2 trường hợp bị rắn cắn nguy kịch được cứu kịp thời

VOV.VN - Sáng nay (18/3), các bác sĩ của Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ cho biết, liên tiếp điều trị thành công cho 2 bệnh nhân bị rắn cắn. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng biến chứng rối loạn đông máu và giảm tiểu cầu nặng.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam N.V.T 24 tuổi, quê ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ vào ngày 14/3, trong tình trạng vết thương sưng tấy và hoại tử bàn tay phải do rắn chàm quạp cắn, với biến chứng rối loạn đông máu và giảm tiểu cầu nặng khiến vết thương chảy máu liên tục. 

Theo người nhà, ngày 13/3, bệnh nhân sau khi bị rắn cắn vào ngón giữa bàn tay phải lúc đi cắt lá sả, bệnh nhân có đi hút nọc rắn điều trị, nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm, cơn đau nhức càng tăng lên, và xuất hiện rải rác bóng nước, xuất huyết tự nhiên, nên nhập viện ở bệnh viện địa phương và sau đó được chuyển đến bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ để điều trị. 

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ L.T.B.B 52 tuổi cùng là hàng xóm của bệnh nhân thứ nhất bị rắn cắn. Tuy nhiên, bệnh nhân B sau khi bị rắn cắn có tự đi bó thuốc nhưng tình trạng ngày càng nặng nên đưa đến bệnh viện.

Bệnh nhân B nhập viện trong tình trạng vùng cẳng bàn tay trái hoại tử, sưng nề tấy đỏ lan rộng, nổi nhiều bóng nước kèm với tình trạng rối loạn đông máu và xuất huyết dưới da toàn thân. Cả 2 bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, chống độc theo phác đồ của bệnh viện.

Quá trình điều trị, hai bệnh nhân được truyền các chế phẩm máu như: khối hồng cầu, khối tiểu cầu và huyết tương tươi đông lạnh để điều trị tình trạng rối loạn đông máu của nọc rắn chàm quạp. Đặc biệt, bệnh viện được sự hỗ trợ tích cực từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cung cấp sinh phẩm huyết thanh kháng nọc rắn Chàm Quạp để trung hòa nọc rắn cho cả 2 bệnh nhân.

Đáng quan tâm, với bệnh nhân nữ L.T.B.B 52 tuổi, tình trạng bệnh tiến triển nặng, rơi vào tình trạng hôn mê, nôn ra máu tươi, huyết áp thấp, suy hô hấp nặng phải đặt ống thở và gắn máy trợ thở. Tuy nhiên, sau 3 ngày điều trị tích cực bệnh nhân không còn thở máy, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. 

Sáng nay (18/3), tình trạng của bệnh nhân B ổn định, riêng bệnh nhân T tiếp tục được điều trị tích cực tình trạng rối loạn đông máu và giảm tiểu cầu tại khoa Hồi sức cích cực, chống độc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị rắn hổ mang chúa cắn, nam thanh niên bị hoại tử ngón tay
Bị rắn hổ mang chúa cắn, nam thanh niên bị hoại tử ngón tay

VOV.VN - Theo bệnh nhân, khi đang làm việc bên bờ suối, thấy con rắn, anh ta tiến tới bắt thì bị rắn cắn vào ngón trỏ bàn tay phải.

Bị rắn hổ mang chúa cắn, nam thanh niên bị hoại tử ngón tay

Bị rắn hổ mang chúa cắn, nam thanh niên bị hoại tử ngón tay

VOV.VN - Theo bệnh nhân, khi đang làm việc bên bờ suối, thấy con rắn, anh ta tiến tới bắt thì bị rắn cắn vào ngón trỏ bàn tay phải.

Bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn được cứu sống hy hữu
Bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn được cứu sống hy hữu

VOV.VN - Hành trình cứu sống bệnh nhân ở Tây Ninh bị rắn hổ chúa cắn được xem là một “kỳ tích” đối với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn được cứu sống hy hữu

Bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn được cứu sống hy hữu

VOV.VN - Hành trình cứu sống bệnh nhân ở Tây Ninh bị rắn hổ chúa cắn được xem là một “kỳ tích” đối với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn đã hồi phục tích cực
Bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn đã hồi phục tích cực

VOV.VN - Theo bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, các vết cắt của bệnh nhân đã lên mô hạt, ổn định. Những mô hoại tử ở phần bụng phải và đùi phải của bệnh nhân đã lành.

Bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn đã hồi phục tích cực

Bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn đã hồi phục tích cực

VOV.VN - Theo bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, các vết cắt của bệnh nhân đã lên mô hạt, ổn định. Những mô hoại tử ở phần bụng phải và đùi phải của bệnh nhân đã lành.