Đề xuất thành lập công ty an ninh hàng không

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Công ty an ninh hàng không để đảm bảo an ninh, an toàn các sân bay.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022 của Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Phạm Bình Minh- Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Công ty an ninh hàng không để đảm bảo an ninh, an toàn cho các sân bay, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc độc lập, thống nhất, chuyên nghiệp và sự lãnh đạo tập trung.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp hàng không, sản lượng chuyến bay về hành khách cũng như vận tải hàng hóa. So với năm 2020, việc điều hành các chuyến bay đi và đến đã giảm 38,8%. Điều hành các chuyến bay quá cảnh cũng giảm 26,3%. Sản lượng thông qua các cảng hàng không về vận chuyển hành khách giảm 52,7%. Trong năm ngoái, các hãng hàng không Việt Nam chỉ đạt 14 triệu hành khách, giảm 51,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong bối cảnh đó, công tác đảm bảo an ninh hàng không đã được thực hiện triển khai đúng theo kế hoạch do Ủy ban An ninh hàng không đề ra, đặc biệt là các công tác kiểm tra an ninh, các vụ việc vi phạm an ninh hàng không được ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra mất an ninh, an toàn đối với các hoạt động của ngành hàng không. Các sự cố uy hiếp an toàn cao và sự cố nghiêm trọng đã được Cục hàng không Việt Nam khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đề xuất thời gian tới thành lập Công ty an ninh hàng không để đảm bảo an ninh, an toàn cho các sân bay: “Dự kiến lực lượng an ninh hàng không của ACV tách ra để thành lập từ Trung ương đến địa phương để có thể đảm bảo an ninh, an toàn cho sân bay. Hiện nay, lực lượng này trực thuộc từng sân bay. Giám đốc sân bay điều hành lực lượng này. Có những lực lượng rất yếu. Do đó cần thiết phải có sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương, để chỗ nào yếu thì tăng cường, bồi dưỡng, có nghiệp vụ để thống nhất toàn bộ hệ thống sân bay”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho rằng năm 2022, cùng với chương trình phục hồi kinh tế- xã hội, hoạt động về giao thông vận tải trên tất cả các tuyến sẽ tăng lên rất nhiều, trong đó đường hàng không. Do đó đặt ra nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc đảm bảo an ninh hàng không. Phó Thủ tướng đề nghị rà soát, bổ sung, sửa đổi Luật hàng không; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm an ninh hàng không; đồng thời xây dựng văn hóa, an ninh hàng không, nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp trong bảo đảm an ninh hàng không.

Phó Thủ tướng cũng đồng tình với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải trong việc xây dựng lực lượng kiểm soát an ninh hàng không: “Đồng ý giao cho Bộ Giao thông vận tải tiếp tục xây dựng cùng Ủy ban quản lý vốn Nhà nước xây dựng một lực lượng - Công ty để đảm bảo cung cấp cho dịch vụ về an ninh hàng không. Tuy nhiên phải đảm bảo đúng thông lệ quốc tế, đúng quy định của pháp luật trong nước, đảm bảo nguyên tắc độc lập, thống nhất, chuyên nghiệp”.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp các bộ ngành nghiên cứu mở các khóa đào tạo chính quy trong hệ thống học viện cho các đối tượng là chỉ huy, quản lý, điều hành lực lượng, kiểm soát an ninh hàng không, giám sát hàng không.

Giao cho Bộ Quốc phòng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án ứng phó với tàu bay không người lái và các phương tiện bay. Tăng cường quản lý, giám sát thiết lập khu cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ (như là thả diều) ảnh hưởng đến an ninh hàng không. Đồng thời đề nghị UBND các tỉnh, thành phố hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an ninh hàng không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Cảng hàng không trước và sau Đại hội Đảng
TP HCM bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Cảng hàng không trước và sau Đại hội Đảng

VOV.VN -Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là một trong những cảng hàng không lớn của cả nước, là công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia, cần phải đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự.

TP HCM bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Cảng hàng không trước và sau Đại hội Đảng

TP HCM bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Cảng hàng không trước và sau Đại hội Đảng

VOV.VN -Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là một trong những cảng hàng không lớn của cả nước, là công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia, cần phải đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự.

Vụ nhân viên Vietjet bị hành hung: Phạt 4 nhân viên an ninh hàng không
Vụ nhân viên Vietjet bị hành hung: Phạt 4 nhân viên an ninh hàng không

VOV.VN - Quá “thờ ơ” trong vụ côn đồ hành hung nữ nhân viên hàng không Vietjet tại CHK Thọ Xuân 4 nhân viên an ninh bị xử phạt mỗi người 4 triệu đồng. 

Vụ nhân viên Vietjet bị hành hung: Phạt 4 nhân viên an ninh hàng không

Vụ nhân viên Vietjet bị hành hung: Phạt 4 nhân viên an ninh hàng không

VOV.VN - Quá “thờ ơ” trong vụ côn đồ hành hung nữ nhân viên hàng không Vietjet tại CHK Thọ Xuân 4 nhân viên an ninh bị xử phạt mỗi người 4 triệu đồng. 

Lực lượng an ninh trên không thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trên máy bay đang bay
Lực lượng an ninh trên không thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trên máy bay đang bay

VOV.VN - Theo Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, lực lượng An ninh trên không là lực lượng đặc nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trên máy bay đang bay.

Lực lượng an ninh trên không thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trên máy bay đang bay

Lực lượng an ninh trên không thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trên máy bay đang bay

VOV.VN - Theo Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, lực lượng An ninh trên không là lực lượng đặc nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trên máy bay đang bay.