Địa phương đầu tiên ở Việt Nam cho thuê môi trường rừng

VOV.VN -Dự án “Bảo tồn sinh cảnh trên núi đất thấp, rừng lá rộng thường xanh đa dạng sinh học cao” vừa thực hiện tại Quảng Bình đã đạt hiệu quả bước đầu

Tỉnh Quảng Bình vừa đánh giá hiệu quả Dự án “Bảo tồn sinh cảnh trên núi đất thấp, rừng lá rộng thường xanh đa dạng sinh học cao” tại khu vực rừng phòng hộ Khe Nước Trong, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Dự án này do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Việt thực hiện đạt hiệu quả bước đầu. Với khoản tiền tài trợ 1,5 triệu đô la Mỹ, tổ chức này thuê 800 héc ta rừng để nghiên cứu sinh cảnh tái tạo thả về rừng. Sau khi thuê môi trường rừng, nghiên cứu môi trường sinh thái, xây dựng chuồng trại, tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Việt chuẩn bị thả gà lôi lam trắng, một loài đặc hữu gần như tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng. (Ảnh: KT)

Hiện số gà lôi lam trắng này đang nuôi ở vườn thú Paris, Cộng hòa Pháp để dẫn gien về vườn thú Hà Nội. Từ đây, số động vật đặc hữu này sẽ được bảo tồn ngoại vi, tập tính mới chuyển vào rừng nuôi bán chăn thả.

Ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, Quảng Bình là địa phương đầu tiên ở Việt Nam cho thuê môi trường rừng. 

"Tỉnh Quảng Bình tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách, cơ sở pháp lý, tạo mọi điều kiện về các vấn đề để hỗ trợ tổ chức này sớm triển khai dự án. Mục tiêu của Dự án được Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Việt triển khai rất tốt. Và chúng tôi đánh giá cao mục tiêu, nội dung các hoạt động của dự án, góp phần giúp cho Quảng Bình bảo vệ tốt rừng phòng hộ"- ông Phạm Hồng Thái cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Suối nước nóng ở Quảng Bình ô nhiễm nặng hơn 10 năm qua
Suối nước nóng ở Quảng Bình ô nhiễm nặng hơn 10 năm qua

VOV.VN - Suối nước nóng Bang do các nhà đầu tư, khai thác du lịch yếu kém dẫn đến việc suối Bang bị bỏ hoang, ô nhiễm nặng hơn 10 năm qua.

Suối nước nóng ở Quảng Bình ô nhiễm nặng hơn 10 năm qua

Suối nước nóng ở Quảng Bình ô nhiễm nặng hơn 10 năm qua

VOV.VN - Suối nước nóng Bang do các nhà đầu tư, khai thác du lịch yếu kém dẫn đến việc suối Bang bị bỏ hoang, ô nhiễm nặng hơn 10 năm qua.

Quảng Bình tổ chức “Chợ Tết quê” ở Phong Nha - Kẻ Bàng
Quảng Bình tổ chức “Chợ Tết quê” ở Phong Nha - Kẻ Bàng

VOV.VN - Phiên “Chợ Tết quê” tái hiện lại hình ảnh truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian với các gian hàng trưng bày nhiều món ẩm thực độc đáo.

Quảng Bình tổ chức “Chợ Tết quê” ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình tổ chức “Chợ Tết quê” ở Phong Nha - Kẻ Bàng

VOV.VN - Phiên “Chợ Tết quê” tái hiện lại hình ảnh truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian với các gian hàng trưng bày nhiều món ẩm thực độc đáo.