Đêm ngày 24 rạng sáng ngày 25 dự báo mưa lớn sẽ trở lại miền Trung

VOV.VN - Từ nay đến ngày 21/10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 200mm đến 400mm, có nơi trên 450mm.

Thông tin về diễn biến thời tiết và mưa lũ tại cuộc họp các Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hôm nay (19/10) ở Hà Nội, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, khoảng ngày 25/10, ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn trở lại, diễn biến mưa lớn phụ thuộc vào diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão bão trong những ngày tới.

Từ nay đến ngày 21/10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 200mm đến 400mm, có nơi trên 450mm. Tại Nghệ An mưa từ 100mm đến 200mm, riêng phía Nam Nghệ An có nơi trên 250mm. Ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mưa từ 150 đến 300mm, có nơi trên 300mm; ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa từ 50 đến 150mm, có nơi trên 150mm.

Lũ trên các sông ở tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục lên, trong đợt lũ này mực nước trên các sông lên trên báo động 3, nhiều khả năng xuất hiện lũ đặc biệt lớn trong thời gian này.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lưu ý: "Chúng tôi dự báo từ đêm ngày 24 sang ngày 25 và 26 tháng 10, khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ lại có mưa to trở lại. Như vậy chúng ta sẽ có 2,5 ngày đến 3 ngày mưa giảm, nước rút và các công tác cứu trợ, hỗ trợ cho bà con vùng ngập lụt, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ở miền Trung có thể triển khai trong thời gian này. Sau đó đêm ngày 24 và ngày 25 mưa lớn sẽ tiếp tục quay trở lại khu vực này".

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, dự báo từ nay đến cuối năm, khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó có 2 đến 4 cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam.

Các đợt mưa lớn dồn dập và kéo dài ở khu vực miền Trung trong nửa cuối tháng 10 và tháng 11/2020, đặc biệt khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Trong những tháng mùa khô tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa dông diện rộng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên
Mưa dông diện rộng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên

VOV.VN - Mưa dông sẽ tập trung chủ yếu tại các khu vực: Thành Phố Điện Biên Phủ; Thị xã Mường Lay, huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa và Mường Chà. 

Mưa dông diện rộng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên

Mưa dông diện rộng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên

VOV.VN - Mưa dông sẽ tập trung chủ yếu tại các khu vực: Thành Phố Điện Biên Phủ; Thị xã Mường Lay, huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa và Mường Chà. 

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Sơn La
Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Sơn La

VOV.VN - Từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh tỉnh Sơn La có mưa dông cục bộ. Lượng mưa đo được tại trạm Xím Vàng huyện Bắc Yên là 41.2mm/2h.

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Sơn La

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại Sơn La

VOV.VN - Từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh tỉnh Sơn La có mưa dông cục bộ. Lượng mưa đo được tại trạm Xím Vàng huyện Bắc Yên là 41.2mm/2h.

Hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn, nguy cơ xuất hiện lũ quét
Hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn, nguy cơ xuất hiện lũ quét

VOV.VN - Bão số 6 đã tan dần thành áp thấp nhiệt đới và gây mưa lớn cho các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất là rất lớn.

Hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn, nguy cơ xuất hiện lũ quét

Hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn, nguy cơ xuất hiện lũ quét

VOV.VN - Bão số 6 đã tan dần thành áp thấp nhiệt đới và gây mưa lớn cho các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất là rất lớn.