Đến bao giờ xoá quy hoạch treo giữa thành phố Quảng Ngãi?

VOV.VN - Hàng chục năm qua, khu dân cư ở tổ 6, phường Lê Hồng Phong, trung tâm thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi phải sống trong cảnh tạm bợ.

Hơn 20 năm qua, gia đình ông Mai Văn Triêm, tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi phải sống trong cảnh nắng nóng, mưa ngập. Nhà cửa xuống cấp không được sửa chữa, con cái đến tuổi lập gia đình muốn xây nhà ở riêng cũng không xong. Ông Triêm cho biết, cứ đến mùa mưa bão, nhiều gia đình phải đi lánh tạm ở nơi khác vì nhà cửa đã xập xệ, xuống cấp.

“Bây giờ nhà, đất có đây nhưng làm giấy tờ không được. Mùa mưa thì nhà cửa sụp lên, sụp xuống, nước vô đầy tràn. Con cái lập gia đình nhưng không làm nhà được, ở như ổ chuột, sửa chữa cũng không cho”, ông Triêm kể.

Do nằm trong vùng quy hoạch Trung tâm Chính trị- Hành chính tỉnh Quảng Ngãi, 24 năm qua, hơn 250 hộ dân ở tổ 6 phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi phải sống trong cảnh tạm bợ. Nhiều gia đình chờ đợi quá lâu muốn bán nhà đi nơi khác sinh sống nhưng không ai mua. Khi gặp khó khăn, nhà cửa, đất đai có nhưng không ai cầm cố được.

Bà Nguyễn Thị Minh, tổ 6, phường Lê Hồng Phong quá chán chường khi nhà cửa nằm trong vùng quy hoạch quá lâu.

“Mong muốn của người dân là quy hoạch đâu ra đó, sắp xếp cho dân ổn định, còn không thì phải trả quyền lợi lại cho dân để ổn định làm ăn, lo cho con cái nữa chứ để vậy người dân cứ hoang mang”, bà Minh bày tỏ.

Năm 1997, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch dự án Đê bao thị xã Quảng Ngãi. Năm 2008, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt quy hoạch Khu Trung tâm Hành chính tỉnh và đến năm 2012 lại điều chỉnh dự án thành Trung tâm Chính trị- hành chính. Năm 2015, Dự án Khu đô thị mới tái định cư Khu II Đê bao được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt với tổng diện tích đất thu hồi hơn 15ha, 560 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng.

Dự án này chia làm 2 giai đoạn, đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 với diện tích gần 8ha, giai đoạn 2 đã kéo dài nhiều năm nay. Theo tính toán, nếu tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án phải tốn khoảng 1.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng và bố trí hơn 350 lô đất tái định cư; trong khi đó chỉ thu được 4,5 ha đất thương mại.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh quyết định không thực hiện giai đoạn 2 Dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao. Theo đó, dự kiến dừng dự án trong năm nay và chỉnh trang đô thị tại chỗ, tháo gỡ khó khăn cho người dân.

“Dự án này để kéo dài quy hoạch trên hai mươi mấy năm. Sau khi tính toán, giai đoạn 2 mà giải phóng mặt bằng phải mất hơn 1.000 tỷ đồng. Vì người dân mua bán tay, tách thửa rất nhiều, tỉnh chỉ có thiệt. Không để kéo dài dự án Khu 2 Đê bao nữa mà phải kết thúc, dừng triển khai giai đoạn 2 và trả lại quyền lợi cho người dân”, ông Minh cho hay.

Một trong những vấn đề quan tâm hiện nay của hàng trăm hộ dân nằm vùng quy hoạch giai đoạn 2 Dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao là tỉnh Quảng Ngãi sẽ giải quyết, hỗ trợ như thế nào để tạo sinh kế cho người dân khi phần lớn đất đai sản xuất của họ đã bị thu hồi?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người già trong “khu ổ chuột” ở Hà Nội và gánh nặng mưu sinh
Những người già trong “khu ổ chuột” ở Hà Nội và gánh nặng mưu sinh

VOV.VN - Trong “khu ổ chuột” ở xóm Bụi (P.Phúc Xá, Q.Ba Đình) nhiều cụ bà ở tuổi xưa nay hiếm vẫn phải vật lộn mưu sinh kiếm sống qua ngày.

Những người già trong “khu ổ chuột” ở Hà Nội và gánh nặng mưu sinh

Những người già trong “khu ổ chuột” ở Hà Nội và gánh nặng mưu sinh

VOV.VN - Trong “khu ổ chuột” ở xóm Bụi (P.Phúc Xá, Q.Ba Đình) nhiều cụ bà ở tuổi xưa nay hiếm vẫn phải vật lộn mưu sinh kiếm sống qua ngày.

Dân khốn khổ ở phòng trọ “ổ chuột” ngày Hà Nội nóng như “lò bát quái“
Dân khốn khổ ở phòng trọ “ổ chuột” ngày Hà Nội nóng như “lò bát quái“

VOV.VN - Trong căn nhà trọ chỉ khoảng 10 mét vuông, lợp mái bằng tấm xi măng, 3 người phụ nữ cùng chung sống dưới thời tiết hơn 40 độ C.

Dân khốn khổ ở phòng trọ “ổ chuột” ngày Hà Nội nóng như “lò bát quái“

Dân khốn khổ ở phòng trọ “ổ chuột” ngày Hà Nội nóng như “lò bát quái“

VOV.VN - Trong căn nhà trọ chỉ khoảng 10 mét vuông, lợp mái bằng tấm xi măng, 3 người phụ nữ cùng chung sống dưới thời tiết hơn 40 độ C.

Cảnh sống nhếch nhác ở những “khu ổ chuột” giữa lòng Thủ đô
Cảnh sống nhếch nhác ở những “khu ổ chuột” giữa lòng Thủ đô

VOV.VN - Nhiều người lao động ở ngoại tỉnh về Hà Nội mưu sinh vẫn ngày ngày sống trong những dãy nhà tồi tàn, nhếch nhác, môi trường ô nhiễm nặng nề.

Cảnh sống nhếch nhác ở những “khu ổ chuột” giữa lòng Thủ đô

Cảnh sống nhếch nhác ở những “khu ổ chuột” giữa lòng Thủ đô

VOV.VN - Nhiều người lao động ở ngoại tỉnh về Hà Nội mưu sinh vẫn ngày ngày sống trong những dãy nhà tồi tàn, nhếch nhác, môi trường ô nhiễm nặng nề.