Đề xuất công nhận người bán vé số dạo là lao động đặc thù

VOV.VN - ĐBQH kiến nghị cần sớm hoàn thiện chính sách đối với lực lượng bán vé số dạo, theo hướng công nhận đây là nhóm lao động đặc thù. Đề xuất nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh xã hội, nhất là tiếp cận bảo hiểm và hỗ trợ sinh kế cho nhóm lao động yếu thế đang chịu nhiều rủi ro trong đời sống.

Phát biểu tại nghị trường Quốc hội, đại biểu Châu Quỳnh Dao (đoàn Nghệ An) cho rằng xổ số kiến thiết là lĩnh vực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, với nguồn thu ngân sách lớn, ổn định và được xem như một dạng “thuế tự nguyện” khi người dân tham gia mua vé số.

Theo số liệu Bộ Tài chính năm 2025, riêng 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đạt tổng doanh thu 155.500 tỷ đồng, đóng góp ngân sách khoảng 52.000 tỷ đồng. Nguồn lực này, theo đại biểu, có ý nghĩa lớn đối với đầu tư phát triển và an sinh xã hội tại các địa phương.

Tuy nhiên, đại biểu cũng chỉ ra một thực tế đáng lưu ý: hoạt động xổ số đang tác động mạnh đến nhóm thu nhập thấp, khi phần lớn người mua vé số là người có hoàn cảnh khó khăn với kỳ vọng cải thiện đời sống. Trong khi đó, lực lượng bán vé số dạo – mắt xích cuối cùng của chuỗi phân phối – chủ yếu là người yếu thế như người già neo đơn, phụ nữ khó khăn, người khuyết tật và lao động di cư.

Đại biểu cho rằng hiện nay vẫn tồn tại khoảng trống pháp lý trong bảo vệ nhóm lao động này. Quan hệ giữa người bán vé số và đại lý chủ yếu là mua bán tự do, không có hợp đồng lao động chính thức, dẫn đến việc không được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thiếu cơ chế bảo đảm an sinh khi gặp rủi ro.

Bên cạnh đó, công việc bán vé số dạo tiềm ẩn nhiều khó khăn như phụ thuộc thời tiết, rủi ro giao thông, nguy cơ vé số ế hoặc bị làm giả, trong khi thu nhập thấp, chỉ khoảng 200.000 đồng/ngày trong điều kiện thuận lợi, không đủ trang trải chi phí sinh hoạt.

Đại biểu cũng nêu thực tế việc chiết khấu hoa hồng bị khống chế theo quy định, khiến thu nhập của người bán vé số dạo phụ thuộc lớn vào mức phân phối hiện hành, nhưng chưa có cơ chế hỗ trợ trực tiếp từ chính sách an sinh.

Liên quan đến hệ thống pháp lý, đại biểu viện dẫn một số quy định hiện hành như Nghị định 122/2017 và các văn bản liên quan, cho rằng cơ chế phân phối lợi nhuận và quản lý hoạt động xổ số vẫn chưa bao quát đầy đủ quyền lợi của lực lượng lao động bán vé số dạo.

Từ thực tế đó, đại biểu kiến nghị Quốc hội và Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội, trong đó cần nghiên cứu công nhận người bán vé số dạo là nhóm lao động đặc thù, có cơ chế tiếp cận bảo hiểm xã hội tự nguyện với sự hỗ trợ từ ngân sách hoặc quỹ phúc lợi của doanh nghiệp xổ số.

Đồng thời, cần sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư liên quan theo hướng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trong chuỗi phân phối xổ số kiến thiết, qua đó vừa phát huy hiệu quả nguồn thu ngân sách, vừa bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội.

“Kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, chính sách an sinh cần bao trùm và linh hoạt hơn, đặc biệt với nhóm lao động yếu thế”, đại biểu nhấn mạnh và đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách để vừa “kiến thiết đời sống nhân dân”, vừa góp phần kiến thiết đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bán vé số mưu sinh, người phụ nữ nghèo bị kẻ gian trộm 800 tờ vé số giữa ban ngày
Bán vé số mưu sinh, người phụ nữ nghèo bị kẻ gian trộm 800 tờ vé số giữa ban ngày

VOV.VN - Ngày 18/1, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra, xác minh tin báo của một người phụ nữ nghèo bán vé số mưu sinh bị kẻ gian trộm 800 tờ vé số cùng thẻ cào.

Bán vé số mưu sinh, người phụ nữ nghèo bị kẻ gian trộm 800 tờ vé số giữa ban ngày

Bán vé số mưu sinh, người phụ nữ nghèo bị kẻ gian trộm 800 tờ vé số giữa ban ngày

VOV.VN - Ngày 18/1, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra, xác minh tin báo của một người phụ nữ nghèo bán vé số mưu sinh bị kẻ gian trộm 800 tờ vé số cùng thẻ cào.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sửa một số điều ở các luật về thuế
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sửa một số điều ở các luật về thuế

VOV.VN - Sáng 20/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến vào về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sửa một số điều ở các luật về thuế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sửa một số điều ở các luật về thuế

VOV.VN - Sáng 20/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến vào về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

ĐBQH băn khoăn cơ chế tự lo kinh phí khen thưởng sẽ dồn gánh nặng về cấp cơ sở
ĐBQH băn khoăn cơ chế tự lo kinh phí khen thưởng sẽ dồn gánh nặng về cấp cơ sở

VOV.VN - Thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), về quy định cơ quan nào trình khen thưởng thì cơ quan đó phải tự bảo đảm kinh phí, đại biểu Quốc hội cho rằng cơ chế này tạo áp lực lớn đối với cấp cơ sở, đặc biệt là cấp xã.

ĐBQH băn khoăn cơ chế tự lo kinh phí khen thưởng sẽ dồn gánh nặng về cấp cơ sở

ĐBQH băn khoăn cơ chế tự lo kinh phí khen thưởng sẽ dồn gánh nặng về cấp cơ sở

VOV.VN - Thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), về quy định cơ quan nào trình khen thưởng thì cơ quan đó phải tự bảo đảm kinh phí, đại biểu Quốc hội cho rằng cơ chế này tạo áp lực lớn đối với cấp cơ sở, đặc biệt là cấp xã.