Đi tìm mật ong rừng, người đàn ông bị rắn hổ chúa cắn nguy kịch

VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vừa cứu sống một người đàn ông bị rắn hổ chúa cắn, gây suy hô hấp, phải thở máy.

Sáng 26/6, bệnh nhân nam 30 tuổi (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy với chẩn đoán bị rắn hổ chúa cắn, nhiễm độc thần kinh nặng. Lúc này, người bệnh đã sụp mi, sức cơ tứ chi yếu 0/5, bóp bóng nội khí quản, có vết rắn cắn ở cổ tay trái.

Theo lời kể của gia đình, khi lên rừng bắt ong để bán, người đàn ông này trông thấy một con rắn to nên đã tìm cách bắt và bị rắn cắn vào cổ tay nhưng vẫn đem được con rắn về nhà.

Sau đó, bệnh nhân có dấu hiệu sụp mi, khó thở, yếu tứ chi, được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, được đặt nội khí quản, cho thở máy do đã bị suy hô hấp và chuyển ngay lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhận định bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn gây nhiễm độc thần kinh, liệt cơ, các bác sĩ dùng huyết thanh kháng nọc rắn đa giá để truyền cho người bệnh.

Đây là huyết thanh kháng độc của rắn hổ đất, hổ chúa, cạp nong, cạp nia. Do bệnh nhân bị nhiễm độc nặng, vết cắn sưng nề từ bàn tay lên cánh tay, vai, lan rộng đến ngực trái, nên các bác sĩ phải dùng tổng cộng 10 lọ huyết thanh nói trên.

Sau 24 giờ bị rắn cắn, bệnh nhân tỉnh táo, được cai máy thở, sức cơ hoàn toàn bình thường. Vết rắn cắn tuy vẫn sưng nề nhưng không tăng thêm. Hiện sức khỏe của người bệnh đã cải thiện, được theo dõi nguy cơ biến chứng tim mạch. Nếu sau 48-72 giờ tình hình ổn định, tình trạng bệnh nhân có thể diễn tiến tốt.

BS.CKII Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo người dân không nên bắt rắn vì có thể không xác định được rắn có độc hay không, gây nguy hiểm tính mạng. Trường hợp bị rắn cắn, vết thương sưng nề, người dân nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

“Khi bị rắn hổ chúa cắn, thứ nhất là gây rối loạn về nhiễm độc thần kinh, suy hô hấp, liệt cơ. Thứ hai là có thể gây rối loạn nhịp tim, nếu diễn biến nặng sẽ dẫn đến ngưng tim, cần phải cấp cứu, có thể đặt máy tạo nhịp. Thứ ba là tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, gây choáng và có khả năng phải lọc máu”, bác sỹ Khánh cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắp thuốc nam vào vết rắn cắn, người đàn ông phải cắt bỏ ngón tay
Đắp thuốc nam vào vết rắn cắn, người đàn ông phải cắt bỏ ngón tay

VOV.VN - Thay vì vào viện điều trị sau khi bị rắn hổ mang cắn vào tay, một người đàn ông ở Quảng Ninh lại tự đắp thuốc nam lên vết thương khiến ngón tay hoại tử.

Đắp thuốc nam vào vết rắn cắn, người đàn ông phải cắt bỏ ngón tay

Đắp thuốc nam vào vết rắn cắn, người đàn ông phải cắt bỏ ngón tay

VOV.VN - Thay vì vào viện điều trị sau khi bị rắn hổ mang cắn vào tay, một người đàn ông ở Quảng Ninh lại tự đắp thuốc nam lên vết thương khiến ngón tay hoại tử.

2 trường hợp bị rắn cắn nguy kịch được cứu kịp thời
2 trường hợp bị rắn cắn nguy kịch được cứu kịp thời

VOV.VN - Sáng nay (18/3), các bác sĩ của Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ cho biết, liên tiếp điều trị thành công cho 2 bệnh nhân bị rắn cắn. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng biến chứng rối loạn đông máu và giảm tiểu cầu nặng.

2 trường hợp bị rắn cắn nguy kịch được cứu kịp thời

2 trường hợp bị rắn cắn nguy kịch được cứu kịp thời

VOV.VN - Sáng nay (18/3), các bác sĩ của Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ cho biết, liên tiếp điều trị thành công cho 2 bệnh nhân bị rắn cắn. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng biến chứng rối loạn đông máu và giảm tiểu cầu nặng.

Bệnh nhân bị rắn cắn tặng 80 triệu đồng cho một bệnh nhân nghèo
Bệnh nhân bị rắn cắn tặng 80 triệu đồng cho một bệnh nhân nghèo

VOV.VN - Sau nhận số tiền ủng hộ tạm đủ điều trị cho người chồng bị rắn cắn, chị Tuổi quyết định ủng hộ 80 triệu đồng cho bệnh nhân T.N.H cùng cảnh ngộ.

Bệnh nhân bị rắn cắn tặng 80 triệu đồng cho một bệnh nhân nghèo

Bệnh nhân bị rắn cắn tặng 80 triệu đồng cho một bệnh nhân nghèo

VOV.VN - Sau nhận số tiền ủng hộ tạm đủ điều trị cho người chồng bị rắn cắn, chị Tuổi quyết định ủng hộ 80 triệu đồng cho bệnh nhân T.N.H cùng cảnh ngộ.