Đề xuất chạy xe Túc Túc: Ý tưởng... không tưởng?

(VOV) - Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, có thực sự việc lưu hành xe Túc Túc là quá cấp bách hiện nay?. Còn nếu được lưu hành, sao không tự sản xuất?

Ngay sau khi VOVonline đăng thông tin về đề xuất lưu hành xe 3-4 bánh, còn gọi là xe Túc Túc của Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội, đã có hàng trăm ý kiến gửi về Tòa soạn bày tỏ sự quan tâm đến đề xuất này. Đa số ý kiến bày tỏ sự không đồng tình với đề xuất của Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội và nghi ngờ về tính khả thi của đề xuất này.

Việc lưu hành xe Túc Túc là quá cấp bách hiện nay?

Cấp bách phải lưu hành xe Túc Túc?

Bạn đọc Hồ Thị Xuân Thùy cho rằng: “Có một loại xe mới giúp con người lưu thông dễ dàng hơn là một điều thật hay và vui, nhưng nếu đưa vào sử dung phải xem xét kỹ lưỡng. Vẫn biết rằng giảm "ùn tắt giao thông” là một việc tốt nhưng liệu một chiếc xe Túc Túc có thể thay thế được 2-3 chiếc xe máy hoặc một chiếc ô tô cùng cỡ? Nhìn chiếc xe Túc Túc chẳng khác nào xe lam đã bị Chính phủ cấm lưu hành từ vài năm trước. Không những thế, xe này còn có động cơ xả nhiều khói làm ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, hiện nay vấn đề bảo vệ môi trường là cần thiết. Thế ra chẳng khác nào xây nhà chưa xong mà phải chống cả gió và bão hay sao?. Vậy liệu có cần đến chiếc xe đó không? Đã thế còn nhập khẩu từ nước ngoài vào việc đó có cần thiết và cấp bách lắm không? Khi mà đồng bào nhiều nơi đang bị lũ lụt, nhiều hoàn cảnh khốn khổ... thì việc này có quá lãng phí không?”

Bạn Lê Hồng Trang đặt câu hỏi: “Loại xe này có thực sự góp phần làm giảm tắc đường? Một mình nó đã chiếm mất bao nhiêu diện tích đó là còn chưa kể người dân ai sẽ đi loại xe này”.

Theo bạn Khuất Hoàng Minh thì, đã có xe taxi sao lại cứ nhất thiết phải đổi sang xe Túc Túc: “Đường phố Hà Nội bây giờ giao thông đã khó kiểm soát. Nếu không có giải pháp quyết liệt thì sẽ khó giải quyết được tình trạng này. Vậy việc nhập như Túc Túc cũng cần phải suy xét thật kỹ”.

Bạn Nguyễn Hoàng Nam đưa ra nhận xét: “Nói về xe: Xấu xí, làm mất vẻ thanh lịch của thành phố, đặc biệt thủ đô Hà Nội. Nói về đặc thù, ấn tượng: Chẳng có gì, thậm chí như copy ở đâu đó. Nói về kinh tế: Chẳng có ưu việt gì mấy so với các phương tiện đang có hiện nay. Tóm lại theo tôi không thể thực hiện đề xuất này được”.

Bạn đọc Thành Đạt băn khoăn: “Theo tôi Nghị quyết 32 đưa ra sau nhiều năm mà vẫn chưa thực hiện triệt để vì vẫn còn xe thương binh, xe lam… chạy trên đường phố. Nếu nhập khẩu thêm xe Túc Túc thì sau đó sẽ có bao nhiêu xe Túc Túc nhái lại, trong khi chúng ta đã bao lần kinh hoàng vì xe lam rồi”.

Bạn đọc Khanhvinh212  viết: “Nhìn qua những ưu khuyết điểm phải khẳng định rằng không thế đưa loại hình xe Túc Túc này vào hoạt động được. Mật độ giao thông cao như ở Hà Nội giờ lại có thêm loại xe này thì không biết việc ùn tắc sẽ trầm trọng đến mức nào. Chỉ nhìn mấy ông lái xe lam, xe ba bánh vượt ẩu trên đường phố đã thấy hoảng hồn”.

Nếu dùng thì tự sản xuất, sao phải nhập?

