Dịch Covid-19: Chưa cấm đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam chưa có phương án dừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc để ngăn ngừa dịch Covid-19.

Chưa quyết việc dừng bay

Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) cho biết, đến thời điểm này, Bộ GTVT chưa quyết định việc dừng các đường bay từ Việt Nam đi Hàn Quốc khi tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) tại Hàn Quốc.

Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam chưa có phương án dừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc để ngăn ngừa dịch Covid-19.

Trao đổi với phóng viên một số cơ quan báo chí, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, Bộ GTVT chưa quyết định việc dừng các đường bay từ Việt Nam đi Hàn Quốc, nhưng hiện tại các chuyến bay đi/đến lượng khách cũng đã bị giảm chung khoảng 65%. Hành khách Hàn Quốc đã đăng ký hoặc mua vé bay sang Việt Nam đã bị hủy. Hiện giờ các chuyến bay từ Việt Nam chỉ chở khách trả về Hàn Quốc.

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, vì không có khách đi nên các hãng hàng không cũng đã dừng bay từ Việt Nam đi thành phố Daegu (nơi đang là tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc). Chỉ còn Vietjet Air đang hoàn thành nốt các hợp đồng chở khách về thành phố Deagu.

“Chính phủ, Bộ GTVT đang theo dõi sát sao tình hình dịch Covid-19 ở Deagu và xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2)”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói.

Nhân viên an ninh san bay và hành khách mang khẩu trang khi làm thủ tục tại sân bay.

Mấy ngày trước xuất hiện thông tin Việt Nam đã cấm các chuyến bay giữa Việt Nam đến Hàn Quốc và Việt Nam đến Nhật Bản, ngày 21/2, Cục Hàng không Việt Nam đã có thông cáo báo chí và khẳng định thông tin trên là bịa đặt.

Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo các tổ chức, công dân chỉ theo dõi, cập nhật thông tin liên quan từ những trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan Nhà nước có liên quan để tiếp thông tin một cách chính xác.

Chủ yếu chở trả khách từ Việt Nam Hàn Quốc

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến thời điểm này, thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona, Cục Hàng không Việt Nam duy nhất công bố tạm thời hủy các phép bay đã cấp cho các hãng hàng không khai thác chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 6h giờ quốc tế (tức 13h giờ Việt Nam) ngày 1/2/2020.

Với các đường bay khác, do nhiều hành khách hủy vé nên đến ngày 23/2 các hãng đã hủy nhiều chuyến bay đến Hàn Quốc, các chuyến bay đến Hàn Quốc chủ yếu chở trả khách từ Việt Nam về.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện có 4 hãng hàng không của Việt Nam là Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air, Jetstar Pacific khai thác 14 đường bay từ Nha Trang, Đà Lạt, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM đi đến Busan, Incheon, Jeolla-Nam, Gangwon, Cheongwon-gu và Daegu của Hàn Quốc với tổng tần suất 182 chuyến/tuần/chiều.

Ngược lại có 8 hãng hàng không Hàn Quốc khai thác 10 đường bay từ 4 thành phố Busan, Incheon, Daegu và Jeolla Nam đi đến Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM với tổng tần suất 381 chuyến/tuần/chiều.

Với thành phố Daegu nơi có nhiều ca nhiễm bệnh hiện có 2 hãng hàng không đang khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam (Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng) đi, đến thành phố này gồm Vietjet Air khai thác đường bay Daegu - Đà Nẵng với tần suất 7 chuyến/tuần/chiều; Tway Air của Hàn Quốc khai thác 3 đường bay từ Daegu đi, đến Đà Nẵng, Cam Ranh và Hà Nội với tổng tần suất 21 chuyến/tuần/chiều (mỗi đường 7 chuyến/tuần/chiều).

Với các đường bay khác, do nhiều hành khách hủy vé nên đến ngày 23/2 các hãng đã hủy nhiều chuyến bay đến Hàn Quốc, các chuyến bay đến Hàn Quốc chủ yếu chở trả khách từ Việt Nam về.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có những khuyến cáo đến các công dân Việt Nam tại Hàn Quốc như: không nên đến các khu vực đang có dịch Covid-19 và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng Hàn Quốc đã khuyến cáo; công dân Việt Nam đang có mặt tại Hàn Quốc cần thường xuyên theo dõi và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để phòng tránh dịch bệnh.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân: Của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc là+82 10-3622-6618; Số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84 981 84 8484./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục Hàng không yêu cầu sẵn sàng ứng phó đại dịch Corona ở sân bay
Cục Hàng không yêu cầu sẵn sàng ứng phó đại dịch Corona ở sân bay

VOV.VN -Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không chủ động điều chỉnh kế hoạch bay, tạm ngừng tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch đến Việt Nam.

Cục Hàng không yêu cầu sẵn sàng ứng phó đại dịch Corona ở sân bay

Cục Hàng không yêu cầu sẵn sàng ứng phó đại dịch Corona ở sân bay

VOV.VN -Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không chủ động điều chỉnh kế hoạch bay, tạm ngừng tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch đến Việt Nam.

