Dịch lở mồm long móng lan nhanh

Đến nay, cả nước có 22 tỉnh, thành phố có dịch lở mồm long móng. Trong khi dịch đang diễn biến phức tạp, thì tại nhiều địa phương, vắc xin phòng bệnh lại thiếu, khiến việc ngăn chặn dịch càng khó khăn.

Từ đầu tháng 1 đến nay, dịch lở mồm long móng xảy ra tại các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh với hàng trăm con trâu, bò nhiễm bệnh. Đặc biệt, tại 2 huyện Đức Thọ và Can Lộc, dịch lở mồm long móng vẫn diễn biến theo chiều hướng khó kiểm soát.

Ông Trần Hoài Đức, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Thọ cho biết, dịch lở mồm long móng đã xảy ra ở 11 xã, với hơn 145 con gia súc nhiễm bệnh. nhiều nguyên nhân khiến dịch diễn biến phức tạp, trong đó có việc vận chuyển gia súc tràn lan, ý thức phòng chống dịch của người dân chưa cao và thời tiết diễn biến thất thường khiến virus lở mồm long móng lan nhanh.

Ông Trần Hoài Đức cho biết: Khó khăn hiện nay trong quá trình ngăn chặn dịch lở mồm long móng thì về khách quan là thời tiết thay đổi thất thường dễ lây lan dịch bệnh. Ý thức của người dân, mặc dù huyện đã thành lập các chốt kiểm dịch, nhưng một số người dân vẫn lén lút vận chuyển gia súc mắc bệnh.

** Dịch lở mồm long móng ở Thái Nguyên đang lan nhanh đến mức báo động. Toàn tỉnh đã có 180 xã có dịch, tổng số gia súc mắc bệnh trên 12.000 con, trong đó trên 8.800 con chết và tiêu huỷ. Nhằm ngăn chặn và dập dịch, ngành chức năng Thái Nguyên đã thành lập 8 chốt kiểm dịch động vật cấp tỉnh và 24 chốt kiểm dịch cấp huyện hoạt động cả ngày đêm.

Qua đó, xử lý 50 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, tiêu hủy 11 con trâu, 138 con lợn, 901 kg sản phẩm động vật, phạt tiền trên 82 triệu đồng. Riêng hai huyện Đại Từ và Định Hóa còn áp dụng hình thức tịch thu xung công quỹ đối với những trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Tuy nhiên, lượng vắc xin tỉnh Thái Nguyên được cấp không đáp ứng đủ nhu cầu phòng dịch, cho nên dịch có khả năng lây lan nhanh, diễn biến ngày càng phức tạp. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Thái Nguyên nói: “Hiện nay dịch bệnh ngày càng lan rộng. Năm nay do điều kiện khách quan là không đủ vắc xin để tiêm phòng. Ngay như khi xảy ra dịch đầu tiên thì tiêm phòng bao vây thì không xảy ra dịch. Như xã Bình Long, huyện Võ Nhai, chúng tôi tiêm bao vây tại 76 xóm thì các xóm này không xảy ra dịch. Có thể nói hiện nay cả nước thiếu vắc xin không riêng gì Thái Nguyên, hơn nữa giá vắc xin rất cao, khoảng 10.000 đồng/liều. Ngoài ra, ở các nước châu Á hiện nay dịch bệnh này phát triển nhanh, nên nguồn cung cho Việt Nam cũng khó khăn. Các địa phương đăng ký vắc xin từ Trung ương và các công ty cung ứng thuốc thì cũng không đủ. Do vậy, chúng tôi phải tập trung phòng chống dịch quyết liệt, chuyển từ thế bị động sang chủ động”.

Dịch lở mồm long móng đang có nguy cơ lan rộng, trong khi nguồn vắc xin tiêm phòng hạn chế. Trong lúc này, người chăn nuôi cần chủ động theo dõi đàn gia súc, phát hiện sớm các triệu trứng của bệnh và tuân thủ các biện pháp chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan thú y./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên