Di dời 73 nhà nổi trên sông Hậu để phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 22/9, An Giang đã bắt đầu di dời, giãn cách những hộ dân sinh sống ở làng bè trên sông Hậu nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Khu vực làng bè nổi trên sông Hậu này, hiện có 120 hộ dân, với gần 470 nhân khẩu, sinh sống trên hơn 170 nhà nổi và thuyền gỗ; trong đó, có gần 100 nhà nổi đang nuôi cá, số còn lại không còn nuôi cá.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, tại khu vực làng bè này có diễn biến phức tạp, để đảm bảo sức khỏe cho người dân, hạn chế dịch bệnh lây lan, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú tổ chức di dời giãn cách các hộ sinh sống trên các nhà nổi và thuyền gỗ đến nơi an toàn để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch và giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Theo khảo sát, địa phương đã xác định có 73 nhà nổi cần phải di dời (trừ nhà nổi đang nuôi cá).

Sau khi địa phương tuyên truyền, vận động, giải thích, bà con sống ở làng bè nổi Khánh An đồng thuận cao với chủ trương di dời và tích cực phối hợp để việc di dời được đảm bảo an toàn. Người dân trước khi di dời đến nơi neo đậu mới đều được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và được tiêm vaccine phòng Covid-19 nên rất an tâm và đồng thuận cao.

Ngoài ra, các hộ dân có nhà nổi hoặc thuyền hỗ phải di dời sẽ được UBND huyện An Phú hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ và tạo mọi điều kiện an sinh xã hội để người dân trên làng bè an tâm. Đến cuối giờ chiều nay 22/9, các lực lượng đã lai dắt, di dời được gần chục nhà nổi từ khu vực làng bè này đi nơi khác.

Đồng thời, huyện An Phú cũng đã thành lập nhiều tổ “đi chợ hộ” giúp bà con trong những ngày giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19; bố trí các tổ, chốt ở quanh khu vực làng bè neo đậu, không cho bà con di chuyển hay đi nơi khác tránh làm lây lan dịch bệnh.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú, tính từ ngày 15/4 đến nay, trên địa bàn huyện đã ghi nhận gần ghi nhận 1.324 trường hợp mắc Covid-19, đây là địa phương có ca mắc Covid-19 cao nhất tỉnh An Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang tạm giữ 10 đối tượng tụ tập ăn nhậu, đánh lực lượng trực tại chốt kiểm soát
Kiên Giang tạm giữ 10 đối tượng tụ tập ăn nhậu, đánh lực lượng trực tại chốt kiểm soát

VOV.VN - Sáng nay (19/9), cơ quan chức năng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ 10 đối tượng để tiếp tục điều tra xác minh và làm rõ hành vi tổ chức nhậu trong khu phong tỏa và đánh cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ canh gác tại chốt 77 Huỳnh Mẫn Đạt, phường Vĩnh Lạc.

Kiên Giang tạm giữ 10 đối tượng tụ tập ăn nhậu, đánh lực lượng trực tại chốt kiểm soát

Kiên Giang tạm giữ 10 đối tượng tụ tập ăn nhậu, đánh lực lượng trực tại chốt kiểm soát

VOV.VN - Sáng nay (19/9), cơ quan chức năng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ 10 đối tượng để tiếp tục điều tra xác minh và làm rõ hành vi tổ chức nhậu trong khu phong tỏa và đánh cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ canh gác tại chốt 77 Huỳnh Mẫn Đạt, phường Vĩnh Lạc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại An Giang
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại An Giang

VOV.VN - Hôm nay 19/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên và trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại An Giang

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại An Giang

VOV.VN - Hôm nay 19/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên và trao quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh An Giang.

Phòng chống dịch Covid-19, nhiều địa phương ở An Giang còn "chặt ngoài, lỏng trong"
Phòng chống dịch Covid-19, nhiều địa phương ở An Giang còn "chặt ngoài, lỏng trong"

VOV.VN - Nhiều lãnh đạo huyện tại An Giang thừa nhận để dịch bệnh lây lan mạnh trên địa bàn là do công tác phòng, chống dịch thời gian qua chưa hiệu quả, lơ là, thiếu cảnh giác.

Phòng chống dịch Covid-19, nhiều địa phương ở An Giang còn "chặt ngoài, lỏng trong"

Phòng chống dịch Covid-19, nhiều địa phương ở An Giang còn "chặt ngoài, lỏng trong"

VOV.VN - Nhiều lãnh đạo huyện tại An Giang thừa nhận để dịch bệnh lây lan mạnh trên địa bàn là do công tác phòng, chống dịch thời gian qua chưa hiệu quả, lơ là, thiếu cảnh giác.