Hàng không tăng cường khử trùng sau mỗi chuyến bay phòng virus corona
Hàng không tăng cường khử trùng sau mỗi chuyến bay phòng virus corona

VOV.VN - Để phòng chống nguy cơ lây nhiễm virus corona (2019-nCoV), các hãng hàng không đã tiến hành khử trùng tàu bay và giám sát sức khỏe tổ bay.

Hàng không tăng cường khử trùng sau mỗi chuyến bay phòng virus corona

Hàng không tăng cường khử trùng sau mỗi chuyến bay phòng virus corona

VOV.VN - Để phòng chống nguy cơ lây nhiễm virus corona (2019-nCoV), các hãng hàng không đã tiến hành khử trùng tàu bay và giám sát sức khỏe tổ bay.

Cục Hàng không lên tiếng về  tranh cãi niêm yết giá vé hàng không
Cục Hàng không lên tiếng về tranh cãi niêm yết giá vé hàng không

VOV.VN - Cục HKVN sẽ báo cáo Bộ GTVT sửa thông tư quy định về khung giá dịch vụ, trong đó quy định cụ thể hơn về hình thức, nội dung niêm yết giữa các hãng.

Cục Hàng không lên tiếng về  tranh cãi niêm yết giá vé hàng không

Cục Hàng không lên tiếng về tranh cãi niêm yết giá vé hàng không

VOV.VN - Cục HKVN sẽ báo cáo Bộ GTVT sửa thông tư quy định về khung giá dịch vụ, trong đó quy định cụ thể hơn về hình thức, nội dung niêm yết giữa các hãng.

Tiếp viên hàng không Mỹ kêu gọi dừng toàn bộ chuyến bay tới Trung Quốc
Tiếp viên hàng không Mỹ kêu gọi dừng toàn bộ chuyến bay tới Trung Quốc

VOV.VN -Hiệp hội tiếp viên hàng không Mỹ đang kêu gọi chính phủ Mỹ dừng toàn bộ các chuyến bay tới Trung Quốc cho tới khi virus Corona được kiểm soát.

Tiếp viên hàng không Mỹ kêu gọi dừng toàn bộ chuyến bay tới Trung Quốc

Tiếp viên hàng không Mỹ kêu gọi dừng toàn bộ chuyến bay tới Trung Quốc

VOV.VN -Hiệp hội tiếp viên hàng không Mỹ đang kêu gọi chính phủ Mỹ dừng toàn bộ các chuyến bay tới Trung Quốc cho tới khi virus Corona được kiểm soát.

Covid-19 có thể khiến hàng không thế giới thiệt hại 5 tỷ USD
Covid-19 có thể khiến hàng không thế giới thiệt hại 5 tỷ USD

VOV.VN - Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) dự báo, đại dịch Covid-19 có thể khiến doanh thu các hãng hàng không trên thế giới thiệt hại 4-5 tỷ USD.

Covid-19 có thể khiến hàng không thế giới thiệt hại 5 tỷ USD

Covid-19 có thể khiến hàng không thế giới thiệt hại 5 tỷ USD

VOV.VN - Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) dự báo, đại dịch Covid-19 có thể khiến doanh thu các hãng hàng không trên thế giới thiệt hại 4-5 tỷ USD.

Hàng không Việt Nam “chao đảo" vì dịch Covid-19
Hàng không Việt Nam “chao đảo" vì dịch Covid-19

VOV.VN - Thiệt hại ban đầu của các hãng hàng không sau việc phải đóng cửa các đường bay “vàng” đến Trung Quốc do dịch Covid-19 có thể lên tới cả chục tỷ đồng.

Hàng không Việt Nam “chao đảo" vì dịch Covid-19

Hàng không Việt Nam “chao đảo" vì dịch Covid-19

VOV.VN - Thiệt hại ban đầu của các hãng hàng không sau việc phải đóng cửa các đường bay “vàng” đến Trung Quốc do dịch Covid-19 có thể lên tới cả chục tỷ đồng.

Hàng không quốc tế thiệt hại 29 tỷ USD do Covid-19
Hàng không quốc tế thiệt hại 29 tỷ USD do Covid-19

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ năm 2009, nhu cầu du lịch hàng không toàn cầu sẽ bị giảm do sự bùng phát của dịch Covid-19.

Hàng không quốc tế thiệt hại 29 tỷ USD do Covid-19

Hàng không quốc tế thiệt hại 29 tỷ USD do Covid-19

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ năm 2009, nhu cầu du lịch hàng không toàn cầu sẽ bị giảm do sự bùng phát của dịch Covid-19.

Covid-19 có thể gây thiệt hại hơn 29 tỷ USD cho các hãng hàng không
Covid-19 có thể gây thiệt hại hơn 29 tỷ USD cho các hãng hàng không

VOV.VN - Dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến tài chính đối với các hãng hàng không, đặc biệt nghiêm trọng đối với những hãng tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Covid-19 có thể gây thiệt hại hơn 29 tỷ USD cho các hãng hàng không

Covid-19 có thể gây thiệt hại hơn 29 tỷ USD cho các hãng hàng không

VOV.VN - Dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến tài chính đối với các hãng hàng không, đặc biệt nghiêm trọng đối với những hãng tiếp cận thị trường Trung Quốc.