Gia Lai có thêm 4 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Chiều tối nay 4/2, Ban chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19.

Cụ thể, cả 4 ca mắc mới này đều ở huyện Ia Pa, đều là F1 của bệnh nhân 1889, liên quan tới ổ dịch Chí Linh, Hải Dương. Cụ thể, gồm N.Q (nam, 7 tuổi, trú xã Ia Kdăm); H.V.D (nam, 53 tuổi); H.T.S (nữ, 39 tuổi); T.K (nam, 40 tuổi, trú cùng trú xã Ia Trok, huyện Ia Pa).

Tính tới 17h chiều 4/2, Gia Lai đã lấy 3.700 mẫu để xét nghiệm. Trong đó có 18 ca dương tính và 1.200 ca đang chờ kết quả.

Ban chỉ đạo của tỉnh cũng cho biết, hầu hết các mẫu được lấy tại ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đều cho kết quả âm tính lần 1. Dự kiến, ban chỉ đạo sẽ thực hiện lấy mẫu cho đội ngũ cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ tại các ổ dịch của địa phương. Như vậy, tại Gia Lai hiện có 18 ca mắc Covid-19 tại 5 huyện, thị xã, thành phố.

Để giúp Gia Lai đẩy nhanh việc ngăn chặn Covid-19, Viện Pasteur Nha Trang đã đưa một máy xét nghiệm với công suất 1.500 mẫu/ngày tới tỉnh. Nếu tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng, sẽ có thêm một máy xét nghiệm hiện đại được chuyển lên từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, giúp Gia Lai có thể xét nghiệm hơn 3.000 mẫu/ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa

VOV.VN - Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai vừa ra công văn về việc triển khai lại các hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi phát sinh ca mắc Covid-19 đầu tiên tại thành phố Pleiku.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa

VOV.VN - Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai vừa ra công văn về việc triển khai lại các hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi phát sinh ca mắc Covid-19 đầu tiên tại thành phố Pleiku.

Sáng nay, xét xử vụ xông vào nhà giết người giữa đêm tại Gia Lai
Sáng nay, xét xử vụ xông vào nhà giết người giữa đêm tại Gia Lai

Nguyên nhân vụ việc được xác định là đối tượng Nguyễn Văn Tiến vào nhà nạn nhân để trộm chó, bị phát hiện đối tượng đã sát hại 2 người trong gia đình

Sáng nay, xét xử vụ xông vào nhà giết người giữa đêm tại Gia Lai

Sáng nay, xét xử vụ xông vào nhà giết người giữa đêm tại Gia Lai

Nguyên nhân vụ việc được xác định là đối tượng Nguyễn Văn Tiến vào nhà nạn nhân để trộm chó, bị phát hiện đối tượng đã sát hại 2 người trong gia đình

Gia Lai: Dân kêu cứu vì bị lừa đảo, chiếm đoạt đất sản xuất
Gia Lai: Dân kêu cứu vì bị lừa đảo, chiếm đoạt đất sản xuất

VOV.VN - Ông Nguyễn Như Phi, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang khẳng định, sẽ chỉ đạo điều tra, làm sáng tỏ vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Gia Lai: Dân kêu cứu vì bị lừa đảo, chiếm đoạt đất sản xuất

Gia Lai: Dân kêu cứu vì bị lừa đảo, chiếm đoạt đất sản xuất

VOV.VN - Ông Nguyễn Như Phi, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang khẳng định, sẽ chỉ đạo điều tra, làm sáng tỏ vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho người dân.