Dịch Covid-19 ở Gia Lai cơ bản đã được khống chế

VOV.VN - Theo báo cáo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 ở tỉnh Gia Lai cơ bản đã được khống chế.

Chiều tối nay (4/2), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 họp trực tuyến với Bộ Y tế và Gia Lai về công tác phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay.

Theo báo cáo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, tại tỉnh Gia Lai, tất cả các ca F0 đều liên quan đến 2 ổ dịch ở Cheo Reo và xã Ia Trôk (huyện Ia Pa), tính đến 17h hôm nay (4/2), ghi nhận thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đều là ca F1, đang cách ly tập trung, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Gia Lai hiện ghi nhận tổng số 18 ca, ngoài ra có 5 ca nghi ngờ mắc Covid-19, đang được theo dõi và xét nghiệm lại. Cảng hàng không Pleiku cũng đang đề nghị cho xét nghiệm các cán bộ nhân viên.

Bà Nguyễn thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Được sự hướng dẫn của các đoàn công tác đến giờ phút này quá trình vận hành của chúng tôi đã thuận lợi hơn. Song hành với truy vết chúng tôi xét nghiệm mở rộng ở hai điểm dịch là vùng Cheo Reo và xã Ia Trôk. Đoàn chuyên gia của chợ Rẫy cũng đã lên hỗ trợ Gia Lai và hiện nay đang khảo sát giúp chúng tôi xây dựng và vận hành bệnh viện điều trị Covid-19”.

Đến thời điểm này, Viện Paster Nha Trang và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 3 hệ thống xét nghiệm để tăng tốc xét nghiệm và khẩn trương truy vết các ca liên quan. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cử Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh; Bệnh viện Bạch Mai vào hỗ trợ chẩn đoán, điều trị. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Bộ Y tế đã đồng ý xuất cấp cho Gia Lai 200 nghìn khẩu trang y tế, 2 nghìn khẩu trang N95, 3 nghìn bộ quần áo chống dịch cấp độ 3 và một số trang thiết bị điều trị.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, tình hình dịch bệnh tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, đến giờ cơ bản đã được khống chế. Đối với Gia Lai, việc nâng cao năng lực xét nghiệm và điều trị, nhằm chuẩn bị sẵn sàng không chỉ cho tỉnh mà còn chuẩn bị cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên trong phòng, chống dịch Covid-19. Với sự nỗ lực của các địa phương, hy vọng đến trước Tết, người dân sẽ đón Tết bình yên.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Việc xét nghiệm nhân viên hàng không là rất đúng. Còn người đi về thì cứ thực hiện nghiêm các quy định. Hiện tất cả các nơi đang kiểm soát tốt. Công tác chống dịch phải đồng bộ hết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai có thêm 4 ca mắc Covid-19
Gia Lai có thêm 4 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Chiều tối nay 4/2, Ban chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19.

Gia Lai có thêm 4 ca mắc Covid-19

Gia Lai có thêm 4 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Chiều tối nay 4/2, Ban chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19.

Người dân ở 10 tỉnh, thành có dịch COVID-19 có bị cách ly khi đến nơi khác?
Người dân ở 10 tỉnh, thành có dịch COVID-19 có bị cách ly khi đến nơi khác?

VOV.VN - "10 tỉnh, thành có dịch COVID-19 nhưng điều đó không có nghĩa tất cả người dân tại các địa phương này đều thuộc diện cách ly, không được phép di chuyển"- Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ.

Người dân ở 10 tỉnh, thành có dịch COVID-19 có bị cách ly khi đến nơi khác?

Người dân ở 10 tỉnh, thành có dịch COVID-19 có bị cách ly khi đến nơi khác?

VOV.VN - "10 tỉnh, thành có dịch COVID-19 nhưng điều đó không có nghĩa tất cả người dân tại các địa phương này đều thuộc diện cách ly, không được phép di chuyển"- Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ.