Đêm hộ đê Bùi ở Chương Mỹ, Hà Nội

VOV.VN - Gần 100 cán bộ, chiến sĩ Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang thức trắng đêm để gia cố và dựng các bao tải cát để chống tràn đê tả Bùi.

 Mực nước sông Bùi đoạn qua huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã lên cao 7,5m, huyện đã huy động các lực lượng tại địa phương để chống tràn đê với chiều dài hơn 1,5km.
 Xe tải đổ cát gia cố đê.
Hiện có gần 100 cán bộ, chiến sĩ Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang hỗ trợ địa phương, tiếp tục gia cố, dựng các bao tải cát để chống tràn đê.
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó tràn đê Tả Bùi.
 Để triển khai công tác hộ đê, tất cả các lực lượng 100% ứng trực sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.
Đêm 30/7, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đã có mặt để gia cố chống tràn đê tả Bùi.
Các lực lương tích cực tham gia hộ đê.
Khẩn trương đắp bao cát cao thêm 50cm trong đêm 30/7, để cố gắng giữ cho mực nước sông Bùi không tràn vào bên tả...
Các chiến sĩ tham gia hộ đê tranh thủ nghỉ và ăn đêm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Trắng đêm chống lũ ở Chương Mỹ, Hà Nội
Video: Trắng đêm chống lũ ở Chương Mỹ, Hà Nội

VOV.VN - Mưa lớn ở thượng lưu uy hiếp nhiều khu vực ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Người dân thức đêm, người dân thức đêm đóng bao cát gia cố vỡ đê

Video: Trắng đêm chống lũ ở Chương Mỹ, Hà Nội

Video: Trắng đêm chống lũ ở Chương Mỹ, Hà Nội

VOV.VN - Mưa lớn ở thượng lưu uy hiếp nhiều khu vực ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Người dân thức đêm, người dân thức đêm đóng bao cát gia cố vỡ đê

Nhiều xã ven sông Bùi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn ngập nặng
Nhiều xã ven sông Bùi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn ngập nặng

VOV.VN -Đến chiều nay (29/7), nước trên sông Bùi vẫn ở mức cao, nhiều tuyến đường liên xã vẫn bị chia cắt

Nhiều xã ven sông Bùi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn ngập nặng

Nhiều xã ven sông Bùi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn ngập nặng

VOV.VN -Đến chiều nay (29/7), nước trên sông Bùi vẫn ở mức cao, nhiều tuyến đường liên xã vẫn bị chia cắt