Bạn đọc Thanh Long cho rằng, chiếc xe đó nhìn bề ngoài chẳng khác xe lam là mấy. Nếu được phép lưu hành thì ngay chính ở trong nước cũng có thể sản xuất được, không nên phải nhập từ nước ngoài. Khi cho lưu hành cũng phải tính đến chuyện nó biến tướng thành hàng chục loại xe thô sơ khác. Lúc đó việc khai tử sẽ khó khăn hơn gấp bội.

Cùng quan điểm với  bạn Thanh Long, bạn đọc thanh giong viết: “Nước mình có nhiều người giỏi, khả năng công nghệ cũng không thua kém nhiều nước. Vì thế nếu đi nhập khẩu một loại động cơ thô sơ như thế, mọi người sẽ nghĩ gì?”.

Theo bạn Đỗ Xuân Oánh: “Nên để USD để nhập các hàng hoá khác quan trọng hơn nhiều. Còn nếu thực sự cần đến xe Túc Túc thì Việt Nam thừa sức làm ra các xe đó đẹp hơn và rẻ hơn nhiều, đâu cần nhập khẩu. Theo ý kiến của tôi, không nên sử dụng phương tiện này, hiện nay ở Hà Nội, Hội An... đã có những xe điện rất phù hợp rồi”.

Cũng chung ý kiến với các độc giả, từ Australia, bạn đọc Hùng Cường bày tỏ băn khoăn: “Năm nào tôi cũng về thăm gia đình ở Việt Nam. Tôi thấy giao thông ở Hà Nội quá đông đúc và ý thức của người tham gia giao thông cũng chưa cao, càng khiến cho giao thông trở nên rối loạn. Tôi cũng có những người bạn ở trong nước và nước ngoài, họ rất giỏi trong lĩnh vực chế tạo máy móc. Mà thực tế, người Việt Nam mình ở các nước trên thế giới cũng không thua kém, trình độ năng lực của học được bạn đánh giá khá cao. Tôi nói ra vấn đề này cũng muốn đề nghị rằng, nếu cho nhập khẩu loại xe này phải hết sức cân nhắc với tình trạng giao thông hiện nay. Còn nếu đã có quyết định lưu hành loại xe này rồi thì việc gì phải đi nhập khẩu, mình có thể tự sản xuất được”.  

Một độc giả là kiều bào từ Thái Lan cũng chia sẻ: “Ở Thái Lan thực sự giờ có rất nhiều xe Túc Túc. Và thực tế đây đang là một vấn nạn, bởi loại xe này đi chẳng tuân theo luật  lệ nào cả. Chắc chắn khách du lịch họ cũng chỉ đi một lần rồi không dám đi lần thứ hai nữa. Đây cũng là loại xe gây tắc đường chính ở Thái Lan hiện nay. Tôi không hiểu vì lý do gì mà lại có đề xuất đi nhập khẩu loại xe này về Việt Nam?”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất chạy xe Túc Túc: Ý tưởng... không tưởng?
Đề xuất chạy xe Túc Túc: Ý tưởng... không tưởng?

(VOV) - Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, có thực sự việc lưu hành xe Túc Túc là quá cấp bách hiện nay?. Còn nếu được lưu hành, sao không tự sản xuất?

Đề xuất chạy xe Túc Túc: Ý tưởng... không tưởng?

Đề xuất chạy xe Túc Túc: Ý tưởng... không tưởng?

(VOV) - Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, có thực sự việc lưu hành xe Túc Túc là quá cấp bách hiện nay?. Còn nếu được lưu hành, sao không tự sản xuất?

Đề xuất chạy xe Túc Túc: Nhớ bài học về ốc bươu vàng
Đề xuất chạy xe Túc Túc: Nhớ bài học về ốc bươu vàng

(VOV)-Để đề xuất lưu hành xe Túc Túc có thể khả thi, cần phải có sự xem xét đánh giá thật cụ thể, khoa học trên nhiều phương diện…

Đề xuất chạy xe Túc Túc: Nhớ bài học về ốc bươu vàng

Đề xuất chạy xe Túc Túc: Nhớ bài học về ốc bươu vàng

(VOV)-Để đề xuất lưu hành xe Túc Túc có thể khả thi, cần phải có sự xem xét đánh giá thật cụ thể, khoa học trên nhiều phương diện…