Dịch vụ đổi tiền mới cận Tết, nhiều người dân chịu thiệt

Năm nay, giá đổi tiền lẻ đắt hơn năm trước khoảng 2 lần, mệnh giá càng thấp giá đổi càng cao.

Những ngày cận Tết, nhu cầu sử dụng tiền lẻ, tiền mới của người dân tăng cao để mừng tuổi, trong khi các Ngân hàng Thương mại không đáp ứng đủ. Vì vậy, khiến hoạt động đổi tiền tự do có điều kiện phát triển. Tại Hà Nội, dịch vụ đổi tiền lẻ ở những phố Đinh Tiên Hoàng, Đinh Lễ, Nguyễn Xí hay tại khu vực đền, chùa diễn ra nhộn nhịp.

Khách hàng muốn đổi loại tiền mệnh giá 200 đồng, nhiều lúc không nhận được cả cọc tiền mới, mà phải chịu khoảng 20% tiền đã sang tay. Không chỉ dịch vụ đổi tiền lẻ trên các  phố, đền chùa phát triển, mà dịch vụ đổi tiền qua mạng cũng đắt khách.

Hiện, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phân bổ lượng tiền lẻ mới về các ngân hàng thương mại, nhưng không phải ngân hàng nào cũng dành khoản tiền này phục vụ nhu cầu đổi tiền của người dân. Do vậy, bớt chút thời gian đến các ngân hàng đổi tiền sẽ giúp người dân bớt một phần phí chênh lệch và quan trọng hơn là hạn chế được hoạt động đổi tiền tự do, trái với quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên