Đề xuất xây dựng phố đi bộ khu vực Hồ Con Rùa ở TP HCM

VOV.VN - “Ban Thường vụ Quận ủy đã giao UBND Quận 3 xây dựng đề án chỉnh trang và tổ chức Phố đi bộ Hồ Con Rùa và Phố đi bộ tuyến Nguyễn Thượng Hiền”.

Đó là thông tin được ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận uỷ Quận 3 đưa ra tại buổi làm việc của ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM với Ban thường vụ Quận uỷ Quận 3 diễn ra sáng nay (26/11).

Theo ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy Quận 3, ngay sau Đại hội Đảng bộ Quận 3 nhiệm kỳ 2020-2025, Quận đã thực hiện bước đột phá đầu tiên là hình thành Đề án Xây dựng tuyến phố đi bộ trên đường Nguyễn Thượng Hiền và khu vực Hồ Con Rùa; Đề án Quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Quận 3.

Ông Phạm Thành Kiên cho biết, ý tưởng này nhằm thực hiện chương trình hành động “Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Quận 3”. Dự kiến đầu tháng 12/2020, Quận sẽ trình UBND TPHCM ủng hộ chủ trương và giao các sở, ngành liên quan phối hợp tổ chức thực hiện. Ý tưởng này cũng xuất phát từ ý kiến của người dân, cán bộ đảng viên trên địa bàn.

Theo đó, khu vực Hồ Con Rùa sẽ được đầu tư cải tạo lại thành phố đi bộ chất lượng cao chứ không chỉ là khu vực kinh doanh bình thường. Lợi thế của khu vực Hồ Con Rùa là nằm ở khu vực trung tâm TPHCM, gần Nhà thờ Đức Bà và là một công trình nổi tiếng, được nhiều du khách biết đến. Đây cũng là điểm được nhiều người dân, du khách, đặc biệt là các bạn trẻ chọn làm điểm tham quan. Xung quanh khu vực này, hiện nay việc buôn bán kinh doanh chủ yếu là hàng rong nhỏ lẻ và có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, mỹ quan. Vì thế, việc biến nơi đây thành phố đi bộ vừa phục vụ người dân và du khách tốt hơn, vừa tạo điều kiện kinh doanh, phát triển kinh tế…

Được biết, Hồ Con Rùa là tên gọi dân gian của một hồ phun nước nhân tạo nằm giữa nơi giao nhau của ba con đường Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch và Trần Cao Vân, ở Quận 3, TPHCM, tạo thành một nút giao thông cùng mức kiểu vòng xoay. Khu vực này có tên chính thức là Công trường Quốc tế, hiện nay là một trong những nơi hoạt động ẩm thực gần như suốt ngày đêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM làm gì để khai thác hiệu quả kinh tế về đêm ở phố đi bộ?
TPHCM làm gì để khai thác hiệu quả kinh tế về đêm ở phố đi bộ?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, phố đi bộ không chỉ tạo không gian đa dạng các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí… cho người dân và du khách mà còn phát triển kinh tế về đêm

TPHCM làm gì để khai thác hiệu quả kinh tế về đêm ở phố đi bộ?

TPHCM làm gì để khai thác hiệu quả kinh tế về đêm ở phố đi bộ?

VOV.VN - Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, phố đi bộ không chỉ tạo không gian đa dạng các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí… cho người dân và du khách mà còn phát triển kinh tế về đêm

TP HCM chính thức đưa phố đi bộ Nguyễn Huệ vào hoạt động
TP HCM chính thức đưa phố đi bộ Nguyễn Huệ vào hoạt động

VOV.VN -Phố Đi bộ trên đường Nguyễn Huệ dài 670m, rộng 64m với kinh phí xây dựng gần 430 tỷ đồng.

TP HCM chính thức đưa phố đi bộ Nguyễn Huệ vào hoạt động

TP HCM chính thức đưa phố đi bộ Nguyễn Huệ vào hoạt động

VOV.VN -Phố Đi bộ trên đường Nguyễn Huệ dài 670m, rộng 64m với kinh phí xây dựng gần 430 tỷ đồng.

Phố đi bộ Bùi Viện tràn ngập sắc màu lễ hội Halloween
Phố đi bộ Bùi Viện tràn ngập sắc màu lễ hội Halloween

VOV.VN - Từ 18h tối, phố đi bộ Bùi Viện đã trở nên tấp nập khách đến hòa mình vào không khí lễ hội Halloween.

Phố đi bộ Bùi Viện tràn ngập sắc màu lễ hội Halloween

Phố đi bộ Bùi Viện tràn ngập sắc màu lễ hội Halloween

VOV.VN - Từ 18h tối, phố đi bộ Bùi Viện đã trở nên tấp nập khách đến hòa mình vào không khí lễ hội Halloween.