Điểm chuẩn Đại học vào ngành “hot” có thể tăng nhẹ

VOV.VN - Điểm chuẩn một số ngành “hot” có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ so với năm trước. Tuy nhiên mức tăng, giảm còn phụ thuộc vào số lượng nộp hồ sơ và chất lượng của thí sinh. Đây là một số dự báo của đại diện các trường Đại học về điểm chuẩn năm nay.

Ngành hot có thể tăng nhẹ

Thạc sĩ Phùng Quán, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM nhận định), phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT có thể thấy, điểm chuẩn khối A, A01 sẽ tăng cao, khối B sẽ hơi chững. Khúc điểm trên 28 điểm gần như không thay đổi nhiều so với năm trước, nhưng dưới 28 sẽ thay đổi lớn.

Ông Quán dự đoán, các ngành như Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, điểm chuẩn năm nay sẽ không tăng nhiều, mức điểm có thể giữ nguyên như năm trước hoặc tăng lên 28,10.

Với ngành vi mạch nằm trong nhóm điện điện tử nên sẽ làm ngành này điểm tăng cao hơn: “Điểm trúng tuyển bằng phương thức đánh giá năng lực những ngành như công nghệ bán dẫn, vi mạch đã tăng, tương tự như vậy thì xét điểm thi cũng sẽ tăng, không giảm.”

Trước đó, Đại học Khoa học tự nhiên đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực năm 2024, dao động từ 630-1052 điểm, ngành có điểm cao nhất là Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) với 1052 điểm.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn năm 2023 cao nhất là ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) với 28,05, tiếp đến là trí tuệ nhân tạo với 27 điểm.

Còn PGS.TS Bùi Hoài Thắng, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết, điểm chuẩn đầu vào của trường năm nay có thể không biến động nhiều. Còn ngành vi mạch năm nay có khả năng dồn nhiều hồ sơ, điểm chuẩn có thể tăng.

 Ông Thắng cũng cho biết, Đại học Bách khoa xét tuyển với tiêu chí tính phầm trăm theo thang điểm 100, trong đó, điểm thi đánh giá năng lực chiếm tỷ lệ 70%, điểm thi tốt nghiệp chiếm 20% và điểm học bạ ba năm chiếm 10%:

“Trong công thức tính điểm của ĐH Bách khoa về điểm chuẩn, cột điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ chiếm 20%, lấy thang điểm 30 nhân 20% chỉ chiếm 0.6 điểm, tuỳ theo ưu ái của thí sinh nộp hồ sơ, dự đoán điểm chuẩn không biến động nhiều.” - ông Thắng nói.

Lượng hồ sơ đăng ký nguyện vọng tăng

 Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông trường Đại học Công thương TP.HCM cho biết kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển, khoảng 50.000 nguyện vọng của thí sinh đăng ký các ngành của trường, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Ông Sơn dự đoán điểm chuẩn của trường năm nay trong khoảng 16-24 cho tổ hợp ba môn.

“Điểm chuẩn có lẽ sẽ tăng hơn vì điểm thi của các bạn đã tăng hơn nhiều so năm ngoái. Dự đoán những ngành như công nghệ thực phẩm hay là công nghệ thông tin, kế toán, tài chính hàng điểm chuẩn sẽ khoảng từ 22 -23, còn những ngành như marketing và logistics, kinh tế quốc tế, điểm trúng tuyển sẽ khoảng chừng 23-24 điểm và các ngành còn lại là ngành kỹ thuật thì điểm chuẩn khoảng chừng từ 16 - 18 điểm.”- ông Sơn nói.

Năm nay, trường Đại học Công thương TP.HCM tuyển 7.000 sinh viên, trong đó khoảng 50-60% chỉ tiêu dành cho xét điểm thi tốt nghiệp THPT, còn lại là xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực và tuyển thẳng.

Theo Bộ GD-ĐT tính đến 17h ngày 30/7, hơn 733.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, tăng 73.000 so với năm ngoái. Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, các thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học sẽ nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc để xác nhận các nguyện vọng xét tuyển có hiệu lực

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển đại học 2024
Hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển đại học 2024

VOV.VN - Sau khi hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến.

Hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển đại học 2024

Hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển đại học 2024

VOV.VN - Sau khi hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến.

Tạm đình chỉ Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Bình để thanh tra kỳ thi tuyển sinh vào 10
Tạm đình chỉ Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Bình để thanh tra kỳ thi tuyển sinh vào 10

VOV.VN - UBND tỉnh Thái Bình vừa có văn bản gửi Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại Thái Bình.

Tạm đình chỉ Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Bình để thanh tra kỳ thi tuyển sinh vào 10

Tạm đình chỉ Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Bình để thanh tra kỳ thi tuyển sinh vào 10

VOV.VN - UBND tỉnh Thái Bình vừa có văn bản gửi Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại Thái Bình.