lúa trồng cam sành

(VOV) - Chỉ sau 1 năm, đất trồng lúa của huyện Châu Thành mất đi hơn 800ha, thay vào đó là cây cam sành.

Nông dân Hậu Giang bỏ lúa trồng cam sành

Nông dân Hậu Giang bỏ lúa trồng cam sành

(VOV) - Chỉ sau 1 năm, đất trồng lúa của huyện Châu Thành mất đi hơn 800ha, thay vào đó là cây cam sành.

Hỗ trợ 500.000 đồng/ha phát triển đất trồng lúa
Hỗ trợ 500.000 đồng/ha phát triển đất trồng lúa

(VOV) - Thông tư Bộ Tài chính quy định hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm cho đất trồng lúa nước, 100.000 đồng/ha/năm cho đất nương.

Hỗ trợ 500.000 đồng/ha phát triển đất trồng lúa

Hỗ trợ 500.000 đồng/ha phát triển đất trồng lúa

(VOV) - Thông tư Bộ Tài chính quy định hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm cho đất trồng lúa nước, 100.000 đồng/ha/năm cho đất nương.

"Việt Nam có thế mạnh về lĩnh vực lúa gạo, thủy sản"
"Việt Nam có thế mạnh về lĩnh vực lúa gạo, thủy sản"

(VOV) - Việt Nam có thế mạnh đặc biệt về chuyên gia trong lĩnh vực lúa gạo và nuôi trồng thủy sản.

"Việt Nam có thế mạnh về lĩnh vực lúa gạo, thủy sản"

"Việt Nam có thế mạnh về lĩnh vực lúa gạo, thủy sản"

(VOV) - Việt Nam có thế mạnh đặc biệt về chuyên gia trong lĩnh vực lúa gạo và nuôi trồng thủy sản.