Điểm thi lại ở THPT Chuyên Tuyên Quang có chuẩn bị hệ thống camera giám sát
VOV.VN - Để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 14-15/8, Trường trung học phổ thông (THPT) Chuyên Tuyên Quang đang hoàn tất việc chuẩn bị hệ thống camera giám sát, phòng thi và cơ sở vật chất, sẵn sàng cho 328 thí sinh tham dự kỳ thi lại.
Ngày 14-15/8 tới, 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 lần 2 sau khi kết quả thi trước đó bị hủy do liên quan vụ án gian lận thi cử đang được cơ quan chức năng điều tra.
Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kỳ thi được tổ chức nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh, tạo lập kết quả thi trung thực, khách quan, đủ độ tin cậy để xét công nhận tốt nghiệp THPT và phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Việc tổ chức thi phải bảo đảm nghiêm túc, an toàn, công bằng, đúng quy chế và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang được giao là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, chủ trì tham mưu và tổ chức kỳ thi. Sở phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, điện, viễn thông, giao thông; đồng thời kiểm tra toàn bộ các khâu của kỳ thi và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ phòng thi, phòng làm việc, hệ thống bảo quản đề thi, bài thi, camera giám sát cùng các điều kiện phục vụ kỳ thi.
Tại buổi họp báo sáng 5/8 về phương án xử lý đối với 328 thí sinh của Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đánh giá sai phạm xảy ra tại điểm thi này là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi, gây dư luận tiêu cực, làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với ngành giáo dục. Trách nhiệm chính để xảy ra gian lận thuộc về địa phương. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tiếp thu ý kiến của dư luận và các chuyên gia để tiếp tục nâng cao công tác quản trị kỳ thi, tăng cường quản trị rủi ro thay vì chỉ bổ sung thêm các quy định.
Liên quan đến đề xuất lắp camera truyền trực tiếp trong khoảng 15 phòng thi của 328 thí sinh trong đợt thi lại, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, việc này chưa thực sự cần thiết. Quan điểm của Bộ là tạo tâm lý bình thường, thoải mái để thí sinh làm bài như các kỳ thi khác, tránh gây thêm áp lực không đáng có.
Thứ trưởng cũng khẳng định tính nghiêm minh, khách quan của kỳ thi sẽ được bảo đảm bằng việc thay thế toàn bộ Hội đồng coi thi, tăng cường lực lượng giám sát và công khai phổ điểm sau khi hoàn tất việc chấm thi.
Theo kế hoạch, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 14-15/8. Công tác chấm thi được thực hiện trong khoảng 2 ngày và hoàn thành chậm nhất vào 9h ngày 18/8. Điểm thi sẽ được công bố vào ngày 19/8, việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành trước ngày 20/8. Toàn bộ các khâu tổ chức thi và chấm thi vẫn do tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT.
Liên quan đến sai phạm tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đến nay, cơ quan điều tra khởi tố 29 bị can, trong đó bắt tạm giam 7 người. Danh tính 2 người mới bị khởi tố chưa được công bố. Trong số các bị can được công bố danh tính có bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi; ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi; bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (45 tuổi), giáo viên ngữ văn, thư ký điểm thi, đